Sự kiện nổi bật ngày 7.10

Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam kiểm tra tại tỉnh An Giang là sự kiện nổi bật ngày 7.10.

TRONG NƯỚC

Ngày 7.10, Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam do bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban làm Trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tại tỉnh An Giang. Thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, An Giang là một trong số ít các địa phương ban hành sớm kế hoạch triển khai chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Trong đó, 100% các văn bản hướng dẫn có nội dung liên quan đến bình đẳng giới được triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức và địa phương. Các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới được tỉnh đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thu hút sự quan tâm của người dân. Trong ảnh: Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thanh Sang -TTXVN

Ngày 7.10, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân TP Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp – Sáng tạo” năm 2022. Ngày hội nhằm kết nối, hỗ trợ hội viên phụ nữ, doanh nghiệp, phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp tại TP Hồ Chí Minh.Trong ảnh: Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ và Trưởng Ban Công tác phía Nam (Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) Trần Thị Huyền Thanh trao giải cho các dự án đoạt giải trong chương trình "Phụ nữ tự tin làm kinh tế". Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Ngày 7.10, tại Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực III (Tây Bắc-Việt Bắc) lần thứ 27, năm 2022. Triển lãm trưng bày 215 tác phẩm của gần 200 tác giả đến từ 15 tỉnh gồm Thái Nguyên, Lào Cai, Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Kạn. Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm được thể hiện trên nhiều chất liệu như acrylic, lụa, sơn dầu, mực nho, sơn mài, khắc gỗ, bút sắt trên giấy, gốm… phản ánh đa dạng, sinh động đời sống, các lĩnh vực kinh tế-xã hội khu vực Tây Bắc-Việt Bắc đã được Hội đồng nghệ thuật, Hội Mỹ thuật Việt Nam thẩm định, lựa chọn. Trong ảnh: Ban tổ chức trao giải cho các nghệ sĩ đạt giải tại Triển lãm. Ảnh: Quân Trang-TTXVN

Ngày 7.10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã An Khê (Gia Lai), Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê (Gia Lai), lực lượng vũ trang địa phương tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 19 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 19 hài cốt liệt sĩ này do Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập được trên địa bàn thị xã An Khê và huyện Đăk Pơ (Gia Lai) từ ngày 3.8 đến 30.9. Trong ảnh: Quang cảnh lễ viếng, truy điệu và an táng 19 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ thị xã An Khê (Gia Lai). Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN

Ngày 7.10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng trinh sát Bộ đội Biên phòng phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay, Đội trinh sát ngoại biên (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) và Công an huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan (Lào) bắt giữ đối tượng Hồ Văn Nho sau 22 năm trốn lệnh truy nã. Trong ảnh: Đối tượng Hồ Văn Nho bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan (Lào). Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

Ngày 6.10, phát biểu khai mạc Hội nghị cấp cao nghị viện G20 (P20) lần thứ 8, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi nghị viện các nước tham gia giải quyết các thách thức toàn cầu. Tổng thống Widodo cho rằng các nghị viện toàn cầu cần đóng vai trò là cầu nối, thực hiện sứ mệnh hòa bình, thiết lập đối thoại và đàm phán, thúc đẩy đoàn kết và tránh chia rẽ. Trong ảnh: Tổng thống Joko Widodo phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị cấp cao nghị viện G20 (P20) lần thứ 8 ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) ra thông cáo cho biết Hàn Quốc và Mỹ ngày 7.10 đã bắt đầu một cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 2 ngày, với sự tham gia của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, ở vùng biển quốc tế phía Đông bán đảo Triều Tiên, nhằm củng cố năng lực hoạt động của các đồng minh. Hải quân Hàn Quốc điều động tàu khu trục Munmu Đại đế và khinh hạm Donghae, trong khi Mỹ triển khai tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Chancellorsville và tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Barry. Trong ảnh: Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ tham gia tập trận hải quân chung với hải quân Hàn Quốc ở Biển Đông. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Các nhà hoạch định chính sách toàn cầu cần hành động phối hợp nhằm ngăn chặn "điều bình thường mới nguy hiểm", trong bối cảnh các nguy cơ suy thoái toàn cầu ngày một tăng do các cú sốc kinh tế liên tiếp. Tuyên bố này được bà Kristalina Georgieva, Tổng Giám Đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), đưa ra ngày 6.10 trước thềm hội nghị thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) dự kiến diễn ra vào tuần tới. Trong ảnh: Công nhân làm việc tại một công trình xây dựng ở Auckland, New Zealand. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 6.10, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra ở Las Vegas Strip, điểm du lịch đẹp nổi tiếng ở thành phố Las Vegas, bang Nevada (Mỹ), khiến 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương, trong đó 3 người nguy kịch. Theo sở cảnh sát TP Las Vegas, kẻ tấn công đã dùng một con dao lưỡi dài bất ngờ tấn công những người đi bộ dọc con phố ở Las Vegas Strip. Đối tượng đã bị nhân viên an ninh và cảnh sát tóm gọn khi bỏ chạy. Nghi phạm trong độ tuổi 30, là người Mỹ gốc Tây Ban Nha và có thể không sống ở Las Vegas. Nhiều khu vực ở Las Vegas Trip đã phải đóng cửa để phục vụ công tác điều tra tại hiện trường. Trong ảnh: Lực lượng chức năng được triển khai tại hiện trường vụ tấn công bằng dao ở Las Vegas Strip, Mỹ. Ảnh: KTNV/TTXVN

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan ngày 7.10 cho biết đã có 4 người thiệt mạng, 2 người bị thương và hơn 72.000 hộ gia đình chịu ảnh hưởng của lũ lụt tại 30 tỉnh kể từ ngày 28.9. Hiện vẫn còn 13 tỉnh trong tình trạng ngập lụt. Theo thống kê, lũ lụt đã ảnh hưởng tới 2.557 ngôi làng và 86 huyện trên toàn quốc. Trong ảnh: (tư liệu) Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Narathiwat, Thái Lan, ngày 26.2.2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-710-216026