Sự kiện ít thấy: 3 tàu sân bay Mỹ phối hợp tập trận trên Thái Bình Dương

Trang USNI News thuộc Học viện Hải quân Mỹ cho biết hiện đã có 7 trong tổng số 11 tàu sân bay của Mỹ đang hoạt động trên biển. Trong đó, có 3 nhóm tàu sân bay sẽ tiến hành tập trận chung từ ngày 11 đến 14.11

Nhóm tàu USS Nimitz - Ảnh: Sputnik News

Ba nhóm tàu cùng tập trận là USS Ronald Reagan, USS Nimitz, USS Theodore Roosevelt với đầy đủ tàu hộ tống và máy bay chiến đấu đang được triển khai đến biển Tây Thái Bình Dương, Fox News cho hay.

Thông tin này được Đô đốc Scott Swift, chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương, đưa ra trong ngày 8.11. Đô đốc nhấn mạnh: “Rất hiếm có cơ hội để 2 tàu sân bay cùng tập trận, và càng hiếm hơn khi có đến 3 tàu tập trận chung. Các chiến dịch có sự tham gia của nhiều tàu sân bay rất phức tạp”.

Cũng theo ông Swift: “Cuộc tập trận này là tuyên bố mạnh mẽ cho khả năng độc nhất vô nhị và cam kết vững chắc của Hạm đội Thái Bình Dương với an ninh và ổn định của khu vực”.

Fox News cho biết các nhóm tàu sẽ tập trận phòng không, giám sát trên biển, phối hợp hoạt động và nhiều bài tập khác.

Ngoài 3 nhóm tàu trên, có hai nhóm tàu USS Carl Vinson và USS John C.Stennis đang ở Đông Thái Bình Dương, trong khi USS Abraham Lincoln và siêu tàu sân bay gần 13 tỉ USD là USS Gerald R. Ford đang hiện diện tại Đại Tây Dương. Cả 4 tàu đều đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện hoặc trong quá trình chạy thử để chuẩn bị được triển khai hoạt động.

Theo USNI News, đây là lần đầu tiên 7 trong tổng số 11 tàu sân bay của Mỹ cùng hoạt động trên biển. Hoạt động cụ thể gần đây của 7 tàu sâu bay như sau:

Tàu USS Ronald Reagan, số hiệu CVN 76, vừa tham gia cuộc tập trận chung ba bên với một tàu khu trục Nhật và hai tàu chiến Ấn Độ. Cuộc tập trận diễn ra trên biển Nhật Bản, kéo dài 3 ngày (kết thúc ngày 7.11).

Tàu sân bay USS Ronald Reagan - Ảnh: USNI News

USS Ronald Reagan trọng tải 100.000 tấn, có khả năng mang khoảng 70 máy bay chiến đấu và hiện là tàu chiến uy lực nhất của lực lượng hải quân Mỹ tại châu Á, theo Reuters. Hiện tàu này đang có mặt tại Nhật Bản.

Tàu USS Nimitz, số hiệu CVN 68, đã có chuyến thăm 3 ngày đến một hải cảng ở thủ đô Colombo của Sri Lanka. Đây là lần đầu tiên có một tàu chiến của Mỹ đến đây trong vòng hơn 30 năm qua. Đại sứ quán Mỹ tại Sri Lanka cho biết chuyến thăm nằm trong nỗ lực từng bước xây dựng quan hệ hàng hải giữa Mỹ với đảo quốc này.

: Tàu sân bay USS Nimitz - Ảnh: USNI News

Tàu USS Theodore Roosevelt, số hiệu CVN 71, ngày 31.10 đã đến đảo Guam (lãnh thổ hải ngoại của Mỹ). Đây là lần đầu tiên có tàu sân bay của Mỹ đến đây.

Vào tháng 9, lãnh đạo CHDCND Triều Tiên ông Kim Jong-un từng tuyên bố sẽ bắn 4 quả tên lửa tầm trung Hwasong-12 xuống khu vực xung quanh hòn đảo này, khiến giới chức Mỹ đưa ra những phản ứng gay gắt. Bình Nhưỡng sau đó tuyên bố hoãn kế hoạch ấy để theo dõi thêm phản ứng từ Washington.

Khi Mỹ và Hàn Quốc cùng tập trận trong tháng 10, Triều Tiên một lần nữa đe dọa đặt đảo Guam vào tầm bắn của tên lửa nước này.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt - Ảnh: USNI News

Tàu USS Carl Vinson, số hiệu CVN 70, gần đây đã tiến hành tập huấn ở ngoài khơi phía nam California, và đang tiến hành một cuộc tập trận đã lên kế hoạch trước cũng như thử các máy bay chiến đấu F-35C Lightning II.

Tàu USS John C.Stennis, số hiệu CVN 74, đã được đưa về căn cứ hải quân Kitsap-Bremerton (bang Washington) để sửa chữa nhưng vào tuần trước đã được triển khai đến Đông Thái Bình Dương.

Tàu USS Abraham Lincoln, số hiệu CVN 72, đã hoàn thành việc tiếp liệu và sửa chữa định kỳ vào tháng 5, đang được kiểm tra.

Tàu USS Gerald R.Ford, số hiệu CVN 78, đang chạy thử trước khi được chính thức phục vụ cho hải quân Mỹ.

Siêu tàu sân bay USS Gerald R.Ford - Ảnh: Flickr

Đây là tàu sân bay lớn nhất và tiên tiến nhất của Mỹ. Chi phí hoàn thành con tàu lên đến 12,9 tỉ USD, là tàu sân bay đắt nhất thế giới. Tàu có khả năng triển khai được nhiều máy bay hơn, sử dụng ít thủy thủ hơn so với tàu sân bay lớp Nimitz nhờ áp dụng nhiều công nghệ tự vận hành, điều khiến việc đóng tàu bị đội vốn.

Cẩm Bình (theo USNI News, Business Insider, Fox News)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/su-kien-it-thay-3-tau-san-bay-my-phoi-hop-tap-tran-tren-thai-binh-duong-75564.html