Sự thật clip cô giáo mầm non cho các bé đánh bạn

Đại diện trường mầm non cho biết clip cô giáo mầm non cho các bé đánh bạn là hiểu lầm, trong clip là cô đẩy trẻ tham gia hoạt động của lớp.

Trước đó tài khoản facebook H.T đăng tải video ghi lại cảnh cô giáo mầm non sai nhiều học sinh cùng lao vào đánh một bé trai trong lớp học. Được biết sự việc xảy ra ở trường mầm non Rainbow Kindergarten (TP Ninh Bình).

Sau khi tiếp nhận thông tin, trường mầm non đã mời phụ huynh và giáo viên lên làm việc để làm rõ nội dung trên.

Chiều 29/8, trao đổi với PV, cô Lan Anh - Giáo viên điều hành trường cho biết: "Sau buổi làm việc với phụ huynh và giáo viên, có hai vấn đề được giải quyết.

Thứ nhất là các cô không xúi con trẻ đánh bạn, đó chỉ là hiểu nhầm bởi các con có bài vận động, trẻ sẽ cùng hát chung một bài và cô cũng đẩy các không đứng lên hát chung, ngoài ra cô cũng đẩy bạn khác nữa, đó là hành động thói quen hàng ngày của cô. Cô không đẩy bạn vào cho bạn khác đánh mà cô đẩy trẻ để tham gia hoạt động của lớp. Các bạn khác đứng lên cô không có động thái gì cả.

Vấn đề thứ hai, nếu hỏi cô có sai hay không thì nhà trường trả lời là có, nhà trường đã nhận sai trước phụ huynh và trước đơn vị khác.

Cái sai ở đây của cô trước hết là thiếu kỹ năng xử lý tình huống và thiếu kỹ năng sư phạm. Khi cô nhìn thấy các trẻ khác có hành động chơi đùa bá vai con, lúc đó cô không có phản ứng kịp thời mà cô chỉ có đẩy các bạn khác lên để vận động thôi.

Quan sát qua camera chính của nhà trường thì thấy 1 giáo viên khác đi từ xa có chắp tay sau lưng nói, cô thấy các bạn đánh con và con khóc thì cô có nhắc các bạn không đánh con và đi ra vận động đi. Sau đó cô có ra xếp ghế và thấy con khóc nên ra kéo con vào giữa lớp tham gia vào vận động, tuy nhiên sự can thiệp này chưa được sát sao đúng mức. Lẽ ra con khóc như thế cô nên an ủi con và trao đổi cụ thể với con hơn.

Trong clip có thể thấy giáo viên thứ 3 ở trong lớp đứng ở một góc khuất, khi đứng lên thấy giáo viên thứ 2 nhắc bạn rồi nên cô không nhắc nữa.

Việc này chúng tôi nhắc nhở giáo viên. Nếu gặp tình huống đó nếu giáo viên khác chưa xử lý triệt để thì giáo viên sau phải xử lý triệt để hơn. Trong việc này những cái sai không như những gì truyền thông đưa tin mà nó là cái sai trong vấn đề xử lý tình huống của giáo viên. Không phải giáo viên đẩy trẻ vào để các bạn khác đánh, việc này sẽ gây nên hiểu lầm giữa giáo viên và phụ huynh".

Người mẹ tố cô giáo ra lệnh cho trẻ mầm non đánh con mình

Giáo viên điều hành thông tin thêm, sau buổi làm việc giữa các bên, nhà trường đã có giải trình tới các bên liên quan và cơ quan chức năng. Sự việc này là hoàn toàn đáng tiếc, nằm ngoài tôn chỉ hoạt động của nhà trường khiến nhà trường rất bất ngờ.

Bản thân các giáo viên trước được phụ huynh tín nhiệm, hiện nay nhà trường cũng sẽ có quyết định kỷ luật với giáo viên. Nhà trường sẽ gửi báo cáo về quyết định kỷ luật tới cơ quan chức năng.

Hiện nay nhà trường đã đình chỉ hoạt động của các giáo viên để phục vụ cho hoạt động xử lý thông tin, hoạt động của trường vẫn điễn ra bình thường. Lớp nơi xảy ra vụ việc vẫn sẽ học bình thường và sẽ được cô giáo khác dạy thay.

Theo người điều hành trường Rainbow, tại buổi làm việc, phụ huynh đã hoàn toàn hiểu và thông cảm. Hai bên có sự thông hiểu với nhau, sau đó nhà trường có gửi tường trình tới các cơ quan chức năng và có ý kiến của phụ huynh.

Trao đổi với báo chí, ông Bùi Quang Vinh, Trưởng phòng GD&ĐT TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, cho biết phòng này đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc. Đây là lỗi về mặt kỹ năng sư phạm của các cô trong việc nuôi dạy trẻ. Rất may sự việc chỉ xảy ra trong vòng chưa đầy 30 giây nên không có tổn thương đối với cháu bé.

Clip tố cô giáo cho các bé đánh bạn

Thu Thảo

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/su-that-clip-co-giao-mam-non-cho-cac-be-danh-ban-3364584/