Sự kỳ vọng đã thành hiện thực

... Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, Giám đốc Chi nhánh Điện lực Đồng Xoài Đinh Hoàng Thao cho biết: "Quan điểm là Điện lực Đồng Xoài không để trên địa bàn thành phố còn tổ dân phố dùng điện câu, kéo nhờ qua nhiều nhà người dân. Ngay sau cuộc trao đổi này, tôi sẽ trực tiếp đi kiểm tra và cho khảo sát, xây dựng kế hoạch kéo điện để người dân có điện hạ thế sinh hoạt".

Sau khi đã khảo sát, Chi nhánh Điện lực Đồng Xoài thấy rằng, tuy vướng quy hoạch nhưng các thửa đất của người dân ở tổ 2, khu phố 4 đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được chính quyền đầu tư đường giao thông, người dân sinh sống ổn định nhiều năm. Do đó, Chi nhánh Điện lực Đồng Xoài sẽ đề xuất tổng công ty xin bổ sung vốn vào năm 2020 (khoảng 200 triệu đồng) để kéo điện cho người dân khu vực này.

Những trụ điện mới dựng bên đường bê tông sạch, đẹp đem ánh sáng văn minh đến tổ 2, khu phố 4, phường Tiến Thành

Không để người dân tổ 2, khu phố 4 phải chờ lâu, trước tết Nguyên đán Canh Tý, ngày 20-1-2020, Chi nhánh Điện lực Đồng Xoài đã dựng cột, kéo dây, lắp điện kế điện tử, đấu nối điện sinh hoạt trực tiếp từ điện lưới quốc gia vào nhà các hộ dân. Những trụ điện bê tông cao khoảng 7m dựng bên đường bê tông nông thôn mới, tải điện hạ thế sinh hoạt tạo diện mạo văn minh, khang trang, an toàn trong khu dân cư. Trên mỗi cột điện đều gắn hộp điện kế điện tử để đấu nối, kéo vào từng nhà đã hoàn chỉnh và đi vào vận hành đem đến sự phấn khởi cho người dân tổ 2.

Anh Phạm Xuân Lộc (1988), người dân tổ 2 cho biết: "Trước đây, gia đình tôi dùng điện tự câu, kéo nhờ rất nguy hiểm cộng với giá điện cao, luôn chập chờn. Từ nay gia đình tôi và các hộ dân ở đây được sử dụng điện lưới quốc gia, thoải mái dùng các thiết bị điện phuc vụ đời sống mà không phải đề phòng, lo lắng xảy ra chập cháy điện". Còn anh Nguyễn Văn Thanh (1984) ở cùng tổ cho biết: “Dùng điện tự câu, kéo, gia đình tôi chi phí mỗi tháng từ 550-600 ngàn đồng, thế nhưng điện rất yếu, không thể chạy được máy lạnh. Tôi rất vui vì từ nay được sử dụng điện lưới quốc gia”.

Ông Nguyễn Văn Hải vui mừng nói: "Thay mặt người dân tổ 2, tôi cảm ơn các cấp lãnh đạo, Công ty Điện lực Bình Phước, đặc biệt là Chi nhánh Điện lực Đồng Xoài đã nhanh chóng mang điện lưới quốc gia về từng nhà. Niềm vui này như được nhân lên khi thời điểm kéo điện cận tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Gần 20 năm chờ điện lưới quốc gia, ước mơ của người dân tổ 2 nay đã thành hiện thực".

Sỹ Hòa

Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/su-ky-vong-da-thanh-hien-thuc-294316