Sự kiện nổi bật ngày 5.3

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì Phiên họp lần thứ 13 của Ban Chỉ đạo, theo hình thức trực tuyến... là một trong những nội dung nổi bật ngày 5.3.

TRONG NƯỚC

Ngày 5.3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì Phiên họp lần thứ 13 của Ban Chỉ đạo, theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, qua báo cáo của Bộ Y tế và các ý kiến tại cuộc họp, đến nay tình hình dịch bệnh cơ bản đang trong tầm kiểm soát trên phạm vi cả nước, đạt mục tiêu tập trung kiểm soát rủi ro các ca chuyển nặng, ca tử vong đã đề ra tại Nghị quyết 128/NQ-CP. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tinh thần phòng, chống dịch là không có tiền lệ nên không cầu toàn, không nóng vội, bám sát tình hình để tiếp tục rút kinh nghiệm, điều chỉnh phù hợp. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Ngày 5.3, Thành Đoàn phối hợp với Sở giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Hội thi “Phụ trách Đội giỏi - Olympic Cánh én” lần thứ 13 năm 2022 trên toàn địa bàn thành phố. Hội thi “Phụ trách Đội giỏi - Olympic Cánh én” lần thứ 13 năm 2022 nhằm tạo môi trường giao lưu vui tươi, sôi nổi dành cho đội ngũ Phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của TP Hồ Chí Minh. Đối tượng dự thi là giáo viên Tổng phụ trách Đội, Phó Tổng phụ trách Đội tại các trường tiểu học, trung học cơ sở chuyển địa bàn TP Hồ Chí Minh; Cán bộ Hội đồng Đội, cán bộ phụ trách Khoa Chính trị - Phương pháp công tác Đội, thành viên câu lạc bộ phụ trách Đội tại các nhà thiếu nhi quận, huyện hoặc cán bộ phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư. Trong ảnh: Quang cảnh Lễ khai mạc tại đầu cầu Hội đồng Đội Quận 3. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Ngày 5.3, Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên phối hợp với Ngân hàng Ngoài thương Việt Nam (Vietcombank) trao tặng 172 sổ Bảo hiểm xã hội (tự nguyện) và 1.180 thẻ Bảo hiểm y tế với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện miền núi Sơn Hòa, Sông Hinh và Đồng Xuân. Trong ảnh: Lãnh đạo BHXH tỉnh Phú Yên và nhà tài trợ trao tặng thẻBHYT cho người dân thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Từ ngày 5 đến hết ngày 10.3, miễn 100% giá vé tham quan đối với phụ nữ trong nước và quốc tế khi mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam đến tham quan các điểm di tích do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý. Đây là hoạt động chào mừng 112 năm Ngày quốc tế Phụ nữ 8.3 và góp phần lan tỏa đề án “Huế - Kinh đô áo dài”. Trong ảnh: Những tà áo dài thướt tha trong Đại nội Huế. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Liên quan vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang, sáng 5.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Trốn thuế” xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên (số 1, Lô 8, đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) do Nguyễn Thanh Bình, (sinh năm 1965, trú Khóm 3, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) làm người đại diện theo pháp luật. Trong ảnh: Ngoại tệ thu giữ trong lúc khám xét. Ảnh: TTXVN

Ngày 5.3, tại Km 380 trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa phát hiện, tạm giữ xe ô tô vận chuyển 6 thùng kit test nhanh với số lượng 3.600 bộ do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh xuất xứ, không có nhãn phụ tiếng Việt, không được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng kit test nhanh COVID-19. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

Theo hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Nga ngày 5.3 cho biết, Nga đã tuyên bố ngừng bắn một phần nhằm tạo điều kiện mở các hành lang nhân đạo cho dân thường rời khỏi các thành phố Mariupol và Volnovakha của Ukraine. Hãng tin Interfax dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng nước này nêu rõ: “Từ 10 giờ ngày 5.3 (giờ Nga, tức 14 giờ cùng ngày giờ Hà Nội), phía Nga tuyên bố ngừng bắn và mở các hành lang nhân đạo cho người dân rời khỏi Mariupol và Volnovakha”. Trong ảnh: Người tị nạn từ Ukraine tới điểm kiểm soát ở Palanca, Moldova. Ảnh: THX/TTXVN

Sáng 5.3, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh đã diễn ra Lễ khai mạc Kỳ họp thứ 5 Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Nhân Đại, tức Quốc hội - NPC) khóa XIII. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, kỳ họp này Trung Quốc sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2022 thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua với trên 5%, giảm 1% so với mục tiêu năm 2021. Các chuyên gia nhận định, năm nay Trung Quốc sẽ đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng cùng biện thúc đẩy tiêu dùng thông qua tăng thu nhập cho hộ dân làm động lực tăng trưởng. Nhiều thách thức cũng được chỉ ra như sức tiêu thụ giảm, những cú sốc về chuỗi cung ứng toàn cầu. Năm 2021 GDP tăng kỷ lục 8,1% nhưng dấu hiệu tăng trưởng suy yếu từ quý 4. Trong ảnh: Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa XIII ở Bắc Kinh. Ảnh: THX/TTXVN

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, sáng 5.3 Triều Tiên đã phóng một vật thể bay không xác định hướng ra bờ biển phía Đông của Bán đảo Triều Tiên. Hàn Quốc và Nhật Bản cho rằng đây là một vụ phóng tên lửa đạn đạo. Nếu được xác định, đây là vụ phóng thứ 9 của Triều Tiên trong năm nay. Lần phóng thử tên lửa gần nhất của Triều Tiên được thực hiện vào ngày 27.2. Phía Triều Tiên cho biết đã thử nghiệm các hệ thống cho vệ tinh trinh sát. Giới phân tích lo ngại, trong khoảng thời gian Hàn Quốc tiến hành bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 9.3 tới, Triều Tiên sẽ còn tiếp tục tiến hành các vụ phóng tên lửa mới. Ngay trong sáng nay, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã lập tức triệu tập cuộc họp khẩn. Trong ảnh: Người dân theo dõi trên truyền hình đưa tin về vụ phóng tên lửa của Triều tiên tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ngày 5.3 đã nhận đứng sau vụ đánh bom liều chết tại một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Peshawar, Tây Bắc Pakistan, ngày 4.3.2022 khiến ít nhất 58 người thiệt mạng và gần 200 người khác bị thương. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất do IS tiến hành tại Pakistan. Trong ảnh: Chuyển nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom tới bệnh viện tại Peshawar, Pakistan, ngày 4.3.2022. Ảnh: THX/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-53-197422