Sự nghiệp lận đận của Sơn Sọ phim 'Đội đặc nhiệm nhà C21' vừa mắc bệnh ung thư hạch

Đạo diễn Đức Thịnh - người đóng vai Sơn Sọ trong phim 'Đội đặc nhiệm nhà C21' vừa phát hiện mắc bệnh ung thư hạch. Hiện tại, anh đang được điều trị tích cực theo pháp đồ của bác sĩ.

Đạo diễn Đức Thịnh sinh năm 1982 ở Hà Nội. Cách đây 22 năm, Đức Thịnh được khán giả yêu mến qua vai Sơn Sọ trong bộ phim "Đội đặc nhiệm nhà C21".

Sau phim "Đội đặc nhiệm nhà C21", anh tiếp tục góp mặt trong hơn 10 phim truyền hình nhưng đều là vai phụ và không để lại nhiều ấn tượng. Sau đó, Đức Thịnh chuyển hướng sang âm nhạc.

Anh từng vào TP HCM lập nghiệp, tham gia ban nhạc của ca sĩ Jimmii Nguyễn. Từ năm 2013, anh hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, sản xuất phim.

Lớp trưởng Sơn Sọ trong "Đội đặc nhiệm nhà C21".

Lớp trưởng Sơn Sọ trong "Đội đặc nhiệm nhà C21".

Năm 2018, nhân kỉ niệm 20 năm "Đội đặc nhiệm nhà C21" đến với khán giả truyền hình cả nước, đạo diễn Đức Thịnh ấp ủ ước mơ thực hiện tiếp mạch phim.

Ước mơ trở thành hiện thực khi Đức Thịnh tìm gặp nhà văn Lê Tấn Hiển, sau khi giãi bày mọi tâm tư và được nhà văn ủng hộ nhiệt tình, anh quyết định sẽ bắt tay vào sản xuất bộ phim với tên "Tân Đội đặc nhiệm nhà C21" vào tháng 7/2019 này, ngay sau khi "Dòng máu giang hồ" chính thức lên sóng.

Thời Đức Thịnh tham gia âm nhạc.

Tuy nhiên, phim vẫn chưa hoàn thành thì tháng 3/2020, Đức Thịnh phát hiện anh mắc bệnh hiểm nghèo. Ban đầu, anh thấy có khối u sưng to ở cổ nên đến bệnh viện gần nhà để khám và uống thuốc.

Nhưng dù đã uống thuốc nhưng bệnh tình không giảm, Đức Thịnh phải vào Bệnh viện Nội tiết Trung ương xét nghiệm máu, được tăng cường kháng sinh. 10 ngày tiếp theo, anh vào Bệnh viện Ung Bướu kiểm tra. Các bác sĩ kết luận anh bị ung thư hạch giai đoạn hai.

Hiện tại, đạo diễn đang điều trị theo phác đồ, chu kỳ đầu tiên. Đến đầu tháng 7 sẽ chuyển sang chu kỳ 2. Sau mỗi chu kỳ, bác sĩ sẽ đến khám để xem xét bệnh tình và đưa ra phác đồ điều trị tiếp theo.

Sơn Sọ năm 2019.

Dù mang trong người căn bệnh hiểm nghèo nhưng Đức Thịnh vẫn lạc quan. Anh cho biết vợ con và gia đình luôn ở bên chia sẻ cùng mình trong lúc khó khăn. Đức Thịnh cho biết, gia đình đã tính hết các phương án dự phòng để chữa bệnh cho anh. Thậm chí, cha của anh đã lên kế hoạch bán nhà vì biết chi phí điều trị ung thư là tốn kém. Nhưng chi phí điều trị hiện tại vẫn còn có thể xoay sở được. Anh nói thêm sẽ ở Việt Nam chữa bệnh thay vì ra nước ngoài.

Về phía vợ, nam diễn viên tâm sự: "Vợ tôi lo lắng tất cả, tôi không phải bận tâm gì, chỉ việc nằm trên giường bệnh và điều trị thôi. Các cháu nhỏ biết bố bệnh nên cũng thay nhau chăm sóc, dặn dò tôi ngủ sớm. Vì con nhỏ nên các con chỉ biết bố đang bị ốm nằm viện thôi chứ không biết ung thư là gì".

Đức Thịnh lấy vợ năm 2012, vợ anh cũng là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. "Bà xã làm MC, hiểu biết về nghệ thuật nên thông cảm cho công việc của chồng. Nhiều năm nay, tôi không đóng phim mà chuyển hướng sáng tác ca khúc. Đây là đam mê từ bé của tôi", anh kể.

Sự nghiệp của Đức Thịnh cũng là một điều khiến khán giả cảm thấy tiếc nuối. Sau thành công của "Đội đặc nhiệm nhà C21", cái bóng của vai diễn cậu lớp trưởng Sơn Sọ đã khiến Đức Thịnh không thể phát triển thêm được. Trong một cuộc họp báo cách đây 1 năm, Sơn Sọ cho biết, sự nghiệp lận đận cũng do bản thân anh.

Hình ảnh đạo diễn Đức Thịnh trong quá trình điều trị bệnh.

"Khi đóng Sơn Sọ, tôi học lớp 10, hơn các bạn khác trong phim ba tuổi. Hào quang đến sớm khiến tôi tự mãn. Các fan đến tận nhà xin chữ ký, cho tôi bánh kẹo. Tôi suy nghĩ đơn giản, mình đóng phim như vậy là nổi tiếng, thành diễn viên rồi", Đức Thịnh nói.

Thời đóng phim "Đội đặc nhiệm nhà C21" phương tiện liên lạc chỉ qua điện thoại bàn hoặc sổ liên lạc nên cơ hội đến với phim ảnh của Đức Thịnh cũng ít. Hơn nữa, khi chọn nghề nghiệp Đức Thịnh cũng không quyết đoán dẫn đến bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.

"Khi thi tuyển đại học, nhiều người quen của gia đình khuyên tôi không nên chọn Đại học Sân khấu Điện ảnh vì tỷ lệ chọi cao, khó đỗ. Tôi cũng đam mê hội họa nên ôn thi vào Đại học Mỹ thuật Công nghiệp theo lời bố mẹ. Tôi đỗ vòng năng khiếu nhưng trượt vòng thi văn hóa vì ngủ quên. Tôi tiếc nuối vì mình đam mê quá nhiều thứ, học hành dang dở. Đến nay, tôi chẳng được đào tạo gì ra ngô ra khoai", Đức Thịnh nói.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/su-nghiep-lan-dan-cua-son-so-phim-doi-dac-nhiem-nha-c21-vua-mac-benh-ung-thu-hach-20200629143713719.htm