Sự nhanh nhạy của lực lượng công an góp phần ngăn chặn nhiều vụ phạm pháp

Sự nhanh nhạy trong nắm bắt tình hình của lực lượng CA đã góp phần ngăn chặn nhiều vụ phạm pháp hình sự; chẳng những giúp phòng ngừa tội phạm mà còn góp phần quan trọng vào gìn giữ cuộc sống bình yên.

Ngày 22-8, CA huyện Thạch Thất cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ hỗn chiến xảy ra tại khu công nghiệp Phùng Xá, đồng thời thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm.

Trước đó, nhóm thanh niên này tụ tập mang theo hung khí tới khu vực gần TAND huyện Thạch Thất rồi kéo về một cây xăng trên địa bàn KCN Phùng Xá với mục đích để uy hiếp, đe dọa người dân và giải quyết mâu thuẫn.

Nhận được thông tin trên, Đội CSHS, CA huyện Thạch Thất và lực lượng CA cơ sở đã nhanh chóng vào cuộc triển khai lực lượng ngăn chặn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ nhiều dao, kiếm, ống tuýp sắt để trên xe ô tô đậu ở KCN Phùng Xá. Bước đầu, cơ quan CSĐT, CA huyện Thạch Thất đã tạm giữ Lê Hữu Hải, 28 tuổi, quê Thanh Hóa và Nguyễn Bá Chí, 25 tuổi, quê Hải Phòng để điều tra, làm rõ.

Số hung khí do CA huyện Thạch Thất thu giữ từ nhóm đối tượng. Ảnh: T.A

Công tác phòng ngừa tôi phạm có vai trò rất quan trọng, được coi là vấn đề tiên quyết trong phòng, chống tội phạm. Phòng ngừa tội phạm là không để cho tội phạm gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, thủ tiêu nguyên nhân, kiểm soát được tội phạm; mục đích ngăn chặn tội phạm và hạn chế, loại trừ những nguyên nhân sinh ra tội phạm... Muốn làm tốt công tác phòng ngừa, lực lượng chức năng phải bám sát địa bàn để kịp thời phát hiện manh nha của những vụ việc; kịp thời ngăn ngăn chặn những vụ việc từ khi nó chưa xảy ra.

CA huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình từng ngăn chặn một vụ đánh nhau giữa hai nhóm học sinh cấp 2 khiến gia đình các học sinh này rất xúc động, biết ơn. Theo đó, chiều 1-12-2017, 12 học sinh trường THCS Gia Thanh (xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn) và 1 đối tượng khác trú tại xã Gia Trấn (huyện Gia Viễn) tập trung tại sân vận động huyện Gia Viễn, mang theo 2 gậy sắt (loại công cụ hỗ trợ), 1 tuýp sắt, 3 ống nhựa đã quấn băng dính và một số hung khí khác chuẩn bị lên 2 ô tô đi… giao chiến với nhóm học sinh trường THCS thị trấn Me để giải quyết mâu thuẫn qua mạng xã hội facebook. Tuy nhiên, khi nhóm trên chưa kịp gây án thì lực lượng CA đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giao cho gia đình quản lý, giáo dục.

Ngày 6-1-2017, CA TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cũng ngăn chặn 76 thanh niên ở nhiều địa phương khác kéo đến địa bàn để trả thù cá nhân nhằm phô trương thanh thế. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, cảnh sát phát hiện 76 thanh niên quê Quảng Ninh và Hải Phòng tụ tập chuẩn bị đi đánh nhau. Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định nhóm thanh niên này được Hà Tuấn Nam (tức Nam “Diệp”, 29 tuổi, người địa phương) gọi ra Móng Cái trả thù Phạm Tuấn Anh (29 tuổi, quê Hải Phòng) do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trước đó. Sau khi phát hiện, Đội CSHS, CA TP Móng Cái đã buộc nhóm thanh niên trên trở về địa phương, phối hợp với CA sở tại quản lý, phòng ngừa và xác minh làm rõ vai trò của những người liên quan.

Nhờ những động thái chủ động, tích cực của lực lượng chức năng trong việc phát hiện, chặn đứng hành vi phạm tội từ khi chưa xảy ra đã mang lại ý nghĩa rất lớn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Tinh thần, trách nhiệm đó của lực lượng CA đã giúp gìn giữ bình yên cuộc sống nên được nhân dân rất tin yêu, cảm phục.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/su-nhanh-nhay-cua-luc-luong-cong-an-gop-phan-ngan-chan-nhieu-vu-pham-phap-121000.html