Sự kiện nổi bật ngày 19.4

Ngày 19.4, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Ban Chỉ đạo tổ chức phiên họp thứ tư... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 19.4.

TRONG NƯỚC

Ngày 19.4, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo), Ban Chỉ đạo tổ chức phiên họp thứ tư để đánh giá tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp; công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 (SIPAS 2022) và Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 (PAR INDEX 2022). Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ và điểm cầu 63 địa phương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ tư BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Chiều 18.4 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay José Martí, Thủ đô La Habana, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Cuba theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez.Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại. Dự kiến, trong chuyến thăm chính thức Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Cuba; ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước; dự phiên họp đặc biệt của Quốc hội Cuba khóa X, dự Lễ kỷ niệm 62 năm chiến thắng Bãi biển Giron; tham dự hoạt động chính trị - nghệ thuật kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam; tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Cuba; thăm Đại sứ quán, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Cuba…Chủ tịch Quốc hội sẽ chứng kiến lễ trao Thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành, địa phương và tham dự một số hoạt động kinh tế, văn hóa, giáo dục…Trong ảnh: Các đại biểu đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Sân bay José Martí. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 19.4, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trao Huy chương Hữu nghị tặng Tiến sĩ Michael Gerard Parsons, Cố vấn chính sách cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vì đã có đóng góp tích cực và hiệu quả cho sự phát triển bền vững của ngành Tài nguyên và Môi trường, phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Australia. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trao Huy chương Hữu nghị cho Tiến sĩ Michael G.Parsons. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Ngày 19.4, tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2023 với nhiều hoạt động phong phú nhằm chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21.4, Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23.4. Với chủ đề "Sách cho tôi, cho bạn", Ngày Sách và Văn hóa đọc 2023 là sự kiện văn hóa quan trọng với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Sự kiện góp phần tôn vinh người đọc và người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách; nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành trong iệc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam. Trong ảnh: Đại biểu cắt băng khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc 2023. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Ngày 19.4, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh), Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Triển lãm quốc tế lần thứ 7 về công nghệ phân tích, thí nghiệm, chẩn đoán và công nghệ sinh học (Analytica Vietnam 2023). Triển lãm quy tụ hơn 200 thương hiệu hàng đầu thế giới nhằm giới thiệu các thiết bị, công nghệ kỹ thuật phân tích, thí nghiệm, chẩn đoán, xét nghiệm sinh học, xét nghiệm cận lâm sàng phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 21.4. Trong ảnh: Analytica Vietnam 2023 thu hút mọi người tham quan, tìm hiểu về công nghệ phân tích, thí nghiệm, chẩn đoán và công nghệ sinh học. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Ngày 19.4, tại TP Hạ Long, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Hồng Hà, cựu Chủ tịch UBND TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cùng 27 bị cáo khác trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, nhận hối lộ, đưa hối lộ, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3 và Ban Quản lý Vịnh Hạ Long. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày. Hội đồng xét xử gồm 2 Thẩm phán và 3 Hội thẩm nhân dân. Thẩm phán Bùi Văn Tuấn, Chánh án Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh làm chủ tọa phiên tòa. Trong ảnh: Bị cáo Phạm Hồng Hà, cựu Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: Đức Hiếu-TTXVN

Ngày 19.4, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 3 (đóng tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đưa thủy thủ Laride Jerry Abapo (quốc tịch Philippines, là thủy thủ tàu NEA ELPIS đang trên hành trình từ Trung Quốc đến Singapore) bị tai nạn lao động vào thành phố Vũng Tàu để khẩn trương đưa vào bệnh viện cấp cứu, chữa trị. Trước đó, lúc 13 giờ 40 ngày 18.4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp về y tế từ Thuyền trưởng tàu NEA ELPIS cho thủy thủ bị tai nạn lao động dẫn đến chảy máu vùng tai và mũi, sưng vùng đầu và mắt phải. Thời điểm này, tàu NEA ELPIS đang ở vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 245 hải lý về hướng đông - đông bắc khi đang hành trình từ Trung Quốc đến Singapore. Trong ảnh: Đưa thủy thủ bị nạn lên bờ để đi cấp cứu. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

Ngày 19.4, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho các quan chức nước này chuẩn bị phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên theo kế hoạch. Theo KCNA, ông Kim Jong-un cũng ra lệnh triển khai một loạt vệ tinh do thám để tăng cường khả năng giám sát của Bình Nhưỡng. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát Cơ quan Phát triển hàng không vũ trụ quốc gia tại Bình Nhưỡng, ngày 18.4. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) ngày 18.4 thông báo các cuộc tấn công ở tỉnh Ituri, miền đông CHDC Congo, đã khiến hơn 150 dân thường thiệt mạng trong hai tuần qua. OCHA nêu rõ các cuộc tấn công dai dẳng nhằm vào dân thường ở ba huyện Djugu, Irumu và Mambasa thuộc tỉnh Ituri đã cướp đi sinh mạng của khoảng 150 người kể từ đầu tháng 4. Trong 3 huyện này, Irumu đã trở thành nơi ẩn náu của hàng nghìn người chạy trốn khỏi tình trạng bất ổn an ninh lan rộng. OCHA cho biết thêm các cuộc tấn công cũng nhằm vào nhiều cơ sở y tế và dịch vụ thiết yếu khác. Trong ảnh: Một ngôi nhà bị phá hủy sau vụ tấn công do các tay súng Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) tiến hành tại Mukondi, CHDC Congo ngày 10.3.2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Sân bay Hamburg của Đức thông báo tất cả các chuyến khởi hành từ sân bay này sẽ bị hủy hoặc cất cánh mà không có hành khách trong hai ngày 20 và 21.4.2023 do các nhân viên an ninh đình công theo lời kêu gọi của công đoàn Verdi. Ước tính, hơn 80.000 hành khách sẽ bị ảnh hưởng. Theo thông báo, cuộc đình công sẽ bắt đầu lúc 22 giờ tối 19.4 (giờ địa phương) và kết thúc vào 23h tối 21.4. Việc kiểm soát an ninh sân bay cũng sẽ bị gián đoạn hoàn toàn trong hai ngày 20 và 21.4. Tuy nhiên, các chuyến bay đến sân bay Hamburg vẫn có thể hạ cánh theo lịch trình đã định. Trong ảnh: (Tư liệu) Quang cảnh sân bay Helmut-Schmidt ở Hamburg, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-194-232165