Sự kiện nổi bật ngày 6.7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng CH Armenia Nikol Pashinyan; Liên minh của Thủ tướng Shinzo Abe có cơ hội giành đa số rõ rệt trong cuộc bầu cử Thượng viện ngày 21.7... là những sự kiện nổi bật ngày 6.7.

TRONG NƯỚC

Ngày 6.7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Thủ tướng CH Armenia Nikol Pashinyan đang thăm chính thức Việt Nam. Chào mừng Thủ tướng Nikol Pashinyan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng những thành tựu to lớn mà Armenia đạt được trong công cuộc phát triển đất nước, vị thế của Armenia không ngừng nâng cao trên trường quốc tế. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Cộng hòa Armenia Nikol Pashinyan đã có cuộc hội đàm cởi mở, thành công; khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ Chính phủ hai nước hợp tác cùng phát triển. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Armenia Nikol Pashinyan. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu lần thứ 29 tại Thụy Sĩ, chiều 5.7 (giờ địa phương), tại thủ đô Bern, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gặp gỡ các cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, các thành viên Ban chấp hành Hội Hữu nghị Thụy Sĩ - Việt Nam và các đại diện tiêu biểu cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà lưu niệm cho đại diện cộng đồng Việt Nam tại Liên bang Thụy Sỹ. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Hơn 15.000 túi máu đã được tiếp nhận tại Ngày hội “Giọt hồng thành phố mang tên Bác” diễn ra ngày 6.7 tại TP Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ VII – chương trình vận động hiến máu nhân đạo có quy mô lớn với sự tham gia của 39 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tính đến ngày 30/6, Hành trình Đỏ 2019 đã được tổ chức tại 17 tỉnh, thành phố và tiếp nhận được 19.347 đơn vị máu. Trong ảnh: Đông đảo người dân đăng ký hiến máu tình nguyện trong Ngày hội “Giọt hồng thành phố mang tên Bác” sáng 6/7. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN

Chiều 6.7, Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận 11, TP Hồ Chí Minh tạm giữ 3 đối tượng gồm: Tô Quốc Ngọc (sinh năm 1989, ngụ quận Bình Thạnh), Trác Tự Cường (sinh năm 1998, quê An Giang) và Lê Phượng Linh (sinh năm 1997, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi buôn bán hơn 1.000 cây dao, kiếm tự chế, là hung khí nguy hiểm được nhập từ Trung Quốc về. Theo cơ quan Công an, số dao tự chế này dễ dàng cất dấu, nối dài, sẽ là hung khí nguy hiểm nếu các đối tượng sử dụng vào mục đích xấu, gây mất an ninh trật tự. Trong ảnh: Số vũ khí nhập từ Trung Quốc bị bắt giữ. Ảnh: Thành Chung – TTXVN

Ngày 6.7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết các đơn vị nghiệp vụ chức năng Công an tỉnh vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, phân loại xử lý các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức lô đề mới bị lực lượng đột kích, triệt xóa vào tối 5.7. Theo đó, sau một thời gian trinh sát, theo dõi vào tối 5.7, các mũi trinh sát với hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự- Bộ Công an đã đồng loạt đột kích, tấn công 27 địa điểm trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Lực lượng chức năng đã tạm giữ, làm việc nhiều đối tượng và thu giữ nhiều phương tiện, tài sản, tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng. Trong ảnh: Tiền và tang vật bị thu giữ tại hiện trường vụ đánh bạc. Ảnh: Anh Dũng - TTXVN

Khoảng 4 giờ 30 ngày 6.7, một chiếc xe du lịch chở 50 hành khách từ huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đi vào tỉnh Nghệ An để tham quan, du lịch đến đoạn cầu Lồi, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu thì bất ngờ đâm vào đuôi xe tải chạy cùng chiều khiến 1 người chết và 14 người bị thương. Hiện, các nạn nhân bị thương đã được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu trong đó có một trường hợp chẩn đoán bị chấn thương sọ não. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra vụ tai nạn, Cảnh sát giao thông, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã có mặt ở hiện trường để điều tra nguyên nhân. Trong ảnh: Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN

QUỐC TẾ

Kết quả của một cuộc điều tra dư luận được công bố ngày 6.7 cho thấy liên minh của Thủ tướng Shinzo Abe có cơ hội giành đa số rõ rệt trong cuộc bầu cử Thượng viện ngày 21.7, và mong muốn của ông Abe về việc sửa đổi hiến pháp hòa bình vẫn có thể trở thành hiện thực lại nếu các đồng minh cùng giành thắng lợi. Cuộc điều tra dư luận được hãng thông tấn Kyodo thực hiện trong 2 ngày 4 và 5.7 cho thấy, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Công minh, đối tác trong liên minh của ông Abe, dự kiến sẽ giành hơn 63 ghế, chiếm đa số trong 124 ghế được đưa ra tranh cử. Trong ảnh (tư liệu): Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (giữa) chia vui cùng các thành viên Đảng LDP sau khi ông tái đắc cử chức Chủ tịch đảng, tại Tokyo ngày 20.9.2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 6.7, ông Ali Akbar Velayati, trợ lý cấp cao của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, khẳng định Tehran sẵn sàng bắt đầu làm giàu urani ở cấp độ cao hơn so với mức quy định trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc thế giới. Phát biểu trong một đoạn video được đăng tải trên trang mạng của ông Khamenei, ông Velayati nói: “Những người Mỹ đã trực tiếp và những người châu Âu đã gián tiếp vi phạm thỏa thuận”. Cũng theo ông Velayati, quyết định nâng cao cấp độ làm giàu urani vượt trên ngưỡng 3,67% được quy định trong thỏa thuận “đã được mọi thành viên trong chính quyền nhất trí”. Trong ảnh (tư liệu): Kỹ thuật viên Iran kiểm tra các thiết bị tại cơ sở làm giàu urani Isfahan ở cách thủ đô Tehran 420km về phía nam. Ảnh: AFP/TTXVN

Mỹ đã trở thành quốc gia thải rác nhiều nhất thế giới, với lượng rác tính theo đầu người cao gấp 3 lần so với mức trung bình toàn cầu. Tình hình còn tồi tệ hơn khi tỷ lệ rác tái chế của nền kinh tế đầu tàu thế giới này rất ít ỏi.Theo một nghiên cứu về xu hướng rác thải toàn cầu do hãng quản lý rủi ro Verisk Maplecroft công bố ngày 5.7, mỗi năm, thế giới phải hứng chịu hơn 2,1 tỷ tấn rác thải rắn đô thị, đủ lấp đầy 822.000 bể bơi tiêu chuẩn Olympic. Tuy nhiên, chỉ 16% trong số đó được tái chế mỗi năm, trong khi 46% bị vứt bỏ một cách "vô tội vạ". Trong ảnh: Một cơ sở tái chế rác thải ở Rockville, Maryland, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 6.7, người đứng đầu lực lượng cảnh sát tỉnh Herat, phía Tây Afghanistan, Aminullah Omarkhil cho biết, 19 tay súng, gồm 9 nhân viên an ninh và một trong những chỉ huy chủ chốt của lực lượng Taliban Mullah Ghousuding cùng với 9 phần tử vũ trang của đối tượng này đã thiệt mạng trong vụ đụng độ tại huyện Karakh. Cũng theo ông Omarkhil, 15 phiến quân và 6 nhân viên an ninh khác đã bị thương trong cuộc đọ súng. Các lực lượng chính phủ sẽ tiếp tục truy quét các phiến phân tại tỉnh Herat. Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ tấn công do Taliban tiến hành. AFP/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-67-112285