Sự nghiệp Bộ trưởng Na Uy mất chức vì hoa hậu Iran

Bộ trưởng Nghề cá Na Uy Per Sandberg, đã đánh đổi sự nghiệp chính trị 30 năm của mình cho chuyến du lịch tới Iran cùng một cựu hoa hậu mà không báo cáo với Chính phủ cũng như vi phạm một loạt quy định về an ninh quốc gia.

Mới đây, Bộ trưởng Na Uy Per Sandberg đã phải từ chức sau khi bị phát hiện đi du lịch tới Iran cùng cựu hoa hậu Bahareh Letnes, 28 tuổi, mà không báo cáo với Thủ tướng. Được biết, trong chuyến đi tới quốc gia Hồi giáo này, ông Sandberg còn mang theo một chiếc điện thoại công việc vốn là tài sản của Chính phủ Na Uy. Ảnh: Skyfish.

Việc Bộ trưởng Nghề cá Sandberg đi du lịch tới Iran khi chưa được cho phép đã vi phạm quy định an ninh của Na Uy do cơ quan tình báo nước này từ lâu liệt Iran vào danh sách các quốc gia thường tiến hành tấn công tình báo chống Oslo. Ảnh: Trendolizer.

Sau khi ông Sandberg từ chức, chức vụ Bộ trưởng Nghề cá Na Uy được trao cho Harald Tom Nesvik, một chính trị gia khác thuộc Đảng Tiến bộ. Vụ bê bối này tạm thời làm "đứt gánh" con đường chính trị mà ông Sandberg vất vả gây dựng suốt 30 năm qua. Ảnh: Wikimedia Commons.

Được biết, Bộ trưởng Nghề cá Na Uy Per Sandberg sinh ngày 6/2/1960 tại Levanger, Nord-Trøndelag, trong một gia đình có 4 anh chị em. Ảnh: dagbladet.no.

Sau khi tốt nghiệp trung học, ông Sandberg từng làm nhiều công việc khác nhau, thậm chí ông từng làm nhân viên bồi bàn tại một khu nghỉ dưỡng ở Ustaoset. Ảnh: Twitter.

Có thể nói, sự nghiệp chính trị của ông Sandberg bắt đầu vào năm 1987. Ông trở thành thành viên của hội đồng quận Nord-Trøndelag trong khoảng thời gian 1995-1997, và trở thành nghị sĩ Quốc hội Na Uy vào năm 1997. Ảnh: Norway Today.

Từ năm 2005-2009, ông Sandberg là chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Truyền thông và Vận tải, và là chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Tư pháp từ năm 2009 đến 2013. Ảnh: Salmonbusiness.com.

Năm 2006, ông Sandberg trở thành Phó Chủ tịch Đảng Tiến bộ. Ngày 16/12/2015, ông Sandberg được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nghề cá trong nội các của Thủ tướng Solberg. Ảnh: Hegnar.

Ngày 20/3/2018, ông Sandberg được bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Tư pháp, An ninh và Di trú sau khi người tiền nhiệm Sylvi Listhaug từ chức. Ảnh: adressa.no.

Về đời tư, ông Sandberg đã kết hôn với bà Line Miriam vào ngày 7/8/2010 và họ có một người con trai chung. Ngoài ra, ông Sanderg có hai người con riêng. Ảnh: Skyfish.

Mời độc giả xem thêm video về Bộ trưởng Nghề cá Na Uy Per Sandberg (Nguồn: Youtube)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/su-nghiep-bo-truong-na-uy-mat-chuc-vi-hoa-hau-iran-1099810.html