Sự khốc liệt của Muay Thái: Cái chết trên sàn đấu của một đấu sĩ nhí

Vừa qua, sự việc một đấu sĩ nhí môn thể thao Muay Thái đã tử vong trên sàn đấu khi mới 13 tuổi đã thu hút sự quan tâm của dư luận về mức độ bạo lực của môn thể thao này và việc trẻ em Thái Lan tham gia khi còn quá nhỏ.

Đấu sĩ 12 tuổi rưỡi, thi đấu 170 trận

Ngày 7/11, Anucha Tasako mới chỉ 13 tuổi (chính xác là 12 tuổi rưỡi) khi bước lên sàn đấu Muay Thái với số tiền thưởng khoảng 2.000 Baht Thái (tương đương 60 USD). Trước đó, cậu bé đã tham gia 170 trận đấu, nhưng trận đấu hôm thứ Bảy ngày 7/11 là trận đấu cuối cùng.

Anucha Tasako, đấu sĩ 13 tuổi vừa tử vong trên sàn đấu

Anucha đã tử vong sau khi bị đánh bất tỉnh và bị xuất huyết não, Trung tá Rawin Nasomsong, thuộc Viện Y học pháp y Hoàng gia Thái Lan cho biết. Theo một đoạn băng ghi lại trận đấu, cả 2 cậu bé tham gia thi đấu đều không có các thiết bị hỗ trợ bảo vệ nào.

Anucha bắt đầu tập Muay Thai ở khoảng 7 hoặc 8 tuổi, ông Damrong Tasako, chú của Anucha, người đã nuôi dạy cậu bé từ 3 tuổi cho biết. Cậu bé này "rất tài năng", ông Damrong nói thêm.

Lần đầu tiên Anucha tham gia thi đấu khi cậu bé mới 8 tuổi, chú của cậu bé trả lời CNN. Giải thưởng cho chiến thắng đầu tiên của cậu bé là 300 Baht Thái Lan (khoảng 9 USD). 7 năm sau, tiền thưởng cho trận đấu khiến cậu bé phải “bán mạng” là 2.000 Baht Thái Lan (60 USD).

Anucha mồ côi cha mẹ và theo đuổi môn thể thao Muay Thái để kiếm tiền trang trải cho việc học và cuộc sống của mình, Tasako nói.

"Anucha luôn ước mơ trở thành một nhà vô địch tại sân vận động Lumpini hay sân vận động Ratchadamneon - 2 địa điểm thi đấu Muay Thái chính ở Bangkok. Anucha cũng mơ ước được vào học một trường quân sự”, chú của cậu bé cho biết.

Khi được hỏi về cái chết của Anucha, chú của cậu bé nói ông không trách ai cả. "Anucha đã chết như một chiến binh. Anucha là một chiến binh."

Đối thủ của Anucha chỉ hơn cậu 1 tuổi và thậm chí còn tham gia thi đấu sớm hơn: khi mới 6 tuổi. Trả lời CNN, đối thủ của Anucha cho biết, cậu nhận một trận đấu có thù lao đầu tiên chỉ sau một năm sau đó.

Tuy nhiên, cái chết của đối thủ cũng không ngăn cản cậu bước vào một trận đấu khác. "Tôi muốn tiếp tục trên con đường này, trở thành một võ sĩ Muay Thái, và xem tôi có thể đi được bao xa", cậu nói.

Vấn nạn chưa hồi kết

Một số trẻ em còn tham gia thi đấu khi từ 7 tuổi trong các trận đấu chuyên nghiệp. Các bác sĩ và nhà vận động đã nhiều lần nỗ lực để sửa đổi luật tham gia Boxing cho trẻ em nhưng đều không có kết quả.

Cái chết của “đấu sĩ” mới chỉ 13 tuổi từ tỉnh Kalasin, phía đông bắc Thái Lan đã dấy lên những lời kêu gọi sửa đổi quy định đối với môn thể thao nổi tiếng của Thái Lan.

Một trận đấu Muay Thái của các đấu sĩ nhí

Tiến sĩ Witaya Sungkarat, Giám đốc dự án nghiên cứu về trẻ em Thái Lan tham gia Boxing tại Đại học Mahidol cho rằng, tin tức về cái chết của Anucha đã một lần nữa khơi lại vấn đề này.

Ông Sungkarat nói: "Chúng tôi chưa bao giờ đề xuất một lệnh cấm thi đấu Muay Thai. Nhưng chúng tôi muốn có các quy định cấm tấn công vào đầu của đứa trẻ cho đến khi chúng 15 tuổi." Ông và các đồng sự đã tiến hành nghiên cứu quét não bộ của các trẻ em tham gia Muay Thái và so sánh với các bạn cùng lứa không tham gia.

Kết quả cho thấy sự phát triển não bộ của những đứa trẻ không thi đấu Muay Thái không tương đồng với những trẻ em bị đánh trúng đầu trong các trận đấu, ông Sungkarat nói.

Giáo sư Jiraporn Laothamatas, một nhà thần kinh học tại Bệnh viện Ramathibodi ở Bangkok giải thích, những chấn thương não do tham gia đấm bốc có thể gây ảnh hưởng lâu dài đến hệ thần kinh của trẻ em.

Sau khi tiến hành thử nghiệm trên 300 võ sĩ ở độ tuổi tiểu học, nhóm của ông Jiraporn nhận thấy rằng nhiều đứa trẻ tham gia thi đấu Muay Thái có chỉ số IQ thấp hơn đáng kể so với mức trung bình. Càng thi đấu nhiều, điểm IQ của những đứa trẻ này càng thấp.

Trước sự việc này, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Weerasak Kowsurat đã cam kết sẽ đề xuất các quy định để bảo vệ các “đấu sĩ” trẻ, tờ Bangkok Post đưa tin. Việc sửa đổi Luật sẽ được thực hiện theo hướng cấm tất cả các trẻ em dưới 12 tuổi tham gia thi đấu và yêu cầu những thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi phải được trang bị các thiết bị an toàn, đặc biệt là mũ bảo vệ phần đầu.

"Dự thảo này quy định các tiêu chí liên quan đến độ tuổi của những người trẻ muốn thi đấu trong môn thể thao này", ông nói thêm rằng Bộ sẽ "sớm trình lên nội các để xem xét càng nhanh càng tốt".

Thanh Hương

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/su-khoc-liet-cua-muay-thai-cai-chet-tren-san-dau-cua-mot-dau-si-nhi-post231705.html