Sự kiện nổi bật ngày 11.4

Chiều 11.4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Vientiane, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 11.4.

TRONG NƯỚC

Chiều 11.4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Vientiane, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trước khi lên đường về nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ đại diện 100.000 người Việt Nam tại Lào. Trước đó, sáng cùng ngày Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone; nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong. Trong ảnh: Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào cùng các quan chức Lào tiễn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Sân bay quốc tế Wattay ở Thủ đô Vientiane. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Ngày 11.4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra đột xuất Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương về thực hiện Nghị quyết 30, Nghị định 07 của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cung ứng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế. Tại các bệnh viện, Thủ tướng đề nghị các cán bộ, nhân viên y tế tiếp tục nêu cao y đức; tinh thần trách nhiệm trong công tác mua sắm, đấu thầu, đấu giá thuốc, trang thiết bị y tế, chống tiêu cực, tham nhũng. Ngoài sứ mệnh chăm lo sức khỏe cho nhân dân, Thủ tướng đề nghị các y bác sĩ tích cực tham gia góp phần xây dựng cơ chế, chính sách, xây dựng thể chế để tạo thuận lợi cho công tác khám, chữa bệnh. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, giao nhiệm vụ cho các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 22, sáng 11.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”. Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024 và xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp chiều 11.4. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 11. 4, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lễ công bố "Báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2022". Đây là dự án do VCCI thực hiện với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) nhằm đánh giá chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố, qua đó thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam. Theo Bảng xếp hạng PCI 2022, điểm trung vị PCI thường niên đạt 65,22, tăng 0,48 điểm so với PCI2021. Trung vị PCI gốc năm 2022 đạt 65,67 điểm, cao nhất trong các năm qua. Trong ảnh: TOP 10 tỉnh đạt Chỉ số năng lực cạnh tranh cao nhất 2022. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Ngày 11.4, tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức chương trình trao học bổng năm học 2022-2023 cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo, con cán bộ - quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ bộ đội biên phòng và học sinh bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19. Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tới dự chương trình. Trong ảnh: Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” trạo học bổng cho các em. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Ngày 11.4, Bảo tàng tỉnh Ninh Bình tổ chức trưng bày chuyên đề "Kinh đô Hoa Lư - Theo dòng lịch sử" tại Thư viện tỉnh Ninh Bình. Với hơn 400 tài liệu, hình ảnh và hiện vật, chuyên đề được chia làm 4 nội dung chính: Quá trình thống nhất đất nước và sự ra đời của Nhà nước chính thống đầu tiên ở nước ta; Lê Hoàn và công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm; Giới thiệu về Kinh đô Hoa Lư về diện mạo, các cung điện và công trình tôn giáo; Kinh đô Hoa Lư thời Lý và việc tri ân của các thế hệ sau đối với các nhân vật thời Đinh, Tiền Lê... Trong ảnh: Các cháu học sinh tham quan các hiện vật, tài liệu được trưng bày trong chuyên đề "Kinh đô Hoa Lư-Theo dòng lịch sử". Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Ngày 11.4, lực lượng Công binh của Phòng Tham mưu - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Duyên Hải, Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Vĩnh thu gom và xử lý an toàn một quả bom nặng khoảng 250 kg còn sót lại trong chiến tranh, do nhân dân phát hiện tại ấp Cái Cối, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải. Quả bom đã được lực lượng Công binh quân sự tỉnh Trà Vinh đưa về tập kết tại Trường bắn Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiểu Cần an toàn, chờ hủy nổ theo quy định. Trong ảnh: Lực lượng Công binh xử lý quả bom. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

Ngày 11.4, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì một cuộc họp quan trọng của Đảng Lao động Triều Tiên và kêu gọi tăng cường khả năng răn đe chiến tranh của nước này một cách "thực tế và chủ động" hơn. Tại cuộc họp mở rộng lần thứ 6 của Quân ủy Trung ương khóa 8 Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra ngày 10.4, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố năng lực răn đe, coi đây là biện pháp để kiểm soát chặt chẽ hơn nữa tình hình an ninh ngày càng xấu đi trên Bán đảo Triều Tiên. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) chủ trì cuộc họp mở rộng lần thứ 6 của Quân ủy Trung ương khóa 8 Đảng Lao động Triều Tiên, tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10.4 đã ký một đạo luật được Quốc hội Mỹ thông qua trước đó, "trong đó chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến đại dịch Covid-19". Nhà Trắng cho biết mặc dù Mỹ chính thức “quay lưng lại” với đại dịch toàn cầu này, song chính quyền Biden vẫn đang nghiên cứu vaccine thế hệ tiếp theo và các biện pháp khác để chống lại bất kỳ biến thể nào của virus SARS-CoV2 trong tương lai. Trong ảnh: (Tư liệu) Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân Covid-19 tới bệnh viện ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng trên quốc lộ N3 tại tỉnh duyên hải KwaZulu-Natal (KZN) nằm ở phía Đông Nam Phi chiều 10.4.2023. Tai nạn xảy ra khi có khoảng 40 xe ô tô, gồm 5 xe tải, 8 xe buýt nhỏ và 22 phương tiện cơ giới hạng nhẹ đâm liên hoàn trên cao tốc giữa thị trấn Hilton và Cedara, hướng về thủ đô Pretoria. Sở Giao thông vận tải tỉnh KZN cho biết sương mù dày đặc và mưa nhỏ ảnh hưởng tầm nhìn có thể là nguyên nhân của thảm kịch này. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn ô tô liên hoàn trên cao tốc N3 ở tỉnh KwaZulu-Natal (KZN), Nam Phi. Ảnh: IOL/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-114-231456