Sự kiện tuần qua từ 26-9 đến 2-10-2022

Thế giới tuần qua đã trải qua nhiều sự kiện nổi bật. Tối 29-9, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) từ khu vực Sunchon ở tỉnh Nam Pyongan ra vùng biển phía Đông nước này. Đây là lần thứ 3 Triều Tiên phóng tên lửa trong tuần này, sau các vụ phóng tương tự ngày 25-9 và ngày 28-9.

Trước đó, ngày 27-9, Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo được tổ chức trọng thể tại Võ Đạo quán Nhật Bản (Nippon Budokan) ở thủ đô Tokyo. Ngày 28-9, Văn phòng Công tố Nga thông báo cơ quan an ninh nước này đã mở cuộc điều tra “khủng bố quốc tế” đối với sự cố rò rỉ trên các tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc dẫn khí đốt từ Nga sang Liên minh châu Âu (EU).

Trên lĩnh vực kinh tế, việc các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới đồng loạt tăng lãi suất sẽ gây thêm nhiều rủi ro cho nền kinh tế. Đây là cảnh báo được Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra vào đầu tuần trong bối cảnh nhiều ngân hàng trung ương công bố lãi suất ở mức cao nhất kể từ năm 1970. Ngày 28-9, các nhà khảo cổ Trung Quốc cho biết đã tìm thấy 2 bức tranh tường bằng đá từ thời Bắc Tống (960-1127) tại khu di chỉ Châu Kiều ở TP.Khai Phong, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, và đây là bức tranh lớn nhất dạng này được tìm thấy tại Trung Quốc từ trước đến nay.

N. Hạ (tổng hợp)

Đồ họa: Hải Quân

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202210/infographic-su-kien-tuan-qua-tu-26-9-den-2-10-2022-3137709/