Sự phân biệt giàu nghèo càng rõ nét ở Anh trong đại dịch Covid-19

Sự khác biệt giàu nghèo ở Anh càng trở nên rõ rệt, khi tỷ lệ tử vong vì Covid-19 tại những khu vực nghèo khó nhất nước này hiện hơn gấp đôi so với những vùng giàu có.

Người nghèo Anh có tỷ lệ tử vong cao hơn gấp 2 lần so với người giàu khi mắc Covid-19. (Ảnh: Sky News)

Người nghèo Anh có tỷ lệ tử vong cao hơn gấp 2 lần so với người giàu khi mắc Covid-19. (Ảnh: Sky News)

Số liệu được Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố hôm 1/5 đã phơi bày hậu quả khốc liệt đối với người nghèo tại quốc gia này. Theo số liệu tử vong vì mắc Covid-19 được tính từ ngày 1/3 – 17/4, tỷ lệ chết ở những khu vực nghèo khó nhất tại Anh là 55,1/1.000 người. Trong khi, con số này ở những vùng giàu có nhất là 25,3/1.000 người.

RT dẫn lời ông Nick Stripe, người đứng đầu nhóm phân tích y tế tại ONS nhận định, “tỷ lệ tử vong trung bình thường cao hơn tại những khu vực nghèo khó nhất” và trong đại dịch Covid-19, tỷ lệ này còn cao hơn nữa. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì Covid-19 tại Anh chính là Newham, nơi ghi nhận tỷ lệ tử vong lên tới 144/100.000 người.

Song tính trên tổng thể, thủ đô London hiện là khu vực bị Covid-19 tàn phá nặng nề nhất tại Anh với tỷ lệ tử vong là 85,7/100.000 người.

Số liệu thống kê được ONS công bố trở thành “gáo nước lạnh” với tuyên bố hồi đầu tuần của Thủ tướng Boris Johnson khi ông cho rằng nhiều quốc gia trên thế giới đang phải học hỏi cách xử lý dịch bệnh của chính phủ Anh.

Hồi tháng trước, Thủ tướng Johnson đã phải nằm điều trị trong bệnh viện vài tuần do mắc Covid-19. Thậm chí, ông từng phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Còn theo số liệu mới nhất được Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh công bố, số ca tử vong vì mắc Covid-19 tại Anh đã tăng lên con số 26.771 người, mà trong đó 674 người chết chỉ trong vòng 24 giờ qua. Số ca mắc Covid-19 tại Anh hiện là 178.685.

Chính phủ Anh cũng đang đưa những ca tử vong bên ngoài bệnh viện vào số liệu thống kê các trường hợp chết vì nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp. Anh hiện đứng thứ 3 trên thế giới về số ca tử vong do mắc Covid-19 chỉ sau Mỹ và Italy.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/su-phan-biet-giau-ngheo-cang-ro-net-o-anh-trong-dai-dich-covid-19-61969.html