Sự kiện trong tuần qua ảnh (9-16/3): Bể bơi sang chảnh ở Triều Tiên

Chiến sự ở Syria và Yemen, xả súng ở New Zealand và Brazil, bê bối gian lận thi cử đại học ở Mỹ, thư giãn ở bể bơi trong nhà tại Triều Tiên... là những sự kiện nổi bật trong tuần được NBC News và The Guardian tổng hợp bằng những bức ảnh ấn tượng.

Một con cua bị mắc kẹt bên trong chiếc cốc nhựa dưới đáy biển ở Verde Island Passage, thành phố Batangas, Philippines, ngày 7/3. Theo dữ liệu từ Liên minh toàn cầu về lò đốt rác thay thế (GAIA), mỗi ngày, Philippines đã thải ra môi trường 163 triệu rác thải nhựa sử dụng một lần. (Nguồn: Greenspeace)

Nhân viên cứu hộ thu dọn các mảnh vỡ tại hiện trường vụ tai nạn máy bay Boeing 737 Max 8 của hãng hàng không Ethiopia gần Bishoftu, phía Nam Addis Ababa, Ethiopia, ngày 11/3. Vụ tai nạn khiến toàn bộ 157 người (gồm 149 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn) có mặt trên máy bay thiệt mạng. Chuyến bay của hãng hàng không Etopian Airlines đang trong hành trình từ Addis Ababa đến thủ đô Nairobi của Kenya. (Nguồn: AP)

Nỗi đau của người thân một nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay Ethiopia gần Bishoftu, ngày 14/3. (Nguồn: AP)

Một đàn chim sáo đá bay qua khu bảo tồn thiên nhiên gần sông Danube ở Daugendorf, miền Nam nước Đức, ngày 13/3. (Nguồn: Getty Images)

Nữ diễn viên Felicity Huffman tại Tòa nhà Liên bang Edward R. Roybal tại Los Angeles, Mỹ, ngày 12/3. Nữ diễn viên Hollywood Lori Loughlin và Huffman nằm trong số 50 người bị buộc tội gian lận thi đại học trong một cuộc điều tra có tên "Chiến dịch Varsity Blues". Bản cáo buộc tập trung vào việc các sinh viên được nhận vào các trường đại học danh tiếng dưới hình thức vận động viên tài năng, bất kể những sinh viên này không hề có năng khiếu thể thao và giúp các sinh viên gian lận trong kỳ thi đại học. (Nguồn: Getty Images)

Tại lễ tang tập thể, người thân đặt tay lên tay của một trong 10 nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ súng ở trường tiểu học Raul Brasil, Suzano, Brazil, ngày 14/3. Hai người đàn ông có vũ trang, đeo mặt nạ đã xông vào trường tiểu học hôm thứ Tư (ngày 13/3) và bắn chết ít nhất 6 em đang trong giờ ăn nhẹ cùng hai nhân viên của trường, trước khi tự sát. (Nguồn: Reuters)

Hình ảnh trong lễ tang các nạn nhân của vụ nổ súng ở trường tiểu học tại Suzano, Brazil, ngày 13/3. (Nguồn: Reuters)

Hoa anh túc mọc hoang phủ kín những ngọn đồi của hẻm núi Walker, gần Hồ Elsinore, California, Mỹ, ngày 12/3. Mùa Đông năm nay ở California có mưa nhiều hơn thường lệ khiến những cây dại đồng loạt nở rộ hoa. (Nguồn: Getty Images)

Các thành viên trong một gia đình ở Caracas, Venezuela ngồi quanh một chiếc bàn được thắp sáng bằng nến vào ngày 10/3, ngày thứ ba trong đợt mất điện kéo dài 6 ngày khiến thủ đô và phần lớn đất nước Nam Mỹ không có thông tin liên lạc, nước và điện. (Nguồn: Getty Images)

Người dân thủ đô Caracas của Venezuela lấy nước sạch từ một đường ống bị vỡ chảy đang vào kênh nước thải tại sông Guaire, ngày 11/3. (Nguồn: Getty Images)

Hình ảnh một bể bơi trong nhà ở Thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 13/3. (Nguồn: AP)

Chú ngựa trắng Jenny "âu yếm" em bé của Raphael Wollstein tại Frankfurt, Đức, ngày 8/3. Hằng ngày, chủ nhân của Jenny đều thả tự do cho chú ngựa 22 tuổi thuộc giống Arab đi dạo gần nhà. (Nguồn: Getty Images)

Beto O'Rourke, cựu nghị sĩ bang Texas, Mỹ phát biểu tại một quán cà phê ở Burlington, Iowa, ngày 14/3. Đây là sự kiện đầu tiên trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 của ông Beto O'Rourke. (Nguồn: Reuters)

Em bé ngồi cạnh người mẹ bị thương ở gần làng Baghouz, Syria, ngày 7/3. Các chiến binh Syria do Mỹ hậu thuẫn cho biết, một "số lượng lớn" phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và gia đình của họ đã đầu hàng sau trận chiến dữ dội ở Baghouz, vùng đất cuối cùng của IS tại miền Đông Syria. (Nguồn: Reuters)

Tại bệnh viện, người phụ nữ bị thương trong các cuộc không kích ở Sanaa, Yemen, ngày 12/3. Đất nước Yemen đã bị cuốn vào cuộc đấu tranh quyền lực giữa chính phủ do Saudi Arabia hậu thuẫn và phiến quân Houthi kể từ cuối năm 2014. (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Anh Theresa May đang chờ để đọc bài diễn văn trong lễ kỷ niệm Ngày thịnh vượng chung tại Tu viện Westminster, trong một tuần lễ đầy căng thẳng đối với bà và Đảng Bảo thủ. (Nguồn: Getty Images)

Quốc kỳ New Zealand được treo rủ trên tòa nhà Quốc hội sau 2 vụ nổ súng ở thành phố Christchurch khiến 49 người thiệt mạng. (Nguồn: AFP)

Dương Liễu

(theo NBC News, The Guardian)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/su-kien-trong-tuan-qua-anh-9-163-be-boi-sang-chanh-o-trieu-tien-89875.html