Sự thật đẫm máu ngày chết chóc nhất lịch sử quân đội Pháp

Trong trận Rossignol, binh lính Pháp đã chết như ngả rạ dưới tay quân Đức. Sau trận đánh, Quân đoàn Thuộc địa của Pháp đã thiệt hại nặng nề đến mức có thể nói là họ đã bị tiêu diệt gần như hoàn toàn.

Trận Rossignol diễn ra vào ngày 22/8/1914, là một cuộc giao chiến trong trận Biên giới Bắc Pháp trong cuộc Thế chiến I. Trận đánh bùng nổ khi Quân đoàn Thuộc địa của Pháp dốc sức chặn đà tiến của Tập đoàn quân số 4 và số 5 của Đức tại khu vực biên giới phía Bắc nước Pháp.

Trong trận đánh này, quân đội Đế quốc Đức đã bao vây và bẻ gãy các cuộc tiến công của đối phương, gây cho họ thiệt hại thảm khốc.

Binh lính Pháp đã chết như ngả rạ dưới tay quân Đức. Sau trận đánh, Quân đoàn Thuộc địa của Pháp đã thiệt hại nặng nề đến mức có thể nói là họ đã bị tiêu diệt gần như hoàn toàn.

Theo thống kê, hơn 27.000 lính Pháp đã mất mạng dưới họng súng quân Đức. Đây được coi là trận đánh đẫm máu nhất trong một ngày trong lịch sử Pháp.

Dù vậy một số nguồn hiện đại cho rằng chỉ có trên 11.000 quân Pháp thương vong trong trận Rossignol.

Dù giành chiến thắng, thiệt hại của quân Đức cũng không phải là nhỏ, với tổn thất nhân mạng lên đến hàng nghìn người.

Cuối cùng, trận Biên giới Bắc Pháp kết thúc với thảm bại của quân Pháp vào ngày 25/ 8/1914.

Mời quý độc giả xem clip: 10 vũ khí ảnh hưởng nhất Thế chiến II.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/su-that-dam-mau-ngay-chet-choc-nhat-lich-su-quan-doi-phap-1245058.html