Sự khác biệt tạo nên thương hiệu Phú Nghĩa

Sau 11 năm hình thành và phát triển, từ những điểm khác biệt trong tư duy, Khu công nghiệp (KCN) Phú Nghĩa do Công ty CP Tập đoàn Phú Mỹ (Tập đoàn Phú Mỹ) làm chủ đầu tư hiện đã lấp đầy khoảng 97% diện tích.

Để có được điều đó, Tập đoàn đã xây dựng được KCN đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật cùng với khu nhà ở cho người lao động (NLĐ), trở thành điểm sáng trong tiến trình CNH - HĐH Thủ đô.
Mô hình kiểu mẫu
KCN Phú Nghĩa nằm ở phía Bắc huyện Chương Mỹ được thành lập từ cuối năm 2007, có quy mô giai đoạn I là 170,1ha, giai đoạn II mở rộng 380ha được đầu tư đồng bộ, hiện đại từ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đến hạ tầng xã hội như đường giao thông, cấp, thoát nước, hệ thống xử lý nước thải tập trung (giai đoạn I) công suất 3.000m3/ngày, đêm bằng công nghệ hiện đại, tổng mức đầu tư 28 tỷ đồng... đảm bảo phù hợp với bất kỳ ngành nghề sản xuất, kinh doanh và nguyện vọng của nhiều nhà đầu tư.

Đến nay, KCN Phú Nghĩa đã thu hút được gần 90 DN trong và ngoài nước tham gia đầu tư, sản xuất kinh doanh, thu hút khoảng 16.000 lao động thường xuyên với thu nhập bình quân khoảng 5,5 triệu đồng/tháng và khoảng 2.000 – 4.000 lao động thời vụ phụ trợ ngoài KCN. Trong những năm qua các DN ở đây đóng góp cho ngân sách Nhà nước trung bình mỗi năm gần 100 tỷ đồng. Theo Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Mỹ Chu Đức Lượng, với phương châm phát triển lâu dài và bền vững, khi triển khai xây dựng, Tập đoàn đã đầu tư song song, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội một cách đồng bộ. Hiện Phú Nghĩa đã trở thành một trong số ít các KCN trên cả nước đi tiên phong trong việc xây dựng khu nhà ở cho NLĐ.

"Khi đầu tư Dự án KCN Phú Nghĩa, DN đã đặt ra mục tiêu phải đầu tư KCN có cơ sở hạ tầng thật tốt và giá cả thuê mặt bằng hợp lý nhất, từ đó mới thu hút được các DN vào xây dựng nhà máy. " - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Mỹ Chu Đức Lượng

Điều tạo nên sự khác biệt với thương hiệu riêng của KCN Phú Nghĩa đó là chủ đầu tư đã mạnh dạn quy hoạch khu nhà ở cho NLĐ và trung tâm điều hành dịch vụ công cộng với diện tích lên tới gần 16ha. Việc xây dựng khu nhà ở cho người lao động quy mô và đồng bộ đã đưa Phú Nghĩa thành KCN kiểu mẫu của Thủ đô. Mô hình đã được lãnh đạo TP Hà Nội đánh giá là mô hình tiên phong và được khuyến nghị áp dụng tại các KCN khác của TP. Có thể nói, hiện, KCN Phú Nghĩa đã và đang tạo nên điểm nhấn quan trọng và chứng tỏ sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Tiếp tục mở rộng
Báo cáo nghiên cứu thị trường của Công ty Colliers International cũng chỉ ra, tỷ lệ lấp đầy trung bình trong các KCN đang hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội ở mức khoảng 82,6% vào cuối năm 2017, tăng 1,1% so với quý III/2017 và tăng mạnh 5,3% so với 2016. Ngành công nghiệp sản xuất của TP đang ghi nhận những dấu hiệu phục hồi, chỉ số công nghiệp tiếp tục được cải thiện, đạt 7,1% vào năm 2017 so với 2016, dự báo cho môi trường hoạt động kinh doanh nhiều tiến triển trong giai đoạn sắp tới... Xuất phát từ thực tế đó, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Mỹ Chu Đức Lượng cho rằng, việc mở rộng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phú Nghĩa tại Chương Mỹ là rất cần thiết. Với những kết quả có được, trong thời gian tới, KCN Phú Nghĩa tiếp tục triển khai giai đoạn II mở rộng 380ha.
Theo doanh nhân Chu Đức Lượng, việc mở rộng nhằm đảm bảo cho nguồn cung KCN Hà Nội vẫn ổn định và nhu cầu trong tương lai, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, từng bước cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt… “Với mục tiêu phát triển hiện đại, bền vững, Tập đoàn đã và đang xây dựng được KCN đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật cùng với khu nhà ở cho NLĐ, trở thành điểm sáng trong tiến trình CNH - HĐH Thủ đô” – ông Lượng tự tin.

Nguyên Dương

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/su-khac-biet-tao-nen-thuong-hieu-phu-nghia-333109.html