Sự nghiệp xuống dốc, 'Thiên vương' Lê Minh bán tháo biệt thự

Mới đây, 'Thiên vương Hong Kong' Lê Minh đã bán căn biệt thự sang trọng với giá 5,75 triệu USD. Truyền thông xứ Cảng thơm cho rằng nam diễn viên đang gặp khó khăn kinh tế.

Ngày 20/6, truyền thông Hong Kong đưa tin nam diễn viên Lê Minh đã bán căn biệt thự rộng 449 m2 vì gặp khó khăn tài chính. Trong ''Tứ đại Thiên vương'' xứ Cảng thơm là Trương Học Hữu, Quách Phú Thành, Lưu Đức Hoa thì sự nghiệp của Lê Minh xuống dốc nhanh nhất.

Theo QQ, nam diễn viên đã phải bỏ ra 7,8 triệu USD để mua bất động sản này. Từ năm 2018, Lê Minh bắt đầu rao bán biệt thự với giá 7,03 triệu USD nhưng không có người mua. Sau nhiều lần giảm giá, cuối cùng tài tử phải bán căn biệt thự với số tiền 5,75 triệu USD.

Truyền thông Hong Kong suy đoán Lê Minh đang gặp khó khăn về kinh tế nên phải bán biệt thự để giải quyết tình hình.

Truyền thông Hong Kong suy đoán Lê Minh đang gặp khó khăn về kinh tế nên phải bán biệt thự để giải quyết tình hình.

Những năm gần đây, sự nghiệp của Lê Minh không khởi sắc cả ở lĩnh vực phim ảnh và âm nhạc. Anh ít xuất hiện hơn so với 3 người còn lại trong Tứ đại Thiên vương và danh tiếng dần đi xuống. Các bộ phim anh tham gia như Vương triều đích nữ nhân: Dương Quý Phi (đóng cùng Phạm Băng Băng), Dạ khổng tước ( đóng cùng Lưu Diệc Phi năm 2015) không tạo được tiếng vang.

Năm 2017, Lê Minh làm đạo diễn phim Wine War cũng thất bại về doanh thu và danh tiếng. Năm 2018, Lê Minh tham gia phim truyền hình Tương dạ nhưng chỉ với vai trò khách mời với thù lao không đáng kể.

Lê Minh đã không còn là tên tuổi thu hút trong làng giải trí Hoa ngữ.

Lê Minh còn thành lập công ty âm nhạc A Music, chỉ quản lý 3 nghệ sĩ là chính anh, Lý Trị Đình và Văn Vịnh San. Tuy nhiên, sự nghiệp của Lý Trị Đình và Văn Vịnh San tại Hong Kong cũng không quá nổi bật. Hiện tại, cả hai đều sang Đại lục phát triển, vì vậy có thể họ không còn là nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của Lê Minh. Nam diễn viên chịu áp lực về tài chính để duy trì công ty âm nhạc của mình.

Lê Minh sinh năm 1966 là nam diễn viên, ca sĩ Hong Kong nổi tiếng những năm 1990. Trong Tứ đại Thiên vương, anh được gọi là Vương Tử và được đánh giá đẹp trai nhất. Anh từng tham gia các tác phẩm nổi bật như Điềm mật mật, Long đằng tứ hải, Thần bài 3, Vô Gian Đạo 3... Nhưng càng có tuổi nhan sắc của Lê Minh càng xuống dốc. Hiện nay, anh chỉ được giao vai phụ trong các bộ phim điện ảnh.

Trong khi đó, Trương Học Hữu được xưng là "Ca thần", sở hữu giọng hát truyền cảm. Anh vẫn được người yêu nhạc mến mộ và tổ chức nhiều buổi biểu diễn từ Hong Kong đến Đại lục. Lưu Đức Hoa được gọi là "Ảnh đế", vẫn tham gia đóng phim và các show hoành tráng. Quách Phú Thành được mệnh danh là "Vũ vương", anh vừa làm giám khảo show tuyển chọn thần tượng ăn khách Sáng tạo doanh 101.

Đông Vũ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/su-nghiep-xuong-doc-thien-vuong-le-minh-ban-thao-biet-thu-post958486.html