Sự thật đằng sau bộ kỷ yếu phong cách cưới tập thể đang bị 'ném đá'

Nhiều dân mạng đang thi nhau chỉ trích, ném đá bộ ảnh kỷ yếu mặc đồ cưới của một nhóm sinh viên. Tuy nhiên, sự thật đằng sau không hề như những gì được đưa lên các diễn đàn.

Ngày 23/4, bộ kỷ yếu chụp theo phong cách "đám cưới tập thể" của các bạn sinh viên ĐH Quy Nhơn được chia sẻ trên các diễn đàn đã thu hút sự chú ý.

Trong những bức hình, các nữ sinh mặc váy cô dâu, còn nam sinh mặc áo vest, đứng thành cặp để cùng tạo dáng.

Chỉ trong ít giờ, bài đăng đã thu hút hàng chục nghìn lượt thích và chia sẻ. Song đa số bình luận lại thể hiện thái độ phản đối, cho rằng bộ ảnh kỷ yếu này không phù hợp với môi trường đại học.

Chụp ảnh kỷ yếu theo phong cách đám cưới tập thể, các bạn sinh viên trường đại học Quy Nhơn nhận nhiều chỉ trích từ dân mạng.

Một số người còn dùng lời lẽ nặng nề để chỉ trích, "ném đá" các thành viên trong lớp. Nhiều bức ảnh còn bị mang ra chế giễu, làm ảnh chế, bịa đặt trên nhiều diễn đàn.

Trước phản ứng của dân mạng, các fanpage lớn đã gỡ những bức ảnh xuống.

Phan Thanh Trà - một thành viên của lớp có mặt trong bộ ảnh - đã lên tiếng giải thích về những hiểu nhầm.

Cô xác nhận đây là những bức ảnh thuộc bộ kỷ yếu của lớp mình nhưng đó chỉ là một số hình chụp theo đề nghị của phía studio.

Lớp nữ sinh thuộc chuyên ngành kỹ thuật, toàn các bạn nam nên đã kết hợp chụp cùng với một lớp khác trong khoa nhiều bạn gái để có hình ảnh đẹp và đáng nhớ hơn.

Theo đó, số ảnh chụp phong cách đám cưới chỉ có một ít, phần lớn còn lại được chụp theo concept thông thường.

Nhiều người cho rằng bộ kỷ yếu này không phù hợp, gây phản cảm.

Trước khi chụp, bên studio đề nghị tài trợ toàn bộ chi phí kỷ yếu. Việc mặc trang phục đám cưới chỉ để giúp tiệm ảnh này quảng cáo hình ảnh và hai bên đều đồng ý.

Thế nhưng, sau đó, một tài khoản lạ tên Nacy Vu đã tự ý lấy ảnh chia sẻ vào các hội nhóm với chú thích không rõ ràng, gây nên những hiểu nhầm không hay cho người trong cuộc.

Zing.vn liên hệ với anh Châu Thiên Ân - chủ của studio thực hiện bộ kỷ yếu này để tìm hiểu sự việc. Anh Ân cho hay, bản thân rất bất ngờ khi những bức ảnh đã hoàn thành nửa tháng trước bỗng nhiên lại "gây sốt" trên mạng nhưng theo hướng không hay.

"Ban đầu, bên mình chỉ mong có thể thực hiện một bộ ảnh 'độc', lạ, thú vị cho các bạn ấy, đồng thời thông qua đó để mọi người biết đến studio. Việc người lạ lấy ảnh rồi 'chế' lại nội dung sai sự thật đã khiến cả mình và các bạn sinh viên bị hiểu nhầm", anh Ân bày tỏ.

Đa số ảnh kỷ yếu của lớp chụp theo concept thông thường chứ không hề phản cảm như dân mạng hiểu nhầm.

Khi biết được sự thật, một số người đưa ra ý kiến, cho rằng đây là bài học để cư dân mạng tỉnh táo hơn khi bình luận trên mạng xã hội. Trước bất kỳ thông tin nào, mọi người cũng nên bình tĩnh suy xét chứ không hùa nhau chửi bới, nói những lời không hay.

Đinh Phạm
Ảnh: Châu Thiên Ân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/su-that-dang-sau-bo-ky-yeu-phong-cach-cuoi-tap-the-dang-bi-nem-da-post938917.html