Sự thật gây sốc về bãi đá cổ Stonehenge nổi tiếng thế giới

Theo thông tin từ một cuốn sách mới xuất bản, bãi đá cổ Stonehenge ở Anh được người xưa xây dựng dựa theo định lý Pythagoras từ khoảng 2.000 năm trước khi triết gia Hy Lạp này chào đời. Đây là thông tin gây xôn xao dư luận.

Cuốn sách mới được xuất bản có tên Megalith hiện gây chú ý khi tiết lộ bí mật bất ngờ về bãi đá cổ Stonehenge nổi tiếng ở Anh.

Cuốn sách mới được xuất bản có tên Megalith hiện gây chú ý khi tiết lộ bí mật bất ngờ về bãi đá cổ Stonehenge nổi tiếng ở Anh.

Cụ thể, nội dung cuốn sách có đề cập đến việc người xưa xây dựng bãi đá cổ Stonehenge ở Anh dựa theo định lý Pythagoras (hay còn gọi định lý Pitago).

Điều này có nghĩa người xưa đã sử dụng những quy tắc hình học phức tạp từ khoảng 2.000 năm trước khi nhà toán học, nhà triết học và nhà khoa học Pitago chào đời.

Pitago nổi tiếng với định lý mang tên mình có nội dung: trong tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bao giờ cũng bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại.

John Matineau, người biên tập Megalith, trả lời phỏng vấn tờ Daily Telegraph: "Người xưa đã áp dụng định lý Pitago hơn 2 thiên niên kỷ trước khi nhà toán học Pitago chào đời".

Theo cuốn sách Megalith, bãi đá cổ Stonehenge có niên đại vào năm 2750 trước Công nguyên.

Ban đầu, công trình này có hình chữ nhật. Về sau, bãi đá cổ Stonehenge được phân chia làm 2 và tạo thành một tam giác theo định lý Pitago.

Trong nhiều năm qua, bãi đá cổ Stonehenge là một bí ẩn lớn đối với nhân loại.

Nguyên do là vì chưa có chuyên gia, nhà khoa học nào có thể lý giải chính xác mục đích ra đời của bãi đá cổ Stonehenge - kỳ quan độc nhất vô nhị ở miền nam nước Anh.

Mời độc giả xem video: Bí ẩn hình xăm cổ nhất thế giới (nguồn: VTC1)

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/su-that-gay-soc-ve-bai-da-co-stonehenge-noi-tieng-the-gioi-1074016.html