Sự kiện trong nước 26/11-2/12: Tuyên án vụ đánh bạc nghìn tỷ

Tuyên án đối với 92 bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, kỷ luật đồng chí Bùi Quang Vinh, khởi tố vụ án xảy ra tại Ngân hàng BIDV là những sự kiện nổi bật tuần qua.

Tuyên án đối với 92 bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng

Sau 13 ngày xét xử và 5 ngày nghị án, sáng 30/11/2018, Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tiến hành tuyên án đối với 92 bị cáo trong vụ án đường đây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng.

Trong đó, Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Phan Văn Vĩnh phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ,” tuyên phạt bị cáo Vĩnh 9 năm tù. Hình phạt bổ sung bị cáo Vĩnh 100 triệu đồng.

Cùng tội danh, Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hóa mức án 10 năm tù. Hình phạt bổ sung bị cáo Hóa 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch Công ty CNC) 5 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc", 5 năm tù về tội "Rửa tiền." Tổng hình phạt Dương chịu mức án 10 năm tù.

Bị cáo Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch Công ty VTC Online) bị tuyên 2 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc", 3 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hình phạt, bị cáo Nam chịu mức án 5 năm tù.

Các bị cáo khác chịu mức án tương xứng với hành vi vi phạm pháp luật, mức độ gây hậu quả liên quan đến các nhóm tội danh: “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền”.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa xem các văn bản là tang vật của vụ án được chiếu trên màn hình. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Bùi Quang Vinh

Ngày 27/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Tờ trình số 149-TTr/UBKTTW, ngày 21/11 về việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Bùi Quang Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến trách nhiệm các sai phạm xảy ra đối với Dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu, Ban Bí thư nhận thấy:

Trong thời gian giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Bùi Quang Vinh chịu trách nhiệm với cương vị là người đứng đầu, thiếu trách nhiệm khi ký Công văn số 721/BKHĐT-KCHTĐT, ngày 24/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án.

Sau khi có thông tin bất thường của Dự án, đồng chí đã có văn bản đề nghị dừng Dự án, nhưng lúc đó Bộ Thông tin và Truyền thông đã quyết định phê duyệt và thực hiện Dự án.

Đồng chí Bùi Quang Vinh đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận rõ sai phạm, khuyết điểm và tự nhận hình thức kỷ luật.

Các cơ quan chức năng đã tiến hành xem xét, xác định vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Bùi Quang Vinh phải được áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-12-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, xét nội dung, mức độ, hậu quả các vi phạm và quá trình công tác, đóng góp cho Đảng, Nhà nước của đồng chí Bùi Quang Vinh, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Bùi Quang Vinh bằng hình thức Khiển trách.

Ông Bùi Quang Vinh. (Ảnh: TTXVN)

Khởi tố vụ án xảy ra tại Ngân hàng BIDV

Ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) cho biết, căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được, ngày 22/11, C03 ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 46/C03-P13 về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng BIDV.

Cùng ngày 22/11, C03 đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm: Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV); Trần Lục Lang (nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV); Kiều Đình Hòa (nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh); Lê Thị Vân Anh (nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh).

Đồng thời, áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can Trần Bắc Hà, Trần Lục Lang và Kiều Đình Hòa; Áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Thị Vân Anh.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên, ngày 29/11, C03 đã thực hiện tống đạt các Quyết định và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với 4 bị can đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Hiện C03 đang khẩn trương điều tra, thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Trần Bắc Hà. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam đã có cơ sở sản xuất tôm giống đầu tiên đạt chuẩn thú y thế giới

Ngày 25/11, tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ công bố cơ sở sản xuất tôm giống đạt chuẩn an toàn dịch bệnh đầu tiên tại Việt Nam theo quy định của Tổ chức Thú y thế giới (OIE) cho Tập đoàn Việt-Úc.

Từ năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo và giao cho Cục Thú y chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ Tập đoàn Việt-Úc tổ chức xây dựng chuỗi sản xuất tôm an toàn dịch bệnh.

Sau 2 năm nỗ lực thực hiện, cơ sở sản xuất tôm giống này đã đáp ứng tiêu chí an toàn dịch bệnh.

Trên cơ sở thẩm định về chuyên môn, ngày 5/10/2018, Cục trưởng Cục Thú y đã ban hành Quyết định số 660/QĐ-TY-TS công nhận cơ sở sản xuất tôm giống của Công ty Cổ phần Việt Úc thuộc Tập đoàn Việt-Úc đạt chuẩn an toàn dịch bệnh theo khuyến cáo của tổ chức OIE.

Việc Cơ sở sản xuất tôm giống của Tập đoàn Việt-Úc tại tỉnh Bạc Liêu được công nhận là cơ sở an toàn dịch bệnh sẽ mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam xuất khẩu tôm vào các thị trường khắt khe nhất trên thế giới, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 10 tỷ USD vào năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu và Tập đoàn Việt - Úc. Ảnh: Huỳnh Sử - TTXVN

Cao Bằng đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu, Di tích đặc biệt quốc gia Chiến thắng Biên giới năm 1950

Tối 24/11, tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; Công bố Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950, huyện Thạch An là Di tích Quốc gia đặc biệt. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự buổi lễ.

Với các giá trị về cảnh quan, địa chất và văn hóa đa dạng, độc đáo, Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng chính thức được công nhận là Công viên Địa chất toàn cầu ở kỳ họp lần thứ 204 của Hội đồng chấp hành UNESCO tại Paris (Pháp) ngày 12/4.

Như vậy, sau Cao nguyên đá Đồng Văn-Hà Giang, Cao Bằng là địa phương thứ hai của Việt Nam và là Công viên Địa chất toàn cầu thứ 8 của Đông Nam Á được đón nhận danh hiệu Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO.

Tại buổi lễ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Cao Bằng cũng vinh dự đón nhận Quyết định của Thủ tướng chính phủ xếp hạng Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng biên giới năm 1950 tại huyện Thạch An là di tích quốc gia đặc biệt.

Đây là chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Cũng là chiến dịch đầu tiên và duy nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp ra mặt trận chỉ đạo chiến dịch, động viên quân và dân chiến đấu.

Chiến thắng Biên giới năm 1950 là bước ngoặt quan trọng góp phần quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta.

(Ảnh: TTXVN)

Việt Nam đoạt 9 huy chương vàng kỳ thi vô địch các đội tuyển toán thế giới

Ngày 26/11, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đội Việt Nam (do học sinh Hà Nội đại diện) đã tham dự kỳ thi vô “Vô địch các đội tuyển Toán thế giới” lần thứ 9 năm 2018 - World Mathematics Team Championship (WMTC 2018), tổ chức tại Varna (Bulgaria) từ ngày 19 đến 26/11.

Việt Nam có 36 học sinh dự thi thì cả 36 em đều giành giải cá nhân và đạt kết quả xuất sắc ở phần thi đồng đội.

Giải cá nhân gồm: 9 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 13 huy chương đồng, 1 giải Khuyến khích.

Em Vũ Hồng Phúc, học sinh lớp 8A6 Trường THCS Cầu Giấy đạt kết quả xuất sắc, xếp thứ 3 trong giải cá nhân của cuộc thi. Trường THCS Cầu Giấy cũng xếp thứ ba cuộc thi ở giải đồng đội.

Năm 2018, có 387 học sinh của 67 đội tuyển đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Các học sinh Hà Nội tham dự Kỳ thi vô địch các đội tuyển toán thế giới năm 2018 tại Bulgaria. (Ảnh: TTXVN phát)

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/su-kien-trong-nuoc-2611212-tuyen-an-vu-danh-bac-nghin-ty/538257.vnp