Sự kiện trong tuần qua ảnh (21-28/10/2018)

Gói bưu kiện chứa bom được gửi tới trụ sở hãng truyền thông CNN (Mỹ), người di cư Honduras tìm cách nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, khánh thành cây cầu vượt biển dài nhất thế giới tại Trung Quốc... là những sự kiện nổi bật trong tuần được CNN tổng hợp bằng những bức ảnh ấn tượng.

Cử tri Mỹ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ sớm tại Trung tâm mua sắm Meadows ở Las Vegas, ngày 20/10. (Nguồn: Getty Images)

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman (bên phải), bắt tay con trai của nhà báo Jamal Khashoggi là Salah Khashoggi ở Riyadh, Saudi Arabia, ngày 23/10. Nhà báo Jamal Khashoggi đã bị sát hại trong một vụ ám sát ở lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istalbun, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 2/10. (Nguồn: AP)

Một chiếc tag quần áo mới chưa được cắt bỏ trên trang phục của Meghan Markle, Nữ công tước xứ Sussex, khi cô và Hoàng tử Harry đến sân bay Fua'amotu trên đảo Tonga Chính của Tonga, ngày 25/10. (Nguồn: Reuters)

Biểu cảm của Gregory Rowe, một nhân viên thuộc sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, ngày 23/10 khi thị trường chứng khoán lao dốc, với chỉ số Dow Jone giảm hơn 600 điểm. (Nguồn: AP)

Những chiếc ô màu vàng tại bãi biển Clearwater, Florida, Mỹ, ngày 21/10. (Nguồn: CNN)

Mọi người xếp hàng chờ mua xổ số Mega Millions tại Lichines Liqour & Deli ở Sacramento, California, Mỹ, ngày 23/10. Chiếc vé Mega Millions trúng thưởng trị giá 1.537 tỷ USD đã được bán tại Simpsonville, South Carolina. (Nguồn: AP)

Những người di cư Honduras nhảy từ một cây cầu biên giới xuống sông Suchiate thuộc tỉnh Tecun Uman, Guatemala để vào Mexico, ngày 19/10. (Nguồn: AP)

Các nhà tu hành biểu diễn võ thuật Wushu trong Lễ hội Thiếu Lâm Quốc tế Trung Quốc lần thứ 12 tại Trịnh Châu, ngày 19/10. (Nguồn: Getty Images)

Gói bưu kiện nghi là bom đã được gửi đến tòa nhà hãng truyền thông CNN ở New York, Mỹ, ngày 24/10. (Nguồn: CNN)

Một người biểu tình sơn mặt hình lá cờ của Liên minh châu Âu (EU) nhằm phản đối việc Anh rời khỏi EU (hay còn gọi là Brexit) tại London, Anh, ngày 20/10. (Nguồn: Getty Images)

Những các ghế trống trong lễ khai mạc Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai (FII) tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, ngày 23/10. Khác hẳn vẻ hoành tráng hồi năm ngoái tại khách sạn Ritz-Carlton, sức hấp dẫn của Hội nghị FII năm nay đã giảm đi đáng kể, nhiều đại biểu không tới tham dự trong bối cảnh Saudi Arabia đang đối mặt với áp lực dư luận xung quanh cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi hôm 2/10. (Nguồn: Getty Images)

Những chiếc xe ô tô chạy trên cây cầu vượt biển dài nhất thế giới tại Trung Quốc, nối Hong Kong - Chu Hải - Macau, ngày 24/10. (Nguồn: Getty Images)

Những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự một buổi thuyết trình của Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Ted Cruz ở Houston, Texas, ngày 22/10. (Nguồn: Getty Images)

Con hươu cao cổ với một quả bí ngô được trang trí cho dịp Halloween tại sở thú ZSL London, Anh, ngày 25/10. (Nguồn: Getty Images)

Xác con cá voi vây lớn bị mắc kẹt trên một bãi biển ở De Haan, Bỉ, ngày 25/10. (Nguồn: Getty Images)

Những người di cư Honduras trên một chuyến xe ở vùng ngoại ô Tapachula, trên đường đến Huixtla, Chiapas, Mexico, ngày 22/10. Một đoàn người di cư Honduras gồm hàng ngàn người đang đến Mexico để tìm cách nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. (Nguồn: Getty Images)

Robot Pepper giao tiếp với hành khách tàu cao tốc Eurostar tại ga St. Pancras International ở London, Anh, ngày 23/10. Pepper được giao nhiệm vụ cung cấp cho hành khách những thông tin về hành trình của họ trước khi tàu khởi hành. (Nguồn: Getty Images)

Thủ tướng Đức Angela Merkel được chào đón bởi Thủ tướng Ý Giuseppe Conte trước một cuộc họp Thượng đỉnh Á-Âu tại Hội đồng châu Âu ở tại Brussels, Bỉ, ngày 18/10. (Nguồn: Getty Images)

Người dân đi bộ trên cánh đồng cỏ Kochia scoparia màu đỏ rực tại Công viên Hitachi Seaside ở Hitachinaka, Nhật Bản, ngày 22/10. (Nguồn: Getty Images)

Phóng viên Chris Cuomo của kênh truyền hình CNN truyền hình trực tiếp tại hiện trường, bên ngoài tòa nhà Time Warner Center, nơi một thiết bị có gắn bom đáng ngờ đã được gửi tới vào ngày 24/10. (Nguồn: CNN)

Vận động viên leo núi mạo hiểm người Pháp Alain Robert, người được mệnh danh là “người nhện” thực hiện màn leo tường tại tháp Heron ở London, Anh, ngày 25/10. (Nguồn: Getty Images)

Các học viên của Trường Isiklar Non-Commissioned Officer Vocational tham dự buổi lễ tốt nghiệp tại Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 24/10. (Nguồn: Getty Images)

Ứng cử viên đảng Cộng hòa ở bang Florida Ron DeSantis (bên trái), bắt tay với ứng cử viên đảng Dân chủ Andrew Gillum sau một cuộc tranh luận trên kênh CNN ở Tampa Florida, Mỹ, ngày 21/10. (Nguồn: AP)

Công nhân kéo phao bằng dây thừng trên sông Hằng khi họ xây dựng một cây cầu phao nổi cho lễ hội Kumbh Mela vào đầu năm 2019, ở Allahabad, Ấn Độ, ngày 24/10. Kumbh Mela là lễ hội hành hương của người theo đạo Hindu, một trong những lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới được tổ chức 12 năm 1 lần tại Allahabad, Ấn Độ. (Nguồn: Getty Images)

Lực lượng cảnh sát New York tại hiện trường bên ngoài trung tâm Time Warner ở New York, Mỹ sau khi một gói bưu kiện đáng ngờ đã được tìm thấy bên trong Trụ sở CNN, gày 24/10. (Nguồn: Reuters)

Dương Liễu

(theo CNN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/su-kien-trong-tuan-qua-anh-21-28102018-80461.html