Sự kiện nổi bật ngày 20.11

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản là một trong nhiều sự kiện nổi bật ngày 20.11.

TRONG NƯỚC

Chiều 20.11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ngày 20.11, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6.10.2022 của Bộ Chính trị "về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng" với chủ đề: "Phát triển xanh – Hài hòa – Bền vững". Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, ngày 20.11, tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp bà Men Sam An, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 20.11, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.2982 – 20.11.2022), gặp gỡ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tiêu biểu. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc cùng lãnh đạo thành phố và hơn 600 nhà giáo tiêu biểu của thành phố qua các thời kỳ. Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cùng Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức trao Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2022 cho 50 nhà giáo tiêu biểu. Trong ảnh: Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2022 vinh danh 50 nhà giáo tiêu biểu. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Ngày 20.11, tiếp tục chương trình trải nghiệm qua các miền di sản, các thí sinh của Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 đã có mặt tại tỉnh Phú Thọ để dâng hương và thăm quan, tìm hiểu về khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm quảng bá, lan tỏa hình ảnh các di sản của Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Trong ảnh: Các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 dâng hương tại Đền Hạ. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Ngày 20.11, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng Cảnh sát 113 đã liên tiếp bắt giữ các đối tượng mang theo hung khí gây mất an ninh trật tự trên địa bàn quận Hai Bà Trưng và quận Thanh Xuân. Cụ thể, lực lượng Cảnh sát 113 bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 2 tuýp sắt gắn dao, 2 xe ô tô tại quán bia trên đường Nguyễn Khoái (Hai Bà Trưng); bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 2 tuýp sắt có gắn dao nhọn, 1 xe mô tô không biển kiểm soát trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội). Trong ảnh: Các đối tượng mang theo hung khí bị bắt trên đường Nguyễn Khoái thuộc địa bàn phường Thanh Lương (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Ngày 20.11, tại tổ hợp giải trí The Grand Hồ Tràm Strip (huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu), Giải vô địch Cờ vua siêu chớp các câu lạc bộ quốc gia tranh Cúp The Grand Hồ Tràm năm 2022 chính thức khép lại. Đoàn TP Hồ Chí Minh chiếm ưu thế, đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 37 huy chương vàng, 18 huy chương bạc, 30 huy chương đồng tại các nội dung thi đấu. Trong ảnh: Ông Huỳnh Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trao giải cho các đoàn TP Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Bến Tre. Ảnh: TTXVN

Vào lúc 2 giờ 42 ngày 20.11, Đội tuần tra Đồn Biên phòng Thổ Châu, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) trong lúc làm nhiệm vụ trên vùng biển phụ trách phát hiện 2 phương tiện mang số hiệu CM 92519 TS và KG 90095 TS có dấu hiệu nghi vấn nên phát tín hiệu dừng để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên 2 tàu tổng chứa khoảng 62.000 lít dầu DO. Tất cả số tang vật này cả hai thuyền trưởng đều không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc. Trong ảnh: Lực lượng Biên phòng kiểm tra tàu vận chuyển dầu DO không rõ nguồn gốc. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Doha ngày 19.11, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino cho rằng người hâm mộ tới Qatar để theo dõi các trận cầu tại World Cup 2022 "có thể sống sót" trong 3 giờ không uống bia mỗi ngày. Chủ tịch FIFA đưa ra phát biểu trên sau khi nước chủ nhà quyết định cấm bán bia ở khu vực xung quanh các sân vận động sẽ diễn ra các trận cầu của World Cup 2022. Tuy nhiên, người hâm mộ có thể sử dụng đồ uống có cồn ở các điểm được cấp phép. Quyết định được công bố chỉ 48 giờ trước khi khai mạc giải đấu. Trong ảnh: Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong cuộc họp báo trước thềm khai mạc World Cup 2022, tại Doha, Qatar ngày 19.11. Ảnh: THX/TTXVN

Nhà chức trách Mỹ cho biết 1 sinh viên đã thiệt mạng và 1 người bị thương trong vụ nổ súng xảy ra sáng 19.11 (giờ địa phương) tại Đại học New Mexico (UNM) ở Albuquerque, thành phố lớn nhất bang New Mexico, miền Tây Nam nước này. Truyền thông địa phương đưa tin, nạn nhân thiệt mạng là sinh viên 19 tuổi của UNM, trong khi trường hợp bị thương là một sinh viên 21 tuổi của Đại học bang New Mexico (NMSU). Trước đó, giữa nạn nhân và người bị thương đã xảy ra xô xát. Hai trường đại học trên và cảnh sát Albuquerque đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Trong ảnh: Cảnh sát điều tra tại Đại học New Mexico ở thành phố Albuquerque, bang New Mexico, Mỹ sau vụ nổ súng ngày 19.11. Ảnh: Albuquerque Journal/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-2011-219822