Sự lẻ loi!

Không úp mở, không giấu giếm, Mỹ ngày 15-8 có một tuyên bố thật rõ ràng về việc sẽ không can thiệp vào tranh cãi ngoại giao đang leo thang giữa Canada - Saudi Arabia.

Không úp mở, không giấu giếm, Mỹ ngày 15-8 có một tuyên bố thật rõ ràng về việc sẽ không can thiệp vào tranh cãi ngoại giao đang leo thang giữa Canada - Saudi Arabia.

Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert và Ngoại trưởng Mike Pompeo cho rằng, đây là vấn đề mà Canada và Saudi Arabia phải tự giải quyết”. “Mỹ không phải tham gia hay can thiệp vào mỗi vấn đề bên ngoài trước các nước này. Không cần thiết để Mỹ phải có hành động xen vào giữa hai nước vốn có khả năng cầm điện thoại lên và giải quyết những vấn đề của chính họ”, bà Nauert nêu rõ.

Dù loại bỏ khả năng can thiệp vào tranh cãi ngoại giao hiện nay giữa Canada và Saudi Arabia, nữ phát ngôn viên này cũng nói thêm, Washington chắc chắn ủng hộ quyền tự do ngôn luận. Bà Nauert nhấn mạnh: “Mỗi khi một trong những vấn đề này được nêu ra, chúng tôi vẫn quan ngại về việc bắt giữ những nhà hoạt động tại Saudi Arabia và chúng tôi hối thúc chính phủ Saudi Arabia và tất cả chính phủ phải đảm bảo việc giải quyết vấn đề một cách minh bạch và công bằng”.

Tuyên bố lần này của Mỹ thật ra không có gì mới, cũng không có gì bất ngờ. Thực tế là kể từ khi Riyadh liên tục “ra đòn tấn công” nhằm vào Canada, Mỹ vẫn đứng bên lề, báo hiệu một sự thay đổi trắng trợn trong mối quan hệ giữa hai đồng minh thân cận nhất ở Châu Mỹ. Việc Washington “bỏ rơi” Canada trong lúc khốn khó như thế này đang vấp phải nhiều chỉ trích.

Nhưng không có gì khó hiểu. Thật ra, ngay sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, rõ ràng mối quan hệ lâu dài giữa Mỹ và người láng giềng phía Bắc chứng kiến nhiều thay đổi: có những cuộc đàm phán lại về Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA – gồm có Mỹ, Canada và Mexico); tranh cãi về việc hàng ngàn người xin tị nạn đi qua biên giới chung và cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào chính sách bảo hộ thương mại của Canada.

Nhưng cách cư xử của Mỹ trong cuộc khủng hoảng giữa Canada và Saudi Arabia lần này mới chứng kiến sự thay đổi trắng trợn nhất trong mối quan hệ hai nước đồng minh thân cận. Một số quốc gia bày tỏ sự ủng hộ đối với Saudi Arabia, bao gồm Ai Cập và Nga. Nhưng Canada vẫn lẻ loi ngay trong cuộc chiến được xem như “họa vô đơn chí” này.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_193867_su-le-loi-.aspx