Sự kiện nổi bật ngày 2/10

Ngày 2/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 2/10.

TRONG NƯỚC

Ngày 2/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Tại hội nghị này, Trung ương sẽ bàn và cho ý kiến kết luận về các vấn đề như tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; và một số vấn đề quan trọng khác. Trong ảnh: Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thông tin cho biết, tháng 9/2023, nước ta đón trên 1,05 triệu lượt khách quốc tế. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp du lịch Việt Nam đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế. Tính chung 9 tháng qua, tổng lượng khách quốc tế đạt 8,9 triệu lượt. Khách nội địa trong 9 tháng đạt 93,5 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch 9 tháng của năm ước đạt 536,5 nghìn tỷ đồng. Trong ảnh: Khách quốc tế chọn món quà lưu niệm truyền thống Việt Nam tại Bưu điện Trung tâm TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đã giải quyết trên 53.000 hồ sơ (trong đó, tỷ lệ hồ sơ quá hạn chỉ ở mức 0,29% vượt chỉ tiêu giao là dưới 1%). Hồ sơ tiếp nhận trực tuyến chiếm 99,7%, vượt chỉ tiêu được giao là trên 60%. Trung tâm hiện đang áp dụng các mô hình hỗ trợ công dân, tạo lập hơn 45.000 tài khoản trên Cổng dịch vụ công tỉnh, cung cấp hơn 500 chữ ký số miễn phí, rút ngắn thời gian nộp hồ sơ trực tuyến từ 20-30 phút xuống còn 5-10 phút và không quá 15 phút đối với những thủ tục phức tạp, ngắn hơn nhiều so với thời gian nộp hồ sơ quy định của cả nước là 30 phút. Trong ảnh: Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An. Ảnh: Minh Hưng - TTXVN

Tỉnh Ninh Thuận hiện có 2.291 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên, trong đó có 845 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đủ điều kiện tham gia khai thác xa bờ. Đến nay, 100% số tàu hoạt động vùng khơi của tỉnh đều đã được cấp giấy phép khai thác hải sản; tỷ lệ tàu cá đã được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đạt 99,6%; tỷ lệ tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt 99,7% (trong đó 100% tàu cá từ 24 mét trở lên đã lắp thiết bị giám sát hành trình). Ngoài ra, Ninh Thuận không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài và cũng chưa có lô hàng thủy sản nào bị yêu cầu chứng nhận về nguồn gốc nguyên liệu. Trong ảnh: Đội tàu cá khai thác xa bờ cập cảng cá Mỹ Tân ở xã Thanh Hải (Ninh Hải, Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN

Ngày 2/10, triều cường dâng cao đã khiến nhiều tuyến phố, con hẻm ở Cần Thơ biến thành sông, nước tràn vào nhà khiến sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, mực nước cao nhất trong ngày 2/10 tại Trạm Cần Thơ trên sông Hậu đạt 2,13m (vượt báo động 3 là 0,13m). Trong ảnh: Nước ngập trên đường Trần Hưng Đạo (quận Ninh Kiều). Ảnh: Thanh Liêm – TTXVN

Công an thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Huỳnh Quốc Chiến, sinh năm 1988 và Huỳnh Quốc Thắng, sinh năm 1990, cùng ngụ tại khu phố Long Trung, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, về hành vi dùng dao đâm bị thương 1 chiến sĩ công an và 2 bảo vệ dân phố. Trong ảnh: Đại tá Phan Văn Triều, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Thanh Toàn. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, cuộc tranh luận đầu tiên giữa các ứng cử viên Tổng thống tại Argentina đã bắt đầu lúc 21 giờ ngày 1/10 theo giờ địa phương (tức 7 giờ sáng 2/10 theo giờ Việt Nam) tại thành phố Santiago del Estero, miền Bắc nước này.Có 5 ứng cử viên tham gia cuộc tranh luận, trong đó nổi lên 3 nhân vật được cho là nắm giữ cơ hội lớn nhất để trở thành nhà lãnh đạo tương lai của Argentina, đó là Bộ trưởng Kinh tế Sergio Massa do liên minh cầm quyền theo đường lối trung tả Uníon por la Patria (Liên minh vì Tổ quốc) đề cử; Chủ tịch đảng Đề xuất Cộng hòa (PRO – chính đảng chủ chốt trong liên minh trung hữu cầm quyền giai đoạn từ 2015-2019), bà Patricia Bullrich; và Hạ nghĩ sĩ theo đường lối cực hữu Javier Milei. Trong ảnh: Các ứng cử viên Tổng thống Argentina tham gia cuộc tranh luận đầu tiên tại thành phố Santiago del Estero. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 1/10, nhà chức trách Iraq đã loại trừ nguyên nhân cố ý gây hỏa hoạn, sau khi tiến hành điều tra vụ cháy tại một tiệc cưới ở tỉnh Nineveh, miền Bắc nước này tối 26/9, khiến 107 người thiệt mạng và 82 người bị thương. Cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Iraq Kadhim Bohan khẳng định vụ hỏa hoạn là một tai nạn và chủ trung tâm tổ chức tiệc cưới cũng như những người bắn pháo hoa phải chịu trách nhiệm về vụ việc. Theo ủy ban điều tra, trung tâm tiệc cưới quá đông người, trong khi phần mái và đồ trang trí được làm từ những vật liệu dễ cháy. Bên cạnh đó, địa điểm tổ chức tiệc cưới không có cửa thoát hiểm, không có những thiết bị đảm bảo an toàn, dẫn tới cháy lớn khiến nhiều người thiệt mạng. Trong ảnh: Hiện trường đổ nát sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại trung tâm tiệc cưới ở Hamdaniyah, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thống kê do Tổng cục dịch vụ y tế (DGHS) thuộc Bộ Y tế Bangladesh công bố ngày 1/10, tính từ đầu năm đến nay, nước này đã ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong do sốt xuất huyết và đây được coi là đợt bùng phát dịch bệnh do muỗi lây truyền này nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Số liệu của DGHS cho thấy tính từ tháng 1/2023, Bangladesh xác nhận hơn 200.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong số này 1.006 ca tử vong. Một cựu quan chức DGHS nhận định số ca tử vong do sốt xuất huyết trong năm nay cao hơn so với số ca ghi nhận được trong mọi năm trước cộng lại kể từ năm 2000 -thời điểm quốc gia Nam Á này chứng kiến đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết đầu tiên. Trong ảnh: Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết được điều trị tại bệnh viện ở Dhaka, Bangladesh. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, sáng 2/10, truyền thông địa phương và các nhân chứng cho biết một vụ cháy lớn đã xảy ra tại trụ sở cảnh sát ở thành phố Ismailia của Ai Cập, khiến ít nhất 38 người bị thương. Hiện chưa có báo cáo về số nạn nhân thiệt mạng cũng như nguyên nhân vụ việc. Các nguồn tin từ cơ quan bảo vệ dân sự thành phố cho biết nhiều cấu trúc của tòa nhà đã đổ sụp. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy trụ sở cảnh sát ở thành phố Ismailia, Ai Cập ngày 2/10. Ảnh: AFP/TTXVN

TTXVN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/su-kien-noi-bat-ngay-2-10-358770.html