Sự kiện văn hóa – thể thao – giải trí ngày 14-6-2023

Báo Thanh Hóa gửi đến quý vị những thông tin về văn hóa - thể thao - giải trí ngày 14-6: Grammy bổ sung 3 hạng mục mới, tăng cơ hội nhận giải cho các nghệ sĩ; Thể thao Việt Nam có tấm vé đầu tiên dự Olympic Paris 2024; Lionel Messi không thi đấu giao hữu với đội tuyển Indonesia; Hàn Quốc nhuộm màu các địa điểm nổi tiếng để kỷ niệm 10 năm nhóm BTS; Kẻ ẩn danh hé lộ hình ảnh đầu tiên, Kiều Minh Tuấn gây bất ngờ với tạo hình giang hồ.

* Grammy bổ sung 3 hạng mục mới, tăng cơ hội nhận giải cho các nghệ sĩ

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ công bố sẽ bổ sung thêm ba hạng mục mới cho lễ trao giải danh giá Grammy lần thứ 66. Ba giải thưởng mới là: Màn trình diễn âm nhạc châu Phí xuất sắc nhất, Album nhạc Jazz Alternative xuất sắc nhất và Bản thu âm thể loại pop dance xuất sắc nhất.

Động thái bổ sung hạng mục mới được cho là cách Viện Hàn lâm mong muốn kết nối với khán giả trên toàn thế giới cũng như làm lễ trao giải phù hợp hơn với bối cảnh âm nhạc không ngừng phát triển. Đáng chú ý, hạng mục Bản thu âm thẻ loại pop dance xuất sắc nhất dự kiến sẽ là “sân chơi” của K-Pop khi đây là thể loại chính tại ngành công nghiệp âm nhạc này. Đây có thể là động thái giúp các nhóm nhạc K-Pop được ghi nhận tại lễ trao giải danh giá và thu hút nhiều sự chú ý của khán giả tới lễ trao giải này hơn.

Ngoài ra, các hạng mục liên quan tới nhà sản xuất của năm và nhạc sĩ của năm sẽ được chuyển sang lĩnh vực chung - nghĩa là tất cả cử tri Grammy đều được phép bỏ phiếu cho hạng mục này. Trước đó, đặc thù của hạng mục khiến ban tổ chức công khai luật rằng chỉ thành viên làm việc trong lĩnh vực này được bình chọn.

* "Nữ hoàng tốc độ" Nguyễn Thị Thật giành vé tham dự Olympic Paris 2024

Ngày 13/6, ông Nguyễn Ngọc Vũ - Phụ trách bộ môn xe đạp Tổng cục TDTT kiêm Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp - mô tô thể thao Việt Nam, xác nhận tay đua Nguyễn Thị Thật chính thức giành vé dự Olympic Paris 2024 nhờ vô địch giải châu Á đang diễn ra tại Thái Lan.

Trước đó, ngày 12/6, Nguyễn Thị Thất xuất sắc về nhất nội dung xuất phát đồng hành nữ tại Giải vô địch xe đạp đường trường châu Á 2023. Đây là nội dung nằm trong chương trình thi đấu Olympic Paris (Pháp) 2024. Trên lý thuyết, Nguyễn Thị Thật có vé dự Olympic hay không vẫn phải chờ xác nhận chính thức từ Liên đoàn Xe đạp quốc tế (UCI). Song theo ông Nguyễn Ngọc Vũ, qua trao đổi, các trọng tài quốc tế của UCI đang điều hành giải châu Á xác nhận đội tuyển xe đạp nữ Việt Nam chính thức có 1 suất tham dự Olympic Paris 2024. Việc chờ xác nhận có thể hiểu chỉ còn là vấn đề thủ tục.

Nguyễn Thị Thật sinh năm 1993, là VĐV đua xe đạp có thành tích đáng nể của đua xe Việt Nam. Vào năm 2019, Nguyễn Thị Thật gia nhập đội đua Lotto-Soudal Ladies (Vương quốc Bỉ), trở thành VĐV xe đạp Việt Nam đầu tiên thi đấu cho một đội đua châu Âu.

* Lionel Messi không thi đấu giao hữu với đội tuyển Indonesia

Tờ TyC Sports của Argentina cho biết Lionel Messi sẽ ra sân trong trận giao hữu giữa Argentina và Australia tại Bắc Kinh ngày 15-6, trước khi đi du lịch và chuẩn bị khoác áo CLB Inter Miami ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ.

Messi khẳng định sẽ không dự World Cup 2026 với tư cách cầu thủ.

Messi không đi cùng đội tuyển Argentina sang Jakarta để đá giao hữu với Indonesia ngày 19-6, khiến nhiều người hâm mộ Indonesia rao bán vé và không có ý định vào sân. Việc Messi vắng mặt khiến trận đấu này phần nào giảm giá trị, dù đội tuyển Argentina vẫn còn nhiều ngôi sao lớn trong đội hình.

Messi mới đây tuyên bố không chắc chắn dự World Cup 2026 cùng Argentina: “Như tôi đã nói trước đó, tôi không nghĩ mình sẽ tham gia kỳ World Cup tiếp theo. Tôi không thay đổi quyết định đó. Tôi muốn có mặt ở World Cup 2026 với tư cách khán giả, chứ không phải cầu thủ”.

* Hàn Quốc nhuộm màu các địa điểm nổi tiếng để kỷ niệm 10 năm nhóm BTS

Ngày 13/6, chính quyền Thủ đô Seoul cho biết các địa điểm nổi tiếng của thành phố và nhiều biển quảng cáo ngoài trời sẽ được nhuộm tím (màu tượng trưng của BTS), đặc biệt là khu vực xung quanh trụ sở công ty giải trí HYBE cũng sẽ ngập tràn hình ảnh của 7 chàng trai BTS nhân sự kiện “BTS 10th Anniversary Festa” kỷ niệm 10 năm ngày nhóm nhạc K-pop đình đám này ra mắt công chúng.

Các thành viên của nhóm nhạc BTS. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thông cáo báo chí của thành phố Seoul nêu rõ bắt đầu từ ngày 12/6, các địa điểm đặc trưng của Seoul như Tháp Namsan Seoul, Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Sejong, đảo Sebit, Dongdaemun Design Plaza (DDP), Tháp Lotte World, Tòa thị chính Seoul và một số cây cầu chính bắc qua sông Hàn (gồm cầu Banpo, cầu World Cup, cầu Yanghwa, cầu Yeongdong...) đều được chiếu đèn hoặc trình diễn đèn màu tím.

Không chỉ ở Hàn Quốc, các biển quảng cáo còn được lắp đặt ở nước ngoài, chẳng hạn như New York và Los Angeles (Mỹ) và Tokyo và Osaka (Nhật Bản), để người hâm mộ BTS trên toàn cầu có thể cùng hòa chung bầu không khí lễ hội kỷ niệm ngày ra mắt nhóm nhạc này.

* Kẻ ẩn danh hé lộ hình ảnh đầu tiên, Kiều Minh Tuấn gây bất ngờ với tạo hình giang hồ

Kẻ ẩn danh là bộ phim hành động mang yếu tố gia đình và đậm chất văn hóa Việt Nam. Trong hình ảnh đầu tiên được nhà sản xuất Kẻ ẩn danh tung ra, khán giả sẽ không khỏi bất ngờ với tạo hình của ba nam chính. Cả Kiều Minh Tuấn, Mạc Văn Khoa, Quốc Trường đều có biểu cảm gây ấn tượng.

Là ba gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Việt nhưng lần đầu hợp tác với nhau trong dự án điện ảnh võ thuật hành động, Kiều Minh Tuấn - Mạc Văn Khoa - Quốc Trường chắc chắn sẽ là những mảnh ghép chủ chốt tạo nên sự toàn vẹn của bức tranh lớn Kẻ ẩn danh.

Cho đến thời điểm này, Kẻ ẩn danh đang là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia vào đường đua phòng vé trong dịp lễ 2/9. Đây là một bộ phim hành động kịch tính, pha trộn yếu tố hài hước và chứa nhiều thông điệp gia đình gần gũi, chắc chắn sẽ mang lại những bài học khiến khán giả không khỏi lắng lại trong những phút giây ngồi tại rạp. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 25/8/2023.

Lan Phương (Tổng hợp)

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/the-thao/-su-kien-van-hoa--the-thao--giai-tri-ngay-14-6-2023/27766.htm