Sự nghiệp thăng trầm của 'Hoàng tử Vpop' Đan Trường

Ở thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, nam ca sĩ có doanh số bán đĩa rất lớn. Các giải thưởng giá trị tại Làn sóng xanh, Mai vàng... đều ít nhất một lần gọi tên Đan Trường.

Ca sĩ Đan Trường sở hữu nhiều thành tựu lớn cũng như là người truyền cảm hứng cho đàn em. Trong suốt khoảng thời gian phát triển sự nghiệp, anh luôn được khán giả gọi với cái tên thân thương là "hoàng tử thanh xuân" nhờ vào giọng hát giản dị, tính tình hiền lành và một vẻ ngoài lãng tử.

Đan Trường là một trong những nam ca sĩ vẫn giữ được tên tuổi, sự quan tâm của khán giả dù đã U50. Hiện tại, anh vẫn thường xuyên tham gia những sự kiện lớn nhỏ khác nhau, ra mắt sản phẩm âm nhạc. Hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp nhiều năm, vậy nhưng ít ai biết giọng ca “Tình khúc vàng” trước khi nổi tiếng đã từng có thời phải làm nhiều nghề khác nhau để trang trải cuộc sống.

Nhan sắc ca sĩ Đan Trường thời trẻ.

Nhan sắc ca sĩ Đan Trường thời trẻ.

Nam ca sĩ là anh cả, con trai duy nhất trong gia đình và có 3 em gái. Bố mẹ anh đều là công nhân trong một xí nghiệp Thủy sản Đông lạnh. Anh từng trải qua nhiều công việc như sản xuất bút bi thủ công, bán bánh mì trên xe đẩy, thợ tiện, thợ in lụa, công nhân... Tuy cuộc sống khá vất vả nhưng từ khi còn bé anh đã bộc lộ đam mê nghệ thuật. Mỗi tối rảnh, Đan Trường lại tham gia những câu lạc bộ nhảy, hát gần nơi mình ở.

Do đam mê với âm nhạc, năm 1996, nhờ bạn bè động viên tham gia cuộc thi ca hát, Đan Trường cũng nghe theo thử sức. Nam ca sĩ bất ngờ nhận giải Ba khi thể hiện ca khúc mang tên “Gửi người tôi yêu”.

Sự nghiệp của anh bước sang trang mới khi gặp được ông bầu Hoàng Tuấn. Đan Trường ra mắt với nhạc phẩm “Kiếp ve sầu” và thu hút được lượng người hâm mộ đông đảo.

Tiếp nối những thành công ấy chính là sự kết hợp trên cả tuyệt vời của nam ca sĩ cùng với nữ ca sĩ Cẩm Ly tạo nên nhiều ca khúc gắn liền với năm tháng đến giờ vẫn được khán giả thường xuyên nhắc đến như "Ảo mộng tình yêu", "Trở lại phố cũ"...

Ngay từ khi ra mắt, Đan Trường đã thể hiện sức ảnh hưởng lớn trong thị trường âm nhạc. Vào năm 2001, Đan Trường đã có liveshow đầu tiên mang tên Cảm ơn cuộc đời. Tính tới thời điểm hiện tại, anh đã tổ chức 13 liveshow riêng, hầu hết đều là những liveshow được đầu tư hoành tráng và luôn đạt số lượng khán giả rất lớn.

Ở thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, nam ca sĩ có được doanh số bán đĩa thuộc hàng “khủng”. Các giải thưởng giá trị tại Làn sóng xanh, Mai vàng,... đều ít nhất một lần đã gọi tên Đan Trường.

Về đời sống cá nhân, Đan Trường khá kín tiếng. Năm 2013, Đan Trường bất ngờ thông báo kết hôn với nữ doanh nhân thành đạt tại Mỹ, kém anh 10 tuổi. Vì hiếm khi nhắc đến tình cảm nên khi tuyên bố cưới vợ giàu, cả hai phải đối mặt với nhiều khó khăn, sóng gió từ dư luận. Vì là nghệ sĩ nam được thần tượng nên việc anh bà xã anh lúc đó bị bị “soi” rất nhiều về ngoại hình, gia thế…

Đan Trường vẫn hoạt động sôi nổi trên thị trường âm nhạc.

Tưởng chừng sau những vất vả anh Bo tìm được bến đỗ hạnh phúc đến cuối đời thì bất ngờ năm 2021 Thủy Tiên thông báo hai người đã chia tay sau 8 năm chung sống.

Hậu ly hôn, giọng ca “Kiếp ve sầu” và vợ cũ khiến dân tình ngưỡng mộ vì cách hành xử văn minh, giữ mối quan hệ thân thết và cùng chăm sóc cho cậu con trai Thiên Từ.

Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên cùng chăm sóc cho cậu con trai.

Ở tuổi 46, ca sĩ Đan Trường không chỉ sở hữu khuôn mặt trẻ mãi không già mà còn có một body săn chắc nhờ chăm tập luyện.

Mới đây giọng ca "Đi về nơi xa" cho biết vào cuối tháng 5 này sẽ cùng vợ cũ và con trai bay về Việt Nam, hé lộ luôn sẽ có một món quà đặc biệt để dành cho người hâm mộ.

Trúc Chi (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/su-nghiep-thang-tram-cua-hoang-tu-vpop-dan-truong-a552685.html