Sự khác nhau giữa cao đẳng và cao đẳng nghề

Thí sinh có địa chỉ email là Quochoc...@yahoo.com.vn hỏi hệ cao đẳng nghề kế toán và cao đẳng kế toán giống và khác nhau ở điểm gì, 2 loại bằng này có giá trị tương đương như nhau không?

Hộp thư tuyển sinh xin trả lời:

Sự khác nhau của chuyên ngành kế toán đối với cao đẳng nghề và cao đẳng là: Bậc cao đẳng (trong đào tạo đại học) chia làm các chuyên ngành chính liên quan đến các lĩnh vực: Kế toán doanh nghiệp sản xuất; kế toán thương mại dịch vụ và kế toán ngân sách. Theo quy định chung, thời gian đào tạo của bậc cao đẳng trong giáo dục đại học là 3 năm. Người học sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Cao đẳng thuộc hệ thống văn bằng Quốc gia do Bộ GD&ĐT quản lý.

Còn đối với cao đẳng nghề ngành kế toán, đây là một chuyên ngành được đào tạo trong một số trường cao đẳng nghề, theo đó lĩnh vực đào tạo chủ yếu thiên về kế toán doanh nghiệp sản xuất. Quy định về thời gian đào tạo của cao đẳng nghề kế toán là 2,5 năm. Sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Cao đẳng nghề hệ chính quy thuộc hệ thống văn bằng Quốc gia của Tổng cục dạy nghề - thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Nhìn chung theo đánh giá của các doanh nghiệp và người sử dụng lao động thì cơ hội nghề nghiệp và bằng cấp của 2 loại hình đào tạo này như nhau. Cho dù có học kế toán bậc cao đẳng trong giáo dục đại học hay kế toán nghề thì người học đều có cơ hội tìm việc làm bình đẳng. Tuy nhiên, tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp có thể có doanh nghiệp cần thực hành chuyên môn sâu thì họ tuyển cao đẳng nghề. Còn nếu cần lao động có cả thực hành và am tường lý thuyết thì họ tuyển cao đẳng. Thêm nữa, người học cần đặc biệt lưu ý kỹ năng nghề nghiệp giỏi mới là yếu tố quyết định việc làm trong tương lai chứ không chỉ là bằng của loại hình đào tạo nào.

Nhiều thí sinh tham gia dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016 có gửi thư về Hộp thư tuyển sinh hỏi ngành cao đẳng nghề và cao đẳng có gì khác nhau. Đến thời điểm này, cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo của trường cao đẳng nghề là bộ nào?

Hộp thư tuyển sinh xin trả lời:

Hệ cao đẳng thuộc bậc giáo dục đại học có trình độ đào tạo gọi chung là cao đẳng thuộc các trường đại học, cao đẳng nằm trong hệ thống giáo dục đại học chịu sự quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT. Còn hệ cao đẳng nghề thuộc bậc giáo dục nghề nghiệp có trình độ đào tạo là cao đẳng nghề thuộc hệ thống trường nghề do Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý nhà nước.

Sự khác nhau của 2 hệ đào tạo này là: Ở bậc cao đẳng trong hệ thống giáo dục đại học thì người học có thiên hướng về lý thuyết, còn hệ cao đẳng nghề thì người học sẽ chuyên sâu về kỹ năng nghề. Tuy nhiên, không phải là chuyên sâu về lý thuyết mà kỹ năng thực hành của hệ cao đẳng trong giáo dục đại học kém hơn vì thực tế là nhiều trường rất chú trọng kỹ năng thực hành nên các cử nhân tốt nghiệp cao đẳng trong hệ thống giáo dục này đều có chuyên môn tốt.

Hiện nay, trong hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ GD&ĐT được giao quản lý nhà nước bậc đại học (có các trường cao đẳng) và giáo dục nghề nghiệp có trung cấp chuyên nghiệp. Còn lĩnh vực dạy nghề được giao về Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý nhà nước, trực tiếp là Tổng cục dạy nghề với 3 cấp trình độ là sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/su-khac-nhau-giua-cao-dang-va-cao-dang-nghe-2201399-b.html