Sự kiện trong tuần qua ảnh (10 - 17/11)

Cháy rừng lớn nhất trong lịch sử tại bang California (Mỹ), tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở Yemen, dịch Ebola ở Congo... là những sự kiện nổi bật trong tuần được NBC News tổng hợp qua những bức ảnh ấn tượng.

Một khu phố bị vụ cháy rừng thiêu rụi hoàn toàn ở thị trấn Paradise, California, Mỹ, ngày 15/11. Tính đến chiều ngày 17/11, nhà chức trách Mỹ đã phát hiện ít nhất 71 thi thể khi tìm kiếm 1.011 người mất tích trong đợt cháy rừng lớn kỷ lục ở bang California. (Nguồn: Getty Images)

Lực lượng Cảnh sát Quốc gia bang California tìm kiếm người mất tích vì cháy rừng ở thị trấn Paradise, bang California, Mỹ, ngày 14/11. Theo cảnh sát địa phương, sự trì hoãn di tản của người dân trước những cảnh báo về cháy rừng và yêu cầu di tản của nhà chức trách đã góp phần làm tăng thiệt hại về người tại California. (Nguồn: AP)

Ông Shepherd Gaetan Meme mang con cừu non để hướng dẫn mẹ của chú cừu đến nơi trú ẩn an toàn trong dãy núi Alps của Pháp, ngày 13/10. Từ tháng 6 đến tháng 10 năm nay, ông Meme đã làm công việc chăm sóc một đàn cừu gồm 1.300 con trên đồng cỏ Alpine. Hình ảnh này được phát hành vào ngày 14/11. (Nguồn: Getty Images)

Ông Richard Burst dọn tuyết trên một con đường ở St. Louis, Mỹ, ngày 15/11. Theo tin từ đài CBS, một trong những cơn bão lớn nhất trong năm đã di chuyển dọc theo phía Đông nước Mỹ vào hôm 15/11, gây ra ít nhất 7 vụ tai nạn giao thông chết người, đồng thời buộc nhiều trường học ở khu vực phía Nam phải đóng cửa. Tại St. Louis, lượng tuyết rơi đã lên đến 8 inch (hơn 20cm) và một số khu vực phía nam New England sẽ có tuyết dày 6 inch (hơn 15cm). (Nguồn:AP)

Ảnh chụp cảnh xe cộ giao thông trên một giao lộ trên cao ở trung tâm thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 12/11. (Nguồn: Getty Images)

Ông Saleh Hassan al-Faqeh nắm bàn tay bé nhỏ của con gái 4 tháng tuổi Hajar, em bé đã qua đời vì suy dinh dưỡng tại bệnh viện al-Sabeen ở Sanaa, Yemen, ngày 15/11. Bé Hajarlà một trong hàng ngàn trẻ em đang bị suy dinh dưỡng ở Yemen, một đất nước đang bị nạn đói hoành hành do chiến tranh. (Nguồn: Reuters)

Nhân viên y tế đang chờ để xử lý thi thể một bệnh nhân bị mắc virus Ebola ở Bunia, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 7/11. Ngày 10/11, Bộ Y tế Congo cho biết, số người thiệt mạng do dịch Ebola ở miền Đông nước này đã tăng lên con số hơn 200. Bức ảnh này được phát hành vào ngày 10/11. (Nguồn: Getty Images)

Tên lửa Iron Dome được bắn gần biên giới Israel-Gaza ở Ashkelon, ngày 12/11. (Nguồn: Reuters)

Một nhóm phụ nữ chuyển giới và những người đồng tính nam thuộc đoàn người di cư từ Trung Mỹ vào Mỹ đang đi tàu điện ở Mexico City, Mexico, ngày 8/11. (Nguồn: AP)

Người dân cầu nguyện tưởng nhớ các nạn nhân của vụ xả súng ở Thousand Oaks, California, Mỹ, ngày 8/11. Vụ xả súng xảy ra sau 23h ngày 7/11 tại Borderline Bar & Grill ở thành phố Thousand Oaks khiến 12 người thiệt mạng và làm bị thương một số người. Ian David Long, thủ phạm của vụ xả súng, là cựu binh thủy quân lục chiến từng chiến đấu ở Afghanistan và thường xuyên ghé quán bar này cùng bạn bè. (Nguồn: Getty Images)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói chuyện với Thủ tướng Đức Angela Merkel khi họ ngồi cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania trong lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ Nhất tại Arc de Triomphe ở Paris, Pháp, ngày 11/11. (Nguồn: Getty Images)

Những cây cọ bị ngọn lửa có tên Woolsey Fire đốt cháy ở Malibu, California, Mỹ, ngày 9/11. (Nguồn: Getty Images). Ba vụ cháy rừng liên tiếp ở California đã gây ra tổn thất nặng nề về người và của, hàng trăm người phải sơ tán, là trận cháy rừng thảm khốc nhất trong lịch sử bang này. (Nguồn: Getty Images)

Ông Roger Bloxberg và vợ của ông, bà Anne, bất lực nhìn về phía ngọn lửa Woolsey Fire đang tàn phá trên đỉnh ngọn đồi gần ngôi nhà của họ ở West Hills, California, Mỹ, ngày 9/11. Theo nhà chức trách, ngọn lửa Woolsey đã khiến hơn 265.000 người ở Los Angeles và các quận Ventura, bang California phải sơ tán. (Nguồn: AP)

Dương Liễu

(theo NBC News)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/su-kien-trong-tuan-qua-anh-10-1711-81842.html