Sự phụ thuộc của Trung Quốc vào dầu thô nước ngoài dự kiến sẽ vẫn vượt quá 70%

Trung Quốc đã nhập khẩu 504 triệu tấn dầu thô từ tháng 1 đến tháng 11, theo số liệu do Tổng cục Hải quan công bố, có nghĩa là sự phụ thuộc của Trung Quốc vào dầu thô nước ngoài dự kiến sẽ tiếp tục vượt quá 70% trong năm nay.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 504 triệu tấn trong 11 tháng đầu năm, trong khi Cục Thống kê Quốc gia cho biết Trung Quốc đã sản xuất 160 triệu tấn dầu thô trong 10 tháng đầu năm.

"Năm nay, nhu cầu dầu của Trung Quốc đang tăng lên trong bối cảnh đại dịch COVID-19 trong khi sản lượng dầu thô trong nước bị hạn chế, vì vậy sự phụ thuộc của Trung Quốc vào dầu thô nước ngoài dự kiến sẽ tiếp tục vượt quá 70%", một chuyên gia kỳ cựu nói với Global Times vào thứ hai 7/12.

Nhập khẩu khí đốt tự nhiên đạt 90,43 triệu tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái do Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy các dự án chuyển đổi từ than sang khí đốt.

Theo hải quan Trung Quốc, nhập khẩu than của Trung Quốc đạt 265 triệu tấn, giảm 10,8% so với cùng kỳ năm ngoái, do nước này đang cắt giảm than khỏi hệ thống năng lượng như một phần của nỗ lực bảo vệ môi trường.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh

Nguồn PetroTimes: https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/su-phu-thuoc-cua-trung-quoc-vao-dau-tho-nuoc-ngoai-du-kien-se-van-vuot-qua-70-589041.html