Sự thật bất ngờ về tòa nhà cao nhất Triều Tiên

Khách sạn Ryugyong hiện là tòa nhà không người ở cao nhất Triều Tiên.

Theo Insider, khách sạn Ryugyong được khởi công xây dựng ở Bình Nhưỡng, thủ đô của Triều Tiên, vào năm 1987. (Nguồn ảnh: Insider)

Theo Insider, khách sạn Ryugyong được khởi công xây dựng ở Bình Nhưỡng, thủ đô của Triều Tiên, vào năm 1987. (Nguồn ảnh: Insider)

Tòa nhà hoàn thành chiều cao 330 mét vào năm 1992, song bên trong công trình này đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Insider cho biết, việc xây dựng công trình này bị gián đoạn do vấn đề kinh tế.

Đến nay, tòa nhà này vẫn chưa có vị khách nào ở.

Khách sạn Ryugyong có 105 tầng.

Phần đỉnh khách sạn Ryugyong trong bức ảnh chụp năm 2015.

Bức ảnh chụp khách sạn Ryugyong đang trong quá trình xây dựng vào năm 2010.

Theo Reuters, tổng chi phí cuối cùng để hoàn thiện khách sạn Ryugyong ước tính là 2 tỷ USD.

Triều Tiên đã sử dụng tòa nhà cho một số mục đích khác, chẳng hạn như bắn pháo hoa kỷ niệm một sự kiện từ tòa nhà này vào năm 2009...

...hay tòa nhà "làm nền" cho những buổi biểu diễn của các đoàn nghệ thuật...

...và chiếu thông điệp tuyên truyền.

Theo Insider, tòa nhà cao nhất Triều Tiên này hiện vẫn chưa có điện và chưa có ngày dự kiến hoàn thành. Tuy nhiên, có những dấu hiệu mới về tiến độ xây dựng công trình này.

Ryugyong còn được biết đến với biệt danh "Khách sạn tận thế" (Hotel of Doom).

Mời độc giả xem thêm video: Người dân Triều Tiên đua nhau dùng điện thoại di động (Nguồn video: VTC14)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/su-that-bat-ngo-ve-toa-nha-cao-nhat-trieu-tien-1415965.html