Sự kiện nổi bật ngày 9.11

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc bang South Australia (Nam Úc), bà Frances Adamson đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam là một trong nhiều sự kiện nổi bật trong ngày 9.11

TRONG NƯỚC

Sáng 9.11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước chúc mừng bà Frances Adamson được bổ nhiệm Thống đốc bang South Australia và đã chọn Việt Nam là nước đầu tiên thăm trên cương vị mới. Chúc mừng Australia và bang South Australia về các thành tựu phát triển trên mọi mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Chính phủ Australia vừa quyết định tăng mức ODA cho Việt Nam. Bên cạnh việc cung cấp vaccine kịp thời phòng, chống đại dịch COVID-19, đây là sự hỗ trợ quý giá cho Việt Nam để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại vùng sâu vùng xa, vùng còn gặp nhiều khó khăn. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc bang South Australia (Nam Úc) Frances Adamson. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng 9.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Bệnh viện Chợ Rẫy–Phnom Penh và Công ty viễn thông Việt Nam–Campuchia (Metfone). Đây là những cơ sở kinh tế-xã hội tiêu biểu cho sự hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Công ty viễn thông Việt Nam–Campuchia (Metfone). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Theo chương trình làm việc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, sáng 9.11, các đại biểu Quốc hội nghiên cứu tài liệu. Trong phiên làm việc chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng thủ dân sự. Việc xây dựng Luật Phòng thủ dân sự nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho việc chủ động phòng, chống, ứng phó hiệu quả với các thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an ninh, an toàn cho đất nước khi có tình huống xảy ra. Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Sáng 9.11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam thông tin, đơn vị vừa đưa 2 thuyền viên người Philippines làm việc trên tàu Energy Hope gặp nạn trong quá trình lao động vào thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu. Trong đó, anh Clores Jose Rose Samonte, sinh năm 1992 là sĩ quan máy trên tàu, bị đau vùng đầu, chảy nhiều máu, tiên lượng nguy hiểm đến tính mạng và thợ máy là anh Candelario Rizaldy Bagdoc, sinh năm 1991, bị bệnh lý đi lại khó khăn cần phải cấp cứu kịp thời. Hiện, sức khỏe của 2 nạn nhân ổn định. Trong ảnh: Các lực lượng cứu nạn, cứu hộ đưa anh Candelario Rizaldy Bagdoc, sinh năm 1991, nạn nhân người Philippines vào bờ đi cấp cứu. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Ngày 9.11, tại Hải Phòng, Cảng container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức lễ đón Teu thứ 1 triệu (tương đương 25 triệu tấn hàng hóa) thông qua cảng trong năm 2022. Teu thứ 1 triệu này trên tàu Maersk Copenhagen thuộc tuyến dịch vụ xuyên Thái Bình Dương TPX của hãng tàu Maersk. Hiện TC-HICT là cảng nước sâu đầu tiên, duy nhất tại miền Bắc và là một trong những cảng biển trên thế giới có khả năng tiếp nhận tàu tải trọng lớn. Trong ảnh: Nghi lễ chào đón Teu thứ 1 triệu tại Cảng container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng. Ảnh: Minh Thu - TTXVN

Ngày 9.11, tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP Hồ Chí Minh, Công ty Informa Markets Việt Nam phối hợp cùng một số đơn vị, hiệp hội doanh nghiệp tổ chức khai mạc Triển lãm Hội thảo Quốc tế hàng đầu về Công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói bao bì lần thứ 15 năm 2022 (ProPak Vietnam 2022); Triển lãm Quốc tế về ngành Cấp thoát nước, công nghệ lọc nước và xử lý nước thải tại Việt Nam năm 2022 (Vietwater 2022). ProPak Vietnam 2022 thu hút hơn 400 đơn vị tham gia đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, trưng bày tập trung giới thiệu 10 nhóm sản phẩm, dịch vụ về công nghệ bao bì, nguyên vật liệu, đồ uống... Còn Vietwater 2022 có hơn 250 đơn vị tham gia, trong đó có nhiều doanh nghiệp hàng đầu đến từ những khu công nghệ cao của 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong ảnh: Các đơn vị tham gia chuỗi triển lãm ProPak Vietnam 2022 và Vietwater 2022 quảng bá nhiều công nghệ máy móc, thiết bị hiện đại. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN

Ngày 9.11, tại Hội trường UBND xã Thuận (huyện Hướng Hóa), Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị tiến hành phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. 3 bị cáo gồm: Hồ A Ran (sinh năm 1990); Hồ A Khay (sinh năm 1996), Hồ Văn Long (sinh năm 2000), cùng trú tại thôn Thuận 1, xã Thuận, huyện Hướng Hóa, bị tuyên án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo khoản 4, Điều 250, Bộ luật hình sự. Bị cáo còn lại là Hồ A Liêm (sinh năm 1997), cũng trú tại thôn Thuận 1, xã Thuận, bị phạt tù chung thân. Trong ảnh: 4 bị cáo tại phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Ảnh: Thanh Thủy - TTXVN

QUỐC TẾ

Nhiều bang ở Mỹ đã kết thúc hoạt động bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ. Theo hãng tin CNN, tính đến 12 giờ ngày 9.11.2022 (theo giờ Hà Nội), đảng Cộng hòa được dự đoán giành được 184 ghế trong Hạ viện 435 ghế, trong đó có 5 ghế trước đây do đảng Dân chủ nắm giữ, trong khi đảng Dân chủ giành được 153 ghế. Hiện vẫn còn 218 ghế chưa có chủ. Trong cuộc đua tại Thượng viện 50 ghế, đến nay đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ cùng giành được 46 ghế. Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Arlington, bang Virginia, Mỹ ngày 8.11. Ảnh: THX/TTXVN

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo Triều Tiên ngày 9.11 đã phóng tên lửa đạn đạo không xác định về vùng biển phía Đông nước này. Tuy nhiên, JSC chưa cung cấp thông tin chi tiết về tên lửa. Trong khi đó, một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết vật thể được cho là tên lửa đạn đạo do Triều Tiên phóng đã rơi xuống khu vực bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Trong ảnh: Hình ảnh do Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên công bố về một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa kiểu mới tại một địa điểm không xác định ở Triều Tiên. Ảnh: KCNA/TTXVN

Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Donmez ngày 8.11 cho biết nước này bắt đầu thanh toán khí đốt tự nhiên nhập khẩu từ Nga bằng đồng ruble. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình TRT, ông Donmez cho biết thêm trong vài tháng tới, khoản thanh toán bằng đồng nội tệ của Nga trong các hợp đồng mua bán năng lượng giữa hai nước sẽ tăng lên. Trong ảnh: Đồng ruble của Nga. Ảnh: THX/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-911-218883