'Sự kì diệu của ghi-ta Tây Ban Nha'

i sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam giới thiệu chương trình 'Sự kì diệu của ghi-ta Tây Ban Nha' do bậc thầy ghi-ta người Tây Ban Nha Rafael Serrallet trình diễn độc tấu.

Đây là lần thứ hai Rafael Serrallet tái ngộ với các khán giả yêu ghi-ta tại Việt Nam. Vào năm 2018, anh đã trở thành nghệ sĩ nhạc cổ điển đầu tiên từng biểu diễn tại 7 lục địa, bao gồm Nam Cực.

Nghệ sĩ ghi-ta người Tây Ban Nha Rafael Serrallet. (Ảnh: Pinterest)

Trong dịp này, Rafael Serrallet cùng cây đàn ghi-ta của mình sẽ mang tới cho công chúng Việt Nam một thế giới huyền bí và diệu kì của lịch sử và những chiến công của người Tây Ban Nha, từ chuyến hải hành vòng quanh thế giới đầu tiên vào thế kỉ 16, tới âm nhạc trong khoảng thời gian từ thế kỉ 18 đến thế kỉ 20.

Năm 2019 là năm Tây Ban Nha kỉ niệm 500 năm diễn ra chuyến hải hành vòng quanh thế giới đầu tiên được thực hiện bởi hai nhà thám hiểm Fernanado de Magallanes và Juan Sebastían Elcano. Theo Chính phủ Tây Ban Nha, đây sẽ là sự kiện nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Phần đầu của chương trình sẽ là một sự tôn vinh dành cho thời kì xa xưa đó, và đoàn thám hiểm ngày ấy khi rời Sanlúcar de Barrameda để thực hiện một hành trình dài đến khó tin, và sau đó trở thành chuyến du hành vòng quanh thế giới bằng đường biển đầu tiên được ghi nhận.

Các tiết mục của phần này bao gồm những điệu nhảy, như: The Almain (Đức); Gallardes, Bransles (Pháp); Canarios (Tây Ban Nha); Calate, Saltarello, Pavana (Ý), các giai điệu Bồ Đào Nha, và ca khúc yêu thích của Vua Carlos I của Tây Ban Nha đồng thời là Karl V của Đức mang tên Mille Regretz (Một ngàn nỗi buồn). Hai thánh khúc về Đức trinh nữ Maria sẽ mở đầu và kết thúc phần I.

Chương trình sẽ tiếp tục với tuyển tập thứ hai bao gồm các nhạc phẩm dành cho đàn ghita trong khoảng thời gian từ thế kỉ 18 đến 20, bao gồm Contradanza de los currutacos của F. Ferandiere (1771-1816), Fandango Variado của D. Aguado (1784-1849), Bolero của J. Arcas (1832-1882), A ma mie bcủa AG Obregón (1877 - 1922), Dance 5 của E. Granados (1867-1916), Junto al Generalife của J. Rodrigo (1901 - 1999) và En los trigales của J. Rodrigo.

Chương trình sẽ diễn ra vào 20h00 Thứ Năm, ngày 10/10/2019 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam../.

Khắc Kiên

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/su-ki-dieu-cua-ghi-ta-tay-ban-nha-538163.html