Sự kiện nổi bật ngày 14.1

Ngày 14.1 (23 tháng Chạp năm Nhâm Dần), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng các đại biểu kiều bào dự Chương trình Xuân Quê hương 2023 tới dâng hương tại Điện Kính Thiên.

TRONG NƯỚC

Ngày 14.1 (23 tháng Chạp năm Nhâm Dần), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng các đại biểu kiều bào dự Chương trình Xuân Quê hương 2023 tới dâng hương tại Điện Kính Thiên và tiến hành nghi thức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo theo phong tục truyền thống tại Hồ Sen - dấu tích hồ cổ trong Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng các đại biểu kiều bào thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN.

Sáng 14.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức theo hình thức trực tiếp tại đầu cầu Hà Nội, kết nối trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các kiều bào tiêu biểu tham dự Chương trình Xuân quê hương 2023. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính với kiều bào tiêu biểu dự Chương trình Xuân quê hương 2023. Ảnh: Dương Giang – TTXVN.

Ngày 14.1, Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức Lễ xuất quân bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão và những Lễ hội đầu Xuân năm 2023. Trong ảnh: Các lực lượng của Công an tỉnh Bạc Liêu diễu hành trên các tuyến đường ở TP Bạc Liêu. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN.

Ngày 14.1, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lễ tiễn 500 công nhân về quê đón Tết trong chương trình “Tấm vé nghĩa tình”. Đây là “Những chuyến xe về miền Trung” đầu tiên nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đưa công nhân về quê ở các tỉnh từ Phú Yên đến Quảng Ngãi. Trong ảnh: Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh trao quà cho các công nhân về quê đón Tết. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN.

Ngày 14.1, nhiều đại sứ, khách quốc tế đến từ cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và du khách các nước hiện đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội cùng các doanh nghiệp lữ hành đã trải nghiệm Tết cổ truyền Việt Nam qua chương trình “Tết làng Việt” 2023 tại làng cổ Đường Lâm. Chương trình do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hà Nội phối hợp với UBND thị xã Sơn Tây và các đơn vị liên quan tổ chức. Trong ảnh: Các đại sứ và khách quốc tế trải nghiệm không khí Tết cổ truyền tại làng cổ Đường Lâm (Hà Nội). Ảnh: Đinh Thuận – TTXVN.

QUỐC TẾ

Phe Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ thông báo đang điều tra vụ tài liệu mật tìm thấy tại văn phòng và gara nhà riêng của Tổng thống Joe Biden ở Wilmington, bang Delaware. Trước đó, ngày 2.11, một bộ tài liệu mật khác đã được tìm thấy tại văn phòng cũ của ông Biden ở Washington D.C sau khi ông thôi giữ chức Phó Tổng thống. Nhà Trắng cho biết toàn bộ số tài liệu này đã được nộp ngay cho Cơ quan Lưu trữ quốc gia. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Hạ viện Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN.

Ngày 14.1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã bắt đầu chuyến thăm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một nhà lãnh đạo Hàn Quốc đến UAE kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1980, đồng thời là một phần trong chiến lược của hai quốc gia tập trung thúc đẩy các mặt hàng xuất khẩu của Hàn Quốc, đặc biệt là năng lượng và vũ khí. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và phu nhân tại sân bay Seoul trước khi khởi hành tới UAE. Ảnh: Yonhap/TTXVN.

Trưởng công tố Peru Patricia Benavides mở 11 cuộc điều tra nhằm xác định những người phải chịu trách nhiệm cho việc hơn 30 người (hầu hết là dân thường) thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo lực nhất từng xảy ra tại nước này trong nhiều năm qua. Văn phòng Trưởng công tố cho biết các cuộc điều tra tập trung vào những vụ đụng độ bạo lực giữa người biểu tình và lực lượng an ninh tại các vùng miền Nam của người bản địa như Puno, Cusco, Arequipa, Apurimac và Ucayali, cũng như tại thủ đô Lima. Trong ảnh: Người biểu tình phản đối chính quyền tân Tổng thống Dina Boluarte và đòi trả tự do cho cựu tổng thống Pedro Castillo. Ảnh: BBC/TTXVN.

Theo tin ngày 14.1, một đường ống dẫn khí đốt nối Litva và Latvia đã phát nổ làm bùng phát đám cháy lớn dữ dội, có thể quan sát được trong trong bán kính 17 km. Các đội cứu hỏa đã được điều đến hiện trường để dập lửa, nhưng nỗ lực của họ bị cản trở do lượng khí còn lại trong đường ống vẫn còn tiếp tục cháy. Cảnh sát đã sơ tán khoảng 250 người dân tại ngôi làng Valakeliai gần đó để đảm bảo an toàn. Nhà điều hành mạng lưới khí đốt của Litva đang điều tra nguyên nhân vụ nổ. Trong ảnh: Hình ảnh ngọn lửa bùng cháy sau khi đường ống khí đốt Litva - Latvia phát nổ. Ảnh: Reuters/TTXVN.

Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo lũ lụt nguy hiểm có thể xảy ra tại nhiều nơi ở bang California khi trận bão thứ 8 liên tiếp đổ bộ vào nơi đang bị ngập sâu. Bang đông dân nhất nước Mỹ đã chứng kiến những trận mưa lớn gần mức kỷ lục trong 3 tuần qua, gây lụt lội, lở đất và mất điện trên diện rộng. Ít nhất 19 người đã thiệt mạng, trong khi các địa phương đang nỗ lực ứng phó với lũ lụt triền miên. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão tại Merced, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN.

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-141-224668