Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 14/3

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024 là một trong những sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 14/3.

TRONG NƯỚC

Sáng 14/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Dự hội nghị có: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái; các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; chủ tịch, tổng giám đốc các ngân hàng thương mại; lãnh đạo các hiệp hội ngành nghề. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Sáng 14/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì khai mạc Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội cho biết, diễn ra trong 3,5 ngày, Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với 7 dự án luật trước khi xin ý kiến tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 để xem xét, thông qua, bao gồm: Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Đường bộ; Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Ngày 13/3 (giờ địa phương), trong khuôn khổ các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ nhân dịp tham dự Khóa họp lần thứ 68 Ủy ban Địa vị phụ nữ của Hội đồng kinh tế, xã hội Liên hợp quốc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ Patty Murray và tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách quan hệ công chúng Elizabeth M. Allen. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách quan hệ công chúng Elizabeth M. Allen tại Nhà Việt Nam ở Washington D.C. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội bắt đầu bước vào giai đoạn vận hành thử từ ngày 11/3 đến cuối tháng 4, trước khi đi vào vận hành thương mại. Vận hành thử là mô phỏng công tác vận hành tuyến khi không có hành khách với mục đích là kiểm tra sự sẵn sàng của toàn bộ hệ thống về phương diện vận hành. Đây là bước cuối cùng trong 8 bước thử nghiệm và căn chỉnh hệ thống trước khi đưa dự án vào khai thác. Trong ảnh: Chạy thử tàu trên tuyến đường sắt trên cao đoạn qua nút giao Cầu Giấy - Bưởi. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Ngày 14/2, thông tin từ công an Hà Tĩnh cho biết: Công Hà Tĩnh vừa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú 6 đối tượng trong và ngoài tỉnh về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Theo đó các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Đỗ Trọng Anh (sinh năm 1987), trú tại số nhà 12, ngõ 421, đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, Quân Bắc Từ Liêm (thành phố Hà Nội), lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Phương (sinh năm 1991) trú tại xã Tam Quang, huyện Vũ Thư (Thái Bình), Hoàng Thị Phương (sinh năm 1982) trú tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Trần Thị Chiến (sinh năm 1983) trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1983) trú tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương và Võ Công Sơn (sinh năm 1975) trú tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh đều ở tỉnh Nghệ An. Trong ảnh: 6 đối tượng trong đường dây "Tổ chức cho người đi nước ngoài trái phép". Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

Venezuela vừa bắt giữ 2 đối tượng đe dọa ám sát Tổng thống Nicolás Maduro khi ông đang ở thành phố Maturín thuộc bang miền Tây Monagas. Ngày 13/3, Bộ trưởng Tư pháp Venezuela Tarek William Saab cho biết hai đối tượng, đều là thành viên của lực lượng đối lập La Causa Radical, bị bắt hai ngày trước sau khi đăng tải lên mạng xã hội những lời đe dọa Tổng thống Maduro. Cơ quan chức năng đã thu giữ điện thoại của các đối tượng và có bằng chứng cho thấy những lời đe dọa này liên quan đến một âm mưu chống phá nhà nước. Trong ảnh: Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trên truyền hình ở Maturin, bang Monagas ngày 11/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) Stéphane Dujarric ngày 13/3 tuyên bố tổ chức này sẽ sơ tán những nhân viên không thiết yếu khỏi Haiti do lo ngại tình hình an ninh bất ổn ở quốc gia Caribe này. Theo đó, LHQ sẽ giảm bớt sự hiện diện tại Haiti theo quy trình quản lý rủi ro an ninh, song vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình. Trong ảnh: Binh sĩ Cameroon tham gia Phái bộ ổn định của LHQ tại Haiti thực hiện nghi thức trong một buổi lễ ở Tabarre, tỉnh Ouest (Haiti). Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 13/3, một vụ nổ được cho là do rò rỉ khí gas đã làm ít nhất 2 người thiệt mạng, 26 người bị thương tại một khu dân cư ở thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết vụ nổ xảy ra tại nhà hàng ở tầng trệt trong tòa nhà 4 tầng của khu dân cư khiến tòa nhà này bị phá hủy. Ít nhất 3 tòa nhà gần đó bị hư hại nghiêm trọng, trong đó một tòa nhà chỉ còn trơ khung. Trong ảnh: Hiện trường vụ nổ tại nhà hàng ở thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, ngày 13/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin TASS, giới chức Nga cho biết 1 người đã thiệt mạng và một số người bị thương khi trực thăng Mi-8 chở các công nhân làm việc tại mỏ quặng rơi tại khu vực Omsukchansk thuộc tỉnh Magadan, vùng Viễn Đông nước này. Nguồn tin trên cho biết thêm có khoảng 20 người trên trực thăng vào thời điểm phương tiện này phải thực hiện hạ cánh khẩn cấp trước khi rơi. Lực lượng cứu hộ và y tế đã nhanh chóng được triển khai đến hiện trường. Thông tin ban đầu cho thấy nguyên nhân có thể do trục trặc động cơ. Trong ảnh (tư liệu): Trực thăng Mi-8 của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Các cuộc đình công của nhân viên an ninh tại một số sân bay ở Đức có thể khiến nhiều chuyến bay bị hoãn, hủy trong ngày 14 và 15/3. Cụ thể, Liên minh công đoàn các ngành dịch vụ Verdi thông báo nhân viên an ninh sẽ tiếp tục đình công trong ngày 15/3. Trước đó, liên minh này tuyên bố đình công cả ngày 14/3 tại 5 sân bay gồm Hamburg, Stuttgart, Karlsruhe/Baden-Baden, Cologne và Berlin. Trong ảnh: Hành khách chờ đợi tại quầy làm thủ tục ở sân bay quốc tế Frankfurt, Đức, trong thời gian các tiếp viên, nhân viên dịch vụ và an ninh sân bay đình công, ngày 20/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

TB (theo TTXVN)

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/su-kien-noi-bat-trong-nuoc-quoc-te-ngay-14-3-375267.html