Sự suy yếu của Trung Quốc đã bắt đầu ảnh hưởng lên doanh nghiệp Mỹ

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm trở lại vào hôm qua sau khi doanh nghiệp hàng đầu Caterpillar công bố thu nhập đáng thất vọng, khiến các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng khi khởi đầu một tuần đầy bận rộn với các báo cáo thu nhập doanh nghiệp và dữ liệu kinh tế.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones rớt 208,98 điểm, tương đương 0,8%, xuống 24.528,22 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 giảm 20,91 điểm, tương đương 0,8%, đóng cửa tại 2.643,85 điểm và chỉ số Nasdaq mất 79,18 điểm, tương đương 1,1%, kết thúc tại 7.085,68 điểm.

Thị trường đã điều chỉnh trở lại trong ngày đầu tuần này sau khi cả 2 chỉ số chính là Dow Jones và Nasdaq khi kết thúc tuần trước đã ghi nhận 5 tuần đi lên liên tiếp. Vào thời điểm thấp nhất trong phiên hôm qua, chỉ số S&P 500 có lúc rớt hơn 40 điểm, Dow bốc hơi hơn 400 điểm và Nasdaq mất 130 điểm, trước khi lấy lại được phần nào giá trị mất đi vào cuối phiên.

Báo cáo thu nhập của các công ty gây thất vọng cũng ảnh hưởng đến thị trường vào hôm qua, bắt đầu với giá cổ phiếu Caterpillar trượt 9,1% sau khi công ty bỏ lỡ ước tính thu nhập quý IV. Nguyên nhân được đưa ra là do doanh số khu vực châu Á Thái Bình Dương giảm sút với nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc. Caterpillar được xem là chịu ảnh hưởng đầu tiên đối với những vấn đề thương mại toàn cầu do sự phụ thuộc của công ty đối với thị trường nước ngoài.

Cổ phiếu Caterpillar chìm sâu vào hôm qua khi báo cáo thu nhập gây thất vọng

Nhóm cổ phiếu sản xuất chip có một ngày đáng quên khi nhiều cổ phiếu rớt giá mạnh. Cổ phiếu của Nvidia Corp chìm sâu 14% sau khi nhà sản xuất chip này cho biết họ có thể chỉ đạt 2,2 tỷ USD trong doanh thu quý 4, dưới mức dự báo 2,7 tỷ USD đưa ra trước đó. Lý do là các điều kiện kinh tế vĩ mô đang xấu đi, đặc biệt ở Trung Quốc, đã ảnh hưởng đến nhu cầu đối với các đơn vị xử lý đồ họa.

Trong khi đó, cổ phiếu của hãng sản xuất chip đối thủ là Advaced Micro Devices (AMD) cũng chìm sâu 8%. AMD cũng dự kiến sẽ công bố kết quả quý 4 vào cuối tuần này. Cổ phiếu của một công ty sản xuất chip khác là Micron cũng rớt 2,3%.

Có thể thấy sự suy giảm trong nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới là Trung Quốc, cùng với những ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại đã bắt đầu tác động đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt là những doanh nghiệp có doanh số bán phụ thuộc vào thị trường nước ngoài như Caterpillar và Nvidia. Mặc dù cả Trung Quốc và Mỹ đều đang cố gắng tìm kiếm một thỏa thuận thương mại để chấm dứt tình trạng xung đột, nhưng khả năng là kết quả sẽ khó đạt được một sớm một chiều.

Larry Benedict, giám đốc điều hành tại Opportunistic Trader bình luận: “Cảnh báo lợi nhuận của Nvidia đã làm tổn thương tâm lý thị trường nhiều hơn so với báo cáo từ Caterpillar. Nhu cầu chậm lại ở Trung Quốc đã tác động mạnh đến doanh nghiệp này, khiến các nhà đầu tư càng lo lắng rằng nhu cầu từ Trung Quốc thậm chí còn có thể giảm nhiều hơn so với những gì mà mọi người có thể tưởng tượng”.

Nhóm cổ phiếu công nghệ cũng diễn biến không mấy tích cực, khi các cổ phiếu Microsoft, Apple, Amazon và Facebook đều giảm ít nhất 0,9%. Các nhà đầu tư trong tuần này cũng tập trung vào những tên tuổi lớn sẽ công bố báo cáo lợi nhuận như Facebook, Amazon và Apple.

Cổ phiếu của công ty thời trang quốc tế Guess Inc. bốc hơi 15% sau khi hãng thông báo miễn nhiệm Giám đốc điều hành Victor Herrero. Người thay thế ông sẽ là Carlo Alberini, hiện là chủ tịch kiêm CEO của hãng Lucky Brand.

Sự thận trọng trên thị trường ngày càng tăng lên khi tuần này sẽ chứng kiến nhiều báo cáo thu nhập, với 126 công ty thuộc S&P 500 dự kiến sẽ công bố báo cáo kết quả quý 4. Cho đến nay, mùa báo cáo lợi nhuận đã có khởi đầu vững chắc, khi có đến 70% số công ty đã báo cáo có lợi nhuận vượt dự báo, theo dữ liệu thống kê từ FactSet.

Về dữ liệu kinh tế Mỹ, chỉ số hoạt động sản xuất do ngân hàng dự trữ Chicago công bố tăng lên 0,27 trong tháng 12, từ mức 0,21 của tháng trước đó.

Tăng trưởng trong hoạt động sản xuất tại bang Texas tăng nhanh trong tháng 1, theo dữ liệu công bố từ ngân hàng dự trữ Dallas. Chỉ số được báo cáo định kỳ hàng tháng này đã tăng từ mức 7,3 lên 14,5 điểm.

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều vào hôm qua, với chỉ số Nikkei 225 đóng cửa giảm 0,6% và chỉ số Hang Seng sàn Hồng Công gần như đi ngang. Chứng khoán châu Âu cũng rớt, với chỉ số Stoxx Europe trượt 1%.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/su-suy-yeu-cua-trung-quoc-da-bat-dau-anh-huong-len-doanh-nghiep-my-156709.html