Sự kiện nổi bật ngày 9.4

Sáng 9.4, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 9.4.

TRONG NƯỚC

Trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, sáng 9.4, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023; phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và thời gian tới; giải đáp các đề xuất, kiến nghị của tỉnh để Điện Biên phát triển nhanh, bền vững. Cũng trong sáng 9.4, Thủ tướng Chính phủ cùng Đoàn công tác đã tới dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ; viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1 và thăm Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Ngày 9.4, tại TP Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum phối hợp với Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum và Hội Hữu nghị Việt-Lào-Campuchia tổ chức Ngày hội Giao lưu văn hóa Việt Nam-Lào-Campuchia với chủ đề “Sắc màu văn hóa Đông Dương”. Chương trình nhằm tạo điều kiện cho các lưu học sinh Lào và Campuchia đang học tập và rèn luyện tại trường đón dịp Tết cổ truyền Bunpimay và Tết Chôl Chnăm Thmây vui vẻ, đầm ấm. Trong ảnh: Nghi lễ buộc chỉ tay trong lễ đón Tết cổ truyền Bunpimay (Lào) được tổ chức ở Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại tỉnh Kon Tum. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Ngày 9.4, tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Ngày hội “Tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên” năm 2023. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các chương trình "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp" nhằm mục đích thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của thanh niên, giúp thanh niên thay đổi nhận thức, tư duy về khởi nghiệp, giải quyết nhu cầu việc làm cho thanh niên. Đồng thời, giúp người lao động và doanh nghiệp có điều kiện gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, đáp ứng nhu cầu về cung - cầu tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp, của thị trường lao động trong và ngoài nước. Trong ảnh: Các đơn vị doanh nghiệp hỗ trợ, tư vấn cho các đoàn viên thanh niên, học sinh, người lao động đến tham gia Ngày hội Tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Ngày 9.4, Bệnh viện FV TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Đây là bệnh viện có 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Trong 20 năm có mặt tại Việt Nam, Bệnh viện FV đã điều trị cho gần 5 triệu lượt bệnh nhân; trong đó 75% là bệnh nhân Việt Nam, 25% là bệnh nhân nước ngoài. Cùng với 3 lần đạt chứng nhận vàng JCI - bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện quốc tế, Bệnh viện FV còn lập Quỹ từ thiện “Nâng bước tuổi thơ” mời chuyên gia nước ngoài về phẫu thuật miễn phí cho hơn 600 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị dị tật bẩm sinh. Trong ảnh: Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bệnh viện FV, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Ngày 9.4, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam hai đối tượng gồm: Lương Công Vi (sinh năm 2003, trú tại xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) và Mai Công Tự (sinh năm 2003, trú tại xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra về tội “Cướp giật tài sản” theo điều 171 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Trong ảnh: Đối tượng Lương Công Vi (bên trái) và Mai Công Tự tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Ảnh: TTXVN phát

Trưa 9.4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường liên xã (đoạn qua thôn Đắc Son 1, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước). Xe container va chạm với xe máy lưu thông theo chiều ngược lại, khiến 2 bà cháu trên xe máy tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 trưa cùng ngày, xe container biển số 76H-011.26 kéo theo rơ-moóc biển số 76R-005.62, lưu thông trên đường liên xã, hướng từ huyện Bù Gia Mập đi TP Hồ Chí Minh. Đến thôn Đắc Son 1, xã Phú Nghĩa, xe container bất ngờ va chạm với xe máy biển số 67D1-042.82 lưu thông theo chiều ngược lại; cú tông mạnh đã khiến hai bà cháu trên xe máy (bà 78 tuổi và cháu trai 14 tuổi) tử vong tại chỗ. Xe máy vỡ nát nhiều bộ phận. Xe container lao sang bên phần đường đối diện, lật ngang bên lề đường, hư hỏng nặng. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tất Thành - TTXVN

QUỐC TẾ

Theo kế hoạch, từ tuần tới, nước Đức sẽ chấm dứt sử dụng năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, đảng Dân chủ Tự do (FDP) - một trong ba đảng trong liên minh cầm quyền hiện nay ở Đức, cho rằng điều này là quá sớm và muốn duy trì các nhà máy ở chế độ "chờ" một thời gian để có thể nhanh chóng kích hoạt lại trong trường hợp cần thiết. Trong ảnh: Nhà máy điện hạt nhân ở Essenbach, miền Nam Đức. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 8.4, cảnh sát Iran cho biết sẽ lắp đặt hệ thống camera ở nơi công cộng để giám sát và xử phạt những phụ nữ vi phạm quy định về trang phục Hồi giáo ở nước này. Tư lệnh Cảnh sát Iran, ông Ahmad-Reza Radan, cho biết từ ngày 22.4, những phụ nữ không đeo khăn trùm đầu ở nơi công cộng sẽ bị xử phạt qua hình ảnh camera. Các tài xế phương tiện vận tải công cộng cũng nhận được tin nhắn cảnh cáo nếu chở hành khách vi phạm quy định về trang phục. Trong ảnh: Phụ nữ tham dự một sự kiện ở Tehran, Iran ngày 4.4.2023. Ảnh: TTXVN phát

Cảnh sát địa phương xác nhận có ít nhất 2 người bị thương trong vụ sập một tòa nhà tại quận trung tâm La Plaine ở thành phố cảng miền Nam Marseille của Pháp sáng 9.4. Hiện trường vụ sập là một tòa nhà 4 tầng và hiện tòa nhà đang cháy dữ dội, cản trở đáng kể hoạt động tìm kiếm các nạn nhân có thể nằm dưới đống đổ nát. Hàng trăm lính cứu hỏa đã được triển khai tới hiện trường với ưu tiên hàng đầu là dập tắt đám cháy và dọn dẹp đống đổ nát để tìm những người có thể ở bên dưới. Về nguyên nhân gây sập dẫn tới hỏa hoạn, cơ quan chức năng nghiêng về giả thuyết do rò rỉ khí gas. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ sập nhà ở thành phố cảng Marseille, miền Nam Pháp ngày 9.4.2023. Ảnh: TTXVN phát

Một nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn (KResearch) thực hiện cho thấy Thái Lan sẽ trở thành một xã hội siêu già vào năm 2029, xuất phát một phần từ thực tế số lượng trẻ sơ sinh và thanh thiếu niên trong giai đoạn 2020 - 2022 đã giảm. Tỷ lệ trẻ sơ sinh của Thái Lan hiện ở mức 0,76%/năm, trong khi thanh thiếu niên hiện chỉ chiếm 1,33% dân số. Trong ảnh: Người dân tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: TTXVN phát

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-94-231276