Sự nghiệp của những ca sĩ thần tượng sau khi rời công ty quản lý

Sau khi quyết định rời công ty chủ quản và hoạt động độc lập, nhiều nghệ sĩ Kpop thành công rực rỡ như Bi Rain, Jessica, Hyolyn hay Jay Park.

 Bi Rain là cái tên được nhiều người nghĩ đến trong danh sách những nghệ sĩ thành công nổi bật khi quyết định rời công ty giải trí. Anh debut lần đầu năm 1998 với tư cách thành viên nhóm nhạc nam Fanclub. Năm 2002, anh hoạt động solo với nghệ danh "Rain" và dần trở thành ngôi sao đạt được nhiều thành công vang dội tại xứ kim chi. Năm 2007, nam ca sĩ rời JYP để thành lập công ty riêng mang tên J.Tune. Dù không hoạt động dưới trướng công ty chủ quản ban đầu, Bi Rain vẫn được coi là một trong những ngôi sao có ảnh hưởng nhất trong lịch sử Kpop.

Bi Rain là cái tên được nhiều người nghĩ đến trong danh sách những nghệ sĩ thành công nổi bật khi quyết định rời công ty giải trí. Anh debut lần đầu năm 1998 với tư cách thành viên nhóm nhạc nam Fanclub. Năm 2002, anh hoạt động solo với nghệ danh "Rain" và dần trở thành ngôi sao đạt được nhiều thành công vang dội tại xứ kim chi. Năm 2007, nam ca sĩ rời JYP để thành lập công ty riêng mang tên J.Tune. Dù không hoạt động dưới trướng công ty chủ quản ban đầu, Bi Rain vẫn được coi là một trong những ngôi sao có ảnh hưởng nhất trong lịch sử Kpop.

Việc Jessica rời khỏi Girl's Generation là chủ đề được khán giả quan tâm trong nhiều năm. Ba thành viên khác là Tiffany, Sooyoung và Seohyun cũng rời công ty giải trí SM Entertainment với lý do thiếu cơ hội và "đất" phát triển. Với Jessica, nhiều người cho rằng tới phút cuối, cô vẫn phân vân về quyết định rời SM. Truyền thông cho rằng nữ ca sĩ bị ép ra khỏi nhóm. Trong thời gian đó, nhiều nguồn tin cho rằng Jessica đã đính hôn.

Về phía SM, công ty này cho biết dự định tương lai của nữ ca sĩ không phù hợp với kế hoạch của nhóm. SM nhận xét nữ ca sĩ không phải thành viên hoạt động tích cực trong sự nghiệp âm nhạc mà chỉ chú tâm cho kinh doanh. Kể từ khi rời Girl's Generation, Jessica tập trung phát triển công ty thời trang Blanc and Eclare, hoạt động âm nhạc độc lập và viết sách. Cuốn tiểu thuyết của nữ ca sĩ được Netflix dự kiến chuyển thể thành phim. Năm 2017, cô là gương mặt dưới 30 tuổi có sức ảnh hưởng được Forbes vinh danh.

Jay Park (sinh năm 1987) ra mắt lần đầu với tư cách trưởng nhóm nhạc nam 2PM thuộc quyền quản lý của JYP. Vấp phải nhiều scandal liên quan đời tư, Jay Park quyết định rời nhóm và trở lại Mỹ sinh sống. Sau thời gian kín tiếng, anh quay lại Hàn Quốc và hoạt động solo dưới sự chỉ đạo của Sidus HQ nhưng nhanh chóng rời công ty ngay sau đó. Hiện tại, Jay Park là CEO sáng lập của hai công ty nhạc hip hop là AOMG và H1GHR Music Records. Anh được coi là người tiên phong của dòng nhạc R&B và là một trong những trụ cột của nền hip hop Hàn Quốc.

Năm 2010, ca sĩ Hyolyn ra mắt với tư cách trưởng nhóm nhạc nữ Sistar thuộc công ty giải trí Starship. Sau 7 năm hoạt động, tháng 5/2017, Sistar tan rã. Sau đó, Hyolyn chia sẻ bức thư tay lên Instagram, nói rằng cô quyết định rời Starship và hoạt động độc lập. Hyolyn thành lập hãng âm nhạc Bridʒ (tạm dịch: Cây cầu) với mục đích tạo sự gần gũi giữa nghệ sĩ và khán giả. Tháng 8, Hyolyn phát hành album mini thứ 2 mang tên Say my name. Nữ ca sĩ được coi là hình mẫu nhiều người hướng tới với sự quyết đoán, táo bạo, độc lập và khả năng cảm thụ âm nhạc nổi bật.

Jessi là một trong những rapper nữ nổi tiếng Kpop. Cô ra mắt với vai trò solo vào năm 2005 và hoạt động gián đoạn tới năm 2009. Khi trở lại, cô xuất hiện với tư cách thành viên của bộ ba hip hop Lucky trực thuộc công ty YMC và đạt được nhiều thành công nhất định. Hợp đồng của Jessi với YMC kết thúc vào tháng 10/2018. 3 tháng sau đó, cô rời công ty và ký hợp đồng với hãng thu âm PSY. Từ đây, loạt sản phẩm phát hành của Jessi thường xuyên đứng đầu bảng xếp hạng. Mới nhất, ca khúc Nunu Nana của cô đạt vị trí thứ 2 trên Gaon Music Chart.

HyunA debut lần đầu với tư cách thành viên Wonder Girls trực thuộc JYP. Nữ ca sĩ rời nhóm ngay sau khi ra mắt và tham gia nhóm nhạc khác là 4Minute của công ty giải trí Cube. Trong thời gian hoạt động với 4Minute, sự nghiệp solo của cô đang trên đà phát triển. Tháng 6/2016, 4Minute tan rã. HyunA là thành viên duy nhất ở lại với Cube và hoạt động solo.

Cube quyết định chấm dứt hợp đồng khi HyunA công khai mối quan hệ với Dawn (trước đây là E'Dawn) - rapper chính của nhóm nhạc nam Starship. Sau khi rời công ty, HyunA, Dawn vẫn hoạt động độc lập tích cực. Tháng 1/2019, họ ký hợp đồng với P-Nation - công ty quản lý mới do PSY thành lập. Hiện tại, HyunA và Dawn là cặp sao được đánh giá tài năng và chiếm nhiều thiện cảm của khán giả.

Kris, Luhan và Tao là những thành viên người Trung Quốc thuộc đội hình ban đầu của nhóm nhạc EXO. Theo truyền thông, thành viên người Trung Quốc có mức lương thấp hơn so với các thành viên Hàn Quốc và bị đối xử phân biệt, ít cơ hội thăng tiến hơn. Kris rời đi ngay sau khi EXO phát hành Overdose và sau đó là Luhan. Hai ca sĩ đệ đơn kiện công ty SM với lý do họ bị bóc lột sức lao động trong nhiều năm.

Năm 2015, Tao - thành viên thứ ba của EXO đệ đơn kiện SM, cho biết anh bị mất quyền tự do và đối xử không công bằng. Nhiều nguồn tin cho rằng khi Tao bị thương nặng nhưng vẫn phải biểu diễn theo chỉ đạo của phía SM khiến tình trạng sức khỏe ngày càng tồi tệ. Sau những lùm xùm với công ty quản lý, hiện tại cả ba ca sĩ đều là những gương mặt nổi tiếng khi quay lại Trung Quốc hoạt động. Kris trở thành diễn viên, xuất hiện trong nhiều bộ phim Trung Quốc, Hollywood. Luhan và Tao là những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng khi hoạt động như ngôi sao truyền hình và diễn viên.

Thiên An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/su-nghiep-cua-nhung-ca-si-than-tuong-sau-khi-roi-cong-ty-quan-ly-post1133166.html