Sự kiện nổi bật ngày 8.9

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ đến trình Quốc thư...là một trong nhiều sự kiện nổi bật trong ngày 8.9.

TRONG NƯỚC

Chiều 8.9, tại phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len Iain Frew, Đại sứ Vương quốc Na Uy Hilde Solbakken, Đại sứ Vương quốc Đan Mạch Nicolai Prytz, Đại sứ Cộng hòa Séc Hynek Kmonícek trình Quốc thư đến nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len Iain Frew. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ngày 8.9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế (INTA) của Nghị viện châu Âu (EP) nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, chuyến thăm của Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu diễn ra trong thời điểm Việt Nam và EU có mối quan hệ thực chất trên tất cả các trụ cột chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng kinh tế và các lĩnh vực khác. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Quốc hội và các cơ quan chức năng của Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Liên minh châu Âu để thúc đẩy các thành viên khác của EU phê chuẩn và triển khai Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam (EVFTA) - EU. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu Bernd Lange. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, sáng 8/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Hội nghị thảo luận về Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi). Dự thảo Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội được các đại biểu sôi nổi đóng góp ý kiến với 14 phát biểu tại hội trường, nhất là các quy định nhằm chấn chỉnh kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, vai trò của đại biểu và chất lượng của kỳ họp. Nhiều đại biểu đề nghị cần chế tài mạnh hơn với việc chậm gửi tài liệu kỳ họp bởi theo quy định hiện hành, các dự thảo, dự án luật, nghị quyết phải gửi tới đại biểu Quốc hội trước 20 ngày và các tài liệu khác chậm nhất là 10 ngày, nhưng rất nhiều cơ quan không chấp hành nghiêm túc. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Thành phố Hà Nội đã được nhận giải thưởng “Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á năm 2022 – Asia’s Leading City Break Destination 2022”. Giải thưởng là một hạng mục quan trọng trong hệ thống các giải thưởng của World Travel Awards 2022 (WTA), tập trung vào đánh giá các tiêu chí liên quan đến sức hút, sự hấp dẫn của các hoạt động du lịch nghỉ dưỡng ngắn ngày, khám phá trải nghiệm về đô thị đối với các thành phố khu vực châu Á. Trong ảnh: Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang nhận giải thưởng Hà Nội là “Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á năm 2022 – Asia’s Leading City Break Destination 2022” do World Travel Awards 2022 trao tặng. Ảnh: TTXVN

Ngày 8.9, tại Di sản văn hóa thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long đã khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế “20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội”. Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội phối hợp Văn phòng UNESCO Hà Nội và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức trong hai ngày 8 và 9/9, thiết thực kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - Công ước 1972; 20 năm nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long (2002-2022). Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Ngày 8.9, Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 năm 2022 (ITE HCMC 2022) đã khai mạc tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh. Hội chợ do Tổng cục Du lịch Việt Nam và Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, với chủ đề “Cùng vững bước, cùng đi lên” - (Growing Forward Together). ITE HCMC 2022 diễn ra đến ngày 10/9 với sự tham gia của hơn 260 gian hàng đến từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham dự sự kiện. Trong ảnh: Lãnh đạo Chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện ngành du lịch các nước thực hiện nghi thức khai mạc ITE HCMC 2022. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Ngày 8.9, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại cơ sở kinh doanh Karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã đề nghị khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về Phòng cháy chữa cháy” để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương làm 32 người tử vong. Theo đó, tổng diện tích cháy quán karaoke khoảng 400 m2, cháy tại khu vực tầng 2 và tầng 3 của cơ sở. Chất cháy chủ yếu: vải, mút xốp, gỗ... Đám cháy được khống chế lúc 21h30 phút ngày 6.9, tuy nhiên bên trong cơ sở vẫn còn âm ỉ và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tiếp tục dập tàn đến 17h ngày 7.9. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng trả lời báo chí về vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại quán Karaoke An Phú. Ảnh: Chí Tưởng - TTXVN

Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an thành phố tiến hành kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy, qua đó phát hiện gần 300 kg thực phẩm đông lạnh như lạp xưởng heo, thịt bò, thịt gà, chả cá…cùng hơn 200 hộp bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ, có mùi hôi thối. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa nêu trên để xác minh, xử lý theo quy định. Trong ảnh: Lực lượng chức năng thành phố Cần Thơ kiểm tra cơ sở Giao F-O-O-D ở quận Ninh Kiều, phát hiện 150kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

Ngày 8.9, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Quốc hội nước này đã tổ chức kỳ họp quan trọng để thảo luận và thông qua luật về phát triển nông thôn và cảnh quan. Theo KCNA, kỳ họp của Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA - Quốc hội) Triều Tiên được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng từ ngày 7/9. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un không tham dự sự kiện này. Trong ảnh: Các đại biểu tham dự kỳ họp của Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA - Quốc hội) Triều Tiên ở Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA/TTXVN

Báo cáo của Cơ quan Vũ trụ hàng không châu Âu (ESA) công bố ngày 8/9 cho thấy vào tháng 12/2021, một giàn khoan dầu khí của Tập đoàn dầu khí quốc gia Mexico, Petroleos Mexicanos (Pemex), ở ngoài khơi bang Campeche trên Vịnh Mexico đã thải khoảng 40.000 tấn khí methane vào bầu khí quyển. Khí methane tuy không màu và không mùi nhưng độc hại và có thể làm Trái Đất ấm lên hơn nhiều lần so với khí CO2. Các nhà nghiên cứu cho rằng việc rò rỉ một lượng lớn khí methane ở Vịnh Mexico có thể là do quy trình xử lý trong quá trình khai thác dầu khí của giàn khoan gặp trục trặc hoặc lỗi thiết bị. Trong ảnh: Một giàn khoan dầu khí của Tập đoàn dầu khí quốc gia Mexico Pemex. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-89-213335