Sự thật bất ngờ vụ người phụ nữ bị cả làng vây bắt vì 'bắt cóc trẻ em'

Cơ quan công an xác nhận vụ 'bắt cóc trẻ em' trên địa bàn huyện Đại Lộc (Quảng Nam) là hiểu nhầm, người đăng tải thông tin lên mạng xã hội là sai sự thật.

Theo Công an huyện Đại Lộc, khoảng 13h30 hôm qua (3/11), bà Ngô Thị D. (59 tuổi, trú thôn Mỹ Lễ, xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc) cùng cháu nội là Ngô Thị Hoài Th. (10 tuổi, trú khối 7, thị trấn Ái Nghĩa) đi mua đồ tại nhà sách Nhân Dân (thuộc khối 7, thị trấn Ái Nghĩa).

Chị V. trong vòng vây của người dân vì bị nghi bắt cóc trẻ em

Khi ra về, bà D. phát hiện xe đạp của mình bị người khác dắt nhầm nên đi tìm. Thời điểm này, cháu Th. gặp chị Cù Thị V. (34 tuổi, trú thôn 4, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Chị V. cho rằng cháu Th. giống con gái mình nên cầm tay cháu Th. và nói cùng đi với chị về xã Duy Hòa.

Bé gái 10 tuổi vùng chạy và kể lại sự việc cho bà nội nghe. Sau đó, bà D. hô hoán là “bắt cóc trẻ em” nên người dân gần đó đã bắt giữ chị V. lại. Theo công an, sau khi sự việc xảy ra, công an địa phương đã có mặt để xử lý vụ việc. Qua xác minh, công an xác định chị V. bị tai nạn giao thông đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Nam (thị trấn Ái Nghĩa).

Người phụ nữ bị tình nghi là kẻ bắt cóc bị khuyết bản xương sọ vùng trán đỉnh bên trái, chấn động não, ảnh hưởng đến thần kinh. Do nhớ con nên chị V. trốn viện đi tìm và gặp cháu Th. nên gây ra sự hiểu lầm trên.

Vụ việc bị đăng lên mạng xã hội thành chuyện bắt cóc trẻ em

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, tài khoản Facebook T.L. đăng tải hình ảnh câu chuyện này lên trang cá nhân với nội dung: "Bắt cóc con nít tại ngã tư Ái Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam hôm nay, (người phụ nữ mặc áo rin là thủ phạm còn 2 đồng phạm đã bỏ chạy) rất may em bé đã được cứu, các phụ huynh hãy luôn luôn cảnh giác".

Chỉ 2 giờ sau khi thông tin trên được đăng tải, dòng trạng thái trên đã có gần 5.500 lượt chia sẻ và hơn 1.000 lượt bình luận. Nhiều cư dân mạng và các bậc phụ phụ huynh tỏ ra hết sức hoang mang, lo lắng trước thông tin trên.

Thảo Nguyên

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/su-that-bat-ngo-vu-nguoi-phu-nu-bi-ca-lang-vay-bat-vi-bat-coc-tre-em-c2a301611.html