Sự kiện văn hóa – thể thao – giải trí ngày 13-5-2023

Báo Thanh Hóa gửi đến quý vị những thông tin về văn hóa - thể thao - giải trí ngày 13-5: Nhiều hoạt động văn hóa – thể thao nhân 701 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu; Từ ngày 15-5, chính thức kiểm soát vé tham quan phố cổ Hội An; Hoa hậu H'Hen Niê đội vương miện làm từ cà phê; SEA Games 32: Việt Nam nắm giữ 2 trong 11 kỷ lục trên đường đua xanh; Beyoncé khởi động tour diễn solo đầu tiên sau 7 năm; Huy chương vàng điền kinh 10.000 m nữ tiếp tục gọi tên cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh.

* Nhiều hoạt động văn hóa – thể thao nhân 701 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu

* Nhiều hoạt động văn hóa – thể thao nhân 701 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu

Nằm trong chuỗi hoạt động nhân 701 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu, sáng 12-5, huyện Thiệu Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia.

Nổi bật trong đó là hoạt động khai mạc hội chợ sản phẩm đúc đồng truyền thống Trà Đông, sản phẩm OCOP và các sản phẩm chủ lực huyện Thiệu Hóa năm 2023. Hội chợ trưng bày 45 gian hàng, trong đó, 29 gian hàng trưng bày của làng nghề đúc đồng truyền thống Trà Đông; 5 gian hàng sản phẩm OCOP; 2 gian hàng giới thiệu thân thế, sự nghiệp của Lê Văn Hưu, các thành tựu kinh tế - xã hội của huyện Thiệu Hóa; 4 gian hàng của huyện Yên Định và Thọ Xuân và một số gian hàng trưng bày sản phẩm có lợi thế của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.

Hội chợ nhằm tôn vinh, giới thiệu và quảng bá những tiềm năng văn hóa, du lịch của huyện Thiệu Hóa nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung với bạn bè trong nước và quốc tế. Qua đó, thu hút du khách thập phương về với Khu di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Nhà sử học Lê Văn Hưu, kết nối với các di tích lịch sử cách mạng trong huyện Thiệu Hóa và các địa phương khác. Đồng thời, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, nghề truyền thống và những sản vật của huyện Thiệu Hóa và của tỉnh Thanh Hóa.

* Từ ngày 15-5, chính thức kiểm soát vé tham quan phố cổ Hội An

Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) vừa thông tin chính thức về phương án kiểm soát vé tham quan phố cổ và mở rộng phố dành cho người đi bộ, xe không động cơ từ ngày 15/5. Phương án kiểm soát vé tham quan phố cổ được thực hiện cụ thể với mức thu 80.000 đồng/người đối với khách trong nước và 120.000 đồng/người đối với khách nước ngoài khi vào tham quan Khu phố cổ Hội An. Nguồn thu dành cho trùng tu di tích, đảm bảo vệ sinh môi trường và phục vụ du khách.

Một góc phố cổ Hội An. Ảnh: TTXVN

Những người không phải mua vé gồm: Người dân thành phố khi ra vào phố cổ, người đến Hội An để làm việc, buôn bán kinh doanh hoặc người vào chỉ để tham gia các hoạt động ẩm thực trong khu vực phố cổ.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn, nêu rõ: Việc kiểm soát vé vào tham quan phố cổ không phải tận thu.Việc đề ra chủ trương kiểm soát vé tham quan phố cổ là xuất phát từ mục đích bảo tồn. Vị Chủ tịch cũng cam kết rằng: “Việc kiểm soát vé vào tham quan phố cổ sẽ hết sức mềm dẻo, linh hoạt, giữ gìn hình ảnh Hội An thành phố thân thiện, mến khách”.

* Hoa hậu H"Hen Niê đội vương miện làm từ cà phê

Khép lại lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 08 năm 2023, Hoa hậu H"Hen Niê xuất hiện nổi bật với chiếc vương miện làm từ cà phê thật, cùng áo dài thổ cẩm.

Suốt 05 ngày diễn ra lễ hội cà phê, với vai trò đại sứ truyền thông, Hoa hậu H"Hen Niê tích cực tham gia nhiều hoạt động và tận dụng sức ảnh hưởng, hình ảnh của mình để quảng bá cà phê và văn hóa bản sắc dân tộc.

Sau loạt trang phục từ vải thổ cẩm và hình ảnh cây cà phê, Hoa hậu H“Hen Niê tiếp tục mang tinh hoa dân tộc đến với ngày bế mạc lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột. Diện áo dài thổ cẩm, Hoa hậu H”Hen Niê nổi bật cùng nụ cười rạng rỡ và vương miện cà phê lộng lẫy. Đặc biệt, chiếc vương miện được làm từ cà phê thật, do chính tay H“Hen Niê và ekip thực hiện. Ý tưởng này được ekip đưa ra sau khi tập chương trình vào 11/5. H”Hen Niê muốn quảng bá và tôn vinh cà phê mà cô luôn yêu quý. Vì vậy, H"Hen Niê đã leo lên cây cà phê, hái từng trái cà phê và cắt thêm 6 cành cà phê để làm phụ kiện cầm theo. Sau gần 02 giờ miệt mài đính kết tỉ mĩ, vương miện cà phê đã hoàn thành.

* SEA Games 32: Việt Nam nắm giữ 2 trong 11 kỷ lục trên đường đua xanh

Trong 11 kỷ lục được thiết lập trên đường đua xanh tại SEA Games 32 ở Campuchia, kình ngư Phạm Thanh Bảo của Việt Nam nắm giữ 2 kỷ lục. Singapore tiếp tục thống trị bộ môn này với 6 thành tích mới.

Phạm Thanh Bảo xuất sắc giành Huy chương Vàng và lập kỷ lục SEA Games mới. (Ảnh:TTXVN)

“Hoàng tử ếch” Thanh Bảo, 22 tuổi, phá kỷ lục 100m Bơi ếch Nam với thời gian 1 phút 0 giây 97. Thành tích này nhanh hơn 20% giây so với kỷ lục cũ do chính anh thiết lập trong kỳ SEA Games 31. Ở nội dung 200m Bơi ếch của nam, Thanh Bảo phá kỷ lục của đối thủ Maximilian Ang Wei (Singapore) khi cán đích với thành tích 2 phút 11 giây 45, nhanh hơn 48% giây.

Tính đến nay, Phạm Thanh Bảo là vận động viên duy nhất của Việt Nam phá kỷ lục ở SEA Games 32, đồng thời tái lập thành tích nam vận động viên nắm giữ 2 kỷ lục trong một kỳ đại hội, từng được đồng đội Nguyễn Huy Hoàng thiết lập năm 2019.

* Beyoncé khởi động tour diễn solo đầu tiên sau 7 năm

Beyoncé đã chính thức bắt đầu tour diễn vòng quanh thế giới mang tên The Renaissance World Tour tại sân vận động Friends Arena, Thụy Điển. Buổi biểu diễn lần này lập tức gây chú ý khi đây là tour diễn solo đầu tiên của nữ ca sĩ sau 7 năm.

Ngay sau khi mở bàn, concert của Beyoncé đã hoàn toàn “cháy vé”, điều này một lần nữa chứng tỏ vị thế của “Ong chúa” trên thị trường âm nhạc toàn cầu. Để đáp lại tình cảm của người hâm mộ, Beyoncé đã biểu diễn 36 bài hát gần như liên tục trong gần ba giờ đồng hồ.

Những ca khúc chủ yếu trong tour diễn lần này nằm trong album phòng thu thứ 7 Renaissance. Ngoài ra, giọng ca 41 tuổi cũng thể hiện lại nhiều bản hit kéo dài hàng thập kỷ, bao gồm Crazy in Love, Love on Top, Partition.

Ở thời điểm hiện tại, tour diễn mới của Beyoncé sẽ dừng chân ở các nước châu Âu, bao gồm Bỉ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Đức và Ba Lan. Sau đó, nữ ca sĩ sẽ tiếp tục lưu diễn tại Bắc Mỹ, bắt đầu vào 8/7 và kết thúc vào đầu tháng 9.

Lan Phương (tổng hợp)

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/van-hoa/-su-kien-van-hoa--the-thao--giai-tri-ngay-13-5-2023/27364.htm