Sự khác biệt quá lớn giữa ảnh tạp chí lung linh và ảnh ngoài đời của 'Cô Cô' Lý Nhược Đồng

Thời gian gần đây, những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của Lý Nhược Đồng được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội.

Ở tuổi 47, Lý Nhược Đồng vẫn tích cực tham gia các hoạt động giải trí và liên tục được ca ngợi vì nhan sắc trẻ trung so với tuổi thực. Tuy nhiên mới đây, trang Sohu đưa tin, mạng xã hội xứ Trung đang lan truyền những hình ảnh ở hậu trường, chưa qua chỉnh sửa của Lý Nhược Đồng.

Hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của Lý Nhược Đồng.

Hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của Lý Nhược Đồng.

Phần lớn cư dân mạng đều nhận xét mặt mộc của sao nữ 47 tuổi kém săn chắc, nước da không được trắng mịn khiến gương mặt trở nên già dặn hơn.

Bên cạnh đó, khi Lý Nhược Đồng livestream giao lưu với khán giả, nữ minh tính để lộ hốc mắt sâu, xương quai xanh gầy gò và da vùng cổ khá nhăn nheo. Dù đã được trang điểm kỹ càng nhưng không thể phủ nhận hình ảnh ngoài đời của Lý Nhược Đồng không được lung linh như trên tạp chí.

Đây không phải lần đầu tiên Lý Nhược Đồng bị chê bai khi ngắm ảnh thật. Cô từng để lộ đôi tay gân guốc, gương mặt hốc hác và có đôi lúc cứng đơ.

Lý Nhược Đồng lộ phần cổ gân guốc và dấu hiệu lão hóa.

Sự khác biệt giữa ảnh trước và sau khi make-up, cũng như can thiệp công nghệ kỹ thuật của Lý Nhược Đồng trở thành đề tài bàn tán của công chúng.

Dù vậy, cộng đồng mạng chia làm hai luồng ý kiến khác biệt. Một số người bày tỏ sự thất vọng trước nhan sắc thật không được lung linh như trên tạp chí của Lý Nhược Đồng.

Một số khác lại cho rằng, năm nay nữ diễn viên đã 47 tuổi, cô chịu sự ảnh hưởng của năm tháng là điều đương nhiên nên cần tới việc trang điểm và chỉnh sửa ảnh để giữ hình tượng đẹp trong mắt công chúng, không có gì đáng chê trách cả.

Nhan sắc lung linh ở tuổi U50 của Lý Nhược Đồng có một phần nhờ công của photoshop.

Lý Nhược Đồng là nữ diễn viên nổi tiếng với các tác phẩm kinh điển như chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung như "Thiên long bát bộ", "Thần điêu đại hiệp 1995"…

Đường tình lận đận lại thêm sự qua đời đột ngột của người cha ruột, Lý Nhược Đồng từng phải điều trị trầm cảm một thời gian và hoàn toàn rút lui khỏi làng giải trí.

Kể từ năm 2014, Lý Nhược Đồng không còn thường xuyên tham gia vào các tác phẩm truyền hình. Thời gian gần đây, nàng Tiểu Long Nữ chỉ đảm nhận những vai diễn nhỏ trong các tác phẩm "Trần tình lệnh", "Đấu phá thương khung", "Hải đường kinh vũ yên chi thấu"...

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-giai-tri/su-khac-biet-qua-lon-giua-anh-tap-chi-lung-linh-va-anh-ngoai-doi-cua-co-co-ly-nhuoc-dong-a328268.html