Sứ mệnh Venice 2022

Nếu Liên hoan phim (LHP) Cannes ngày càng chứng minh sức hút về thương mại, LHP Berlin nhuốm màu sắc chính trị, LHP Toronto là 'thánh đường' cho các ngôi sao chưng diện trên thảm đỏ, thì tại LHP Venice, vẻ đẹp của điện ảnh vẫn được giữ vẹn nguyên.

Hấp dẫn

Trong số những LHP danh giá, Venice có tuổi đời lâu nhất - năm nay đã bước sang tuổi 90. Sự kiện được ra mắt lần đầu tiên năm 1932 tại khách sạn Excelsior trên đảo Lido. Dự kiến, danh sách các ngôi sao xuất hiện tại Venice 2022 có Timothee Chalamet, Sadie Sink, Olivia Wilde, Harry Styles, Ana de Armas, Hugh Jackman, Sigourney Weaver...

Năm nay, tranh giải Sư tử vàng có tổng cộng 23 tác phẩm, đều được đánh giá rất cao. Blonde (đạo diễn Andrew Dominik) được khán giả chờ đón khi tái hiện lại cuộc đời minh tinh tóc vàng huyền thoại Marilyn Monroe. Tar (Todd Field) với màn tái xuất của ngôi sao Cate Blanchett cũng rất đáng để chờ đón.

Không thể không nhắc đến The Whale (Darren Aronofsky), The Son (Florian Zeller), The Banshees of Inisherin (Martin McDonagh), Bardo (Alejandro G. Inã́rritu), hay Bones and All (Luca Guadagnino)...

Một điểm khá thú vị, trong khi Cannes nhiều năm qua vẫn tiếp tục tẩy chay các phim phát trên những nền tảng trực tuyến, ngược lại LHP Venice lại rất cởi mở. Ngay từ năm 2015, đây là LHP quy mô lớn đầu tiên lựa chọn một bộ phim của Netflix - Beasts of No Nation tham gia tranh giải.

Kể từ đó, trung bình có ít nhất 2 tựa phim của Netflix tham gia Venice. Và đến kỳ LHP lần này, có đến 4 bộ phim được lựa chọn, gồm cả tác phẩm công chiếu mở màn White Noise (Noah Baumbach) cùng Bardo (Alejandro G. Inarritu), Blonde (Andrew Dominik), Athena (Romain Gavras).

Không chỉ là sự kiện mở màn cho các LHP và giải thưởng điện ảnh vào mùa thu, từ nhiều năm qua, LHP Venice được ví như bệ đỡ cho các giải thưởng danh giá, đặc biệt là Oscar. Những bộ phim đoạt Sư tử vàng gần đây giành giải Phim hay nhất tại Oscar có thể kể đến Nomadland (2020), The Shape of Water (2017). Một số bộ phim được công chiếu tại Venice sau đó cũng giành giải Phim hay nhất tại Oscar gồm: Birdman (2014), Spotlight (2015)...

Nhiều bộ phim đình đám sẽ tranh giải tại LHP Venice 2022. Ảnh: VANITYFAIR

Nhiều bộ phim đình đám sẽ tranh giải tại LHP Venice 2022. Ảnh: VANITYFAIR

Venice cũng là điểm khởi đầu cho nhiều diễn viên trong hành trình đến với giải Oscar. La La Land (Damien Chazelle) được công chiếu lần đầu tại Venice vào tháng 8-2016, mở đường cho chiến thắng của Emma Stone. Joaquin Phoenix cũng có giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp với vai diễn trong Joker sau khi bộ phim gây chú ý tại Venice.

Frances McDormand với Nomadland cũng nhận tượng vàng Oscar sau khi bộ phim thu hút tại Venice. Không phải ngẫu nhiên nhiều nhà làm phim trước khi đến Venice từng đoạt giải Oscar. Field, Baumbach, Aronofsky và Zeller nằm trong số đó.

Cầu nối phim nghệ thuật

Theo truyền thống, nếu Cannes được xem là bệ đỡ cho các phim bom tấn, Venice luôn được kỳ vọng là nền tảng vững chắc cho các bộ phim độc lập, nghệ thuật. Những cái tên đáng chú ý của dòng phim này năm nay có The Whale (Darren Aronofsky), The Eternal Daughter (Joanna Hogg), The Son (Florian Zeller), Bones & All (Luca Guadagnino), The Banshees of Inisherin (Martin McDonagh), Tar (Todd Field)...

Andrea Occhipinti, Giám đốc điều hành của Lucky Red, một trong những nhà phân phối phim độc lập hàng đầu của Italy, cho biết: “Venice sẽ là một thử nghiệm lớn. Đây là bài kiểm tra lớn xem những khán giả dòng phim nghệ thuật đã sẵn sàng trở lại rạp chiếu, hay họ vẫn còn sợ hãi, lười biếng, thích ở nhà xem phim trên những chiếc ghế dài”.

Thực tế, khán giả dòng phim này trước đây thường có xu hướng nghiêng về những người lớn tuổi. Ban đầu, có nhiều nhận định cho rằng, họ dễ bị tổn thương nên ít muốn quay lại rạp chiếu sớm khi dịch Covid-19 vẫn đang lây lan.

Meri Koyama đến từ bộ phận kinh doanh của Hãng phim Shochiku (Nhật Bản), cũng phân tích: “Nguy cơ mắc Covid-19 cao hơn với những người lớn tuổi và họ chưa quay lại rạp chiếu hoàn toàn. Vì vậy, các bộ phim nghệ thuật vẫn đang bị ảnh hưởng và doanh thu phòng vé có thể giảm 30%-40%”.

Tuy nhiên, thành công lớn như trường hợp của Maverick đã cho thấy khán giả lớn tuổi rõ ràng đang quay trở lại rạp. Bởi thực tế từ khi rạp chiếu phim mở cửa trở lại, chưa có nhiều bộ phim nghệ thuật đỉnh cao được ra mắt. Điều này khiến Venice càng trở nên quan trọng hơn, như một điểm nối cho ngành kinh doanh phim độc lập. Do đó, các LHP hạng A như Venice, hay Toronto vẫn đang được kỳ vọng sẽ mang đến điều tương tự như cách LHP Cannes đã làm với những bộ phim bom tấn.

“Tôi nghĩ việc ra mắt các bộ phim nghệ thuật tại các LHP danh tiếng vẫn rất quan trọng. Nó khiến những bộ phim dù không phải là bom tấn nhưng được bảo chứng về chất lượng vẫn sẽ được chú ý và đón nhận”, Chizu Ogiya đến từ Tập đoàn Gaga của Nhật Bản, cho hay.

LHP Venice 2022 đang diễn ra từ ngày 31-8 và sẽ kéo dài đến ngày 10-9. Ban giám khảo, đứng đầu là nữ diễn viên Julianne Moore, sẽ cùng tìm ra chủ nhân xứng đáng của các hạng mục, đặc biệt là giải cao nhất Sư tử vàng.

HẢI DUY

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//su-menh-venice-2022-840081.html