Sự kiện quy tụ 382 chiếc siêu xe Lamborghini

Nhằm kỷ niệm 60 năm thành lập thương hiệu Lamborghini, hơn 380 chiếc siêu xe đến từ Italy đã có mặt tại trường đua Silverstone, Anh.

Tại sự kiện Lamborghini Day được tổ chức tại Anh quốc, 382 chiếc siêu xe của thương hiệu này đã góp mặt với đầy đủ các phiên bản từ năm 1963 đến nay.

Các chủ xe đã mang đến đầy đủ các phiên bản của nhiều dòng Lamborghini danh tiếng như Miura, Countach, Diablo, Murcielago, Aventador, Gallardo, Huracan..

Tại không gian ngoài trời, các khách tham quan có thể chiêm ngưỡng đầy đủ các mẫu Lamborghini cổ điển đến từ bảo tàng Lamborghini Polo Storico.

Lamborghini 400 GT được thiết kế nhằm khắc phục những điểm yếu của 350 GT như bộ vi sai Salisbury và hộp số ZF. Xe được trang bị động cơ V12 3.9L, công suất 320 mã lực.

Lamborghini Miura SV là phiên bản cuối cùng của "siêu xe" đầu tiên trên thế giới - Miura. Chỉ sản xuất giới hạn 150 chiếc, mẫu xe này được trang bị động cơ V12 3.9L 385 mã lực.

Lamborghini Espada sở hữu thiết kế grand touring 4 chỗ với phong cách coupe lạ mắt. Từ năm 1968 đến năm 1978, chỉ có 1.227 chiếc được sản xuất.

Lamborghini Countach 5000 S được nâng cấp mạnh mẽ với động cơ 4.8L công suất 375 mã lực và cánh gió cỡ lớn. Chỉ có 321 chiếc được sản xuất.

Mục đích thiết kế của Lamborghini Jalpa nhằm tạo ra một dòng xe thể thao có mức giá hợp lý hơn "đàn anh" Countach. Đây là mẫu xe tiền thân của Lamborghini Gallardo.

Lamborghini LM002 là mẫu SUV thương mại đầu tiên của hãng. Xe được trang bị động cơ V12 dung tích 5.2L công suất 455 mã lực, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.

Lamborghini Diablo VT được bổ sung nhiều nâng cấp so với bản tiêu chuẩn như hệ dẫn động 4 bánh, hốc gió dưới đèn pha làm mát phanh... Xe có sức mạnh 492 mã lực.

Lamborghini Gallardo là mẫu xe thứ 2 được ra mắt dưới sự quản lý của Audi. Từ năm 2003 đến năm 2013, đã có 14.022 chiếc được sản xuất.

Lamborghini Murcielago SuperVeloce là phiên bản hiệu năng cao của dòng Murcielago với gói ngoại thất khí động học cùng hiệu suất động cơ lên đến 670 mã lực.

Sau hơn 10 năm kể từ ngày ra mắt, "triều đại" của dòng siêu xe nổi tiếng Lamborghini Aventador đã đến hồi kết với phiên bản Aventador LP780-4 Ultimae. Chỉ 600 chiếc được sản xuất, trong đó có 350 chiếc thuộc phiên bản coupe và 250 chiếc phiên bản roadster.

Nổi bật tại không gian trưng bày là chiếc Lamborghini Huracan STO và mẫu nakedbike Streetfighter V4 Lamborghini phiên bản giới hạn 630 chiếc toàn cầu.

Cạnh đó là các mẫu Lamborghini hàng thửa: Countach LPI 800-4 giới hạn 112 chiếc, Reventon Roadster giới hạn 15 chiếc và Diablo GT giới hạn 80 chiếc.

Trung tâm của chuỗi sự kiện là lễ ra mắt mẫu siêu xe hybrid Lamborghini Revuelto. Đây là dòng xe thay thế cho Lamborghini Aventador với công suất lên đến 1.015 mã lực.

Việt Hà

Ảnh: Lamborghini

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/su-kien-quy-tu-382-chiec-sieu-xe-lamborghini-post1428990.html