Sự thật gây sốc về mối tình cuồng dại của hoàng đế Napoleon

Hoàng đế Napoleon là danh tướng kiệt xuất của nhân loại. Bên cạnh sự nghiệp cầm quân, người đời vô cùng quan tâm đến chuyện tình cảm của Napoleon. Trong số này, đáng chú ý là mối tình không có kết thúc có hậu của ông với Josephine.

 Hoàng đế Napoleon và Josephine gặp nhau lần đầu trong một bữa tiệc tối ở Paris, Pháp tháng 10/1975. Khi ấy, Josephine là một góa phụ giàu có, 32 tuổi và có 2 người con. Napoleon lúc ấy là một người lính chưa có danh tiếng và kém Josephine 6 tuổi.

Hoàng đế Napoleon và Josephine gặp nhau lần đầu trong một bữa tiệc tối ở Paris, Pháp tháng 10/1975. Khi ấy, Josephine là một góa phụ giàu có, 32 tuổi và có 2 người con. Napoleon lúc ấy là một người lính chưa có danh tiếng và kém Josephine 6 tuổi.

Ban đầu, Napoleon tiếp cận Josephine với mong muốn bà là "cầu nối" cho giúp ông gia nhập giới thượng lưu bởi người góa phụ này có thân thế quyền quý cũng như có quan hệ rộng với nhiều nhân vật lớn trong chính giới và giới quý tộc Pháp.

Tuy nhiên, về sau, Napoleon thực sự đem lòng yêu người góa phụ Josephine. Do thường xuyên đi chinh chiến xa nên Napoleon cũng hay viết thư cho người tình Josephine. Thậm chí, có ngày ông viết tới 4 - 5 lá thư cho người yêu.

Đến năm 1796, Napoleon tổ chức lễ cưới với Josephine tại Paris. Khi ấy, mẹ của Napoleon phản đối cuộc hôn nhân này bởi bà có định kiến với lối sống phóng khoáng cũng như tuổi tác của Josephine..

Tình yêu cuồng si của Napoleon dành cho Josephine khiến ông hoàng nước Pháp này thường cho người theo dõi vợ để xem bà làm gì, gặp những ai...

Thậm chí, ngay cả khi biết vợ ngoại tình nhưng Napoleon vẫn không thể rời xa Josephine - người phụ nữ mà ông yêu sâu đậm.

Tuy nhiên, cuối cùng hoàng đế Napoleon chấm dứt cuộc hôn nhân với Josephine dù rất yêu bà. Lý do khiến Napoleon đưa ra quyết định này là vì Josephine không thể sinh được hoàng tử mà ông hoàng nước Pháp này đang khao khát có người nối dõi.

Vì vậy, sau khi ly hôn Josephine, Napoleon đã cưới con gái của nhà vua nước Áo.

Dù cuộc hôn nhân với Josephine không có kết thúc có hậu nhưng đến cuối đời hoàng đế Napoleon vẫn không thể quên được người vợ lớn tuổi hơn và không chung thủy.

Cụ thể, trong lúc lâm chung, Napoleon vẫn không thể quên được người vợ cũ khi nói lời cuối: "Nước Pháp, quân đội, Josephine”.

Tâm Anh (theo Historyextra)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/su-that-gay-soc-ve-moi-tinh-cuong-dai-cua-hoang-de-napoleon-807020.html