Sự kiện nổi bật ngày 1.6

Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội là một trong những sự kiện nổi bật ngày 1.6.

TRONG NƯỚC

Sáng 1.6, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Chiều 1.6, Quốc hội thảo luận về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11.1.2022; việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia. Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Ngày 1.6, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Hội Doanh nghiệp cơ khí - điện TP Hồ Chí Minh (HAMEE) khai mạc Tuần lễ triển lãm sản phẩm ngành cơ khí, thiết bị điện và công nghệ số năm 2023 (Ho Chi Minh City Products Week 2023 - Mechanical and Electrical Devices, Digital Technology) tại Showroom xuất khẩu (92-96 Nguyễn Huệ, quận 1, TP Hồ Chí Minh). Tuần lễ có hơn 40 doanh nghiệp tham gia trưng bày thuộc các nhóm ngành: cơ khí, máy móc, thiết bị điện và công nghệ số, logistics hỗ trợ cho ngành sản xuất cơ khí và thiết bị điện; giải pháp lưu kho, nhà xưởng… Sự kiện sẽ kéo dài đến hết ngày 7.6. Trong ảnh: Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần lễ triển lãm sản phẩm ngành cơ khí, thiết bị điện và công nghệ số năm 2023. Ảnh: Xuân Anh –TTXVN

Liên Bộ Công thương- Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu từ 15 giờ ngày 1.6, cụ thể như sau: xăng E5RON92: không cao hơn 20.878 đồng/lít (tăng 390 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); xăng RON95-III: không cao hơn 22.015 đồng/lít (tăng 516 đồng/lít); dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 17.943 đồng/lít (giảm 11 đồng/lít). Trong ảnh: Mua bán xăng, dầu tại một cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, đến ngày 1.6, tình trạng sức khỏe của bé trai P.Đ.K. (2 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) bị cây đinh dài 3cm đâm qua xương sọ đã qua cơn nguy kịch, có thể đi lại vui chơi và sẽ xuất viện trong 1 tuần nữa. Trước đó, ngày 28.5, bé K. nhập viện trong tình trạng bị cây đinh dài đâm sâu vào đầu, đau đớn, chảy nhiều máu do bị ngã vào cây đinh đóng ở cạnh giường. Trong ảnh: Bé trai 2 tuổi bị cây đinh dài 3cm đâm qua xương sọ đang được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: TTXVN

Ngày 1.6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đào Quang Hiệp, sinh năm 1989, trú tại tổ 3, khu 1, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, trước là Phó Phòng Bán lẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương (VietinBank) - chi nhánh Quảng Ninh, để điều tra làm rõ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Trong ảnh: Đối tượng Đào Quang Hiệp tại Cơ quan công an. Ảnh: TTXVN

Rạng sáng 1.6, siêu thị MediaMart tại tiểu khu 6, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) bốc cháy dữ dội. Nhận được tin báo, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã đến hiện trường tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong siêu thị có nhiều hàng hóa dễ cháy, nhiệt độ ngoài trời cao, nên ngọn lửa đã lan nhanh bao trùm, thiêu rụi gần như toàn bộ hàng hóa bên trong. Sau 2 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy mới được khống chế, không cháy lan sang khu vực khác. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng các sản phẩm như: máy giặt, điều hòa, tủ lạnh, laptop, điện thoại… bên trong siêu thị đã bị thiêu rụi, gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Trong ảnh: Lực lượng phòng cháy chữa cháy khẩn trương dập lửa. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

Ngày 31.5, với 314 phiếu thuận và 117 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn dự luật về trần nợ công trên cơ sở các nội dung được Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy nhất trí trước đó, sau nhiều tuần nỗ lực đàm phán. Dự luật sẽ được chuyển lên Thượng viện thảo luận và bỏ phiếu, có thể vào cuối tuần tới. Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh một phiên họp Hạ viện Mỹ ở Washington, DC, ngày 5.1.2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 1.6, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết ông sẽ sớm đến Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận việc kết nạp Thụy Điển vào liên minh quân sự này. Phát biểu trước báo giới khi đang ở Oslo (Na Uy) tham dự Hội nghị Ngoại trưởng NATO kéo dài 2 ngày, ông Stoltenberg bày tỏ tin tưởng rằng Thụy Điển sẽ là một thành viên của NATO và do đó khối này đang nỗ lực thúc đẩy việc kết nạp Thụy Điển càng sớm càng tốt. Trong ảnh: Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu với báo giới tại Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN

Hàn Quốc đã thử thành công hệ thống đánh chặn tên lửa đất đối không tầm xa (L-SAM) được phát triển trong nước. Đây là lần thử thành công thứ 3 trong số 4 vụ thử cho đến nay. Ngày 1.6, Cơ quan Phát triển vũ khí phòng thủ (ADD) của Hàn Quốc đã công bố với báo giới toàn bộ quá trình thử nghiệm L-SAM tại bãi thử Anheung ở Taean, cách Seoul 109 km về phía Tây Nam. Trong ảnh: Vụ thử hệ thống đánh chặn tên lửa đất đối không tầm xa (L-SAM) tại bãi thử Anheung ở Taean, Hàn Quốc ngày 30.5. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tối 31.5, một nhà kho rộng 5.000m2 chứa giấy vụn thuộc Công ty Xử lý chất thải Remondis ở quận Berlin-Neukölln của thủ đô Berlin, Đức đã bốc cháy dữ dội. 120 lính cứu hỏa lập tức được triển khai tới hiện trường để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, lực lượng cứu hỏa không thể tiếp cận bên trong mà chỉ có thể tìm cách dập tắt ngọn lửa từ các thang xoay. Rất may không có người nào bị thương trong vụ việc và cũng không có tòa nhà lân cận nào bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn. Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại hiện trường cháy kho giấy vụn ở Berlin, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-16-236027