Sự thật ít biết về Chris Evans

Nếu không làm diễn viên, Chris Evans trở thành nhà làm phim hoạt hình. Ngôi sao người Mỹ trước đó cũng không muốn gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

 Hiện tại, Chris Evans được chú ý khi đảm nhận lồng tiếng cho vai chính trong Lightyear. Nam diễn viên tạo thiện cảm khi lên tiếng bảo vệ nhân vật đồng tính trong bộ phim hoạt hình. Và sự thật ít ai biết về mơ ước thuở bé của tài tử nổi tiếng là trở thành nhà làm phim hoạt hình Disney. Đó là động lực lớn khiến anh nhận vai. Trong cuộc phỏng vấn của Hollywood Reporter, Evans nói rằng nếu không đóng phim, anh sẽ làm phim hoạt hình. Ảnh: Reuters.

Hiện tại, Chris Evans được chú ý khi đảm nhận lồng tiếng cho vai chính trong Lightyear. Nam diễn viên tạo thiện cảm khi lên tiếng bảo vệ nhân vật đồng tính trong bộ phim hoạt hình. Và sự thật ít ai biết về mơ ước thuở bé của tài tử nổi tiếng là trở thành nhà làm phim hoạt hình Disney. Đó là động lực lớn khiến anh nhận vai. Trong cuộc phỏng vấn của Hollywood Reporter, Evans nói rằng nếu không đóng phim, anh sẽ làm phim hoạt hình. Ảnh: Reuters.

Ngoài việc tham gia các vở kịch ở trường và đóng kịch tại địa phương, Chris Evans có vai chính đầu tay năm 16 tuổi. Nam diễn viên trẻ xuất hiện với tư cách nam chính trong bộ phim giáo dục mang tên Biodiversity: Wild About Life!. Mãi cho đến ba năm sau, ngôi sao người Mỹ mới xuất hiện trong miniseries Opposite Sex và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp. Ảnh: Insider.

Chris Evans nổi tiếng toàn cầu với vai diễn Captain America của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Nhưng trên thực tế đây không phải vai siêu anh hùng đầu tiên của nam diễn viên. Năm 2005, ngôi sao người Mỹ đóng vai Johnny Storm (hay còn gọi là Human Torch) trong Fantastic Four. Ảnh: Disney Studios.

Năm 2015, Disney phát hành phần khởi động lại của Fantastic Four. Tài tử Michael B. Jordan được chọn để thay thế Chris Evans cho vai diễn Human Torch. Thời điểm này, Evans đã chuyển sang Captain America, tài tử quyến rũ nhất thế giới năm 2020 sau đó gia nhập dàn diễn viên của Black Panther. Ảnh: Marvel Studios.

Trước khi đóng cùng The Avengers, Chris Evans và Scarlett Johansson hợp tác trong The Perfect Score (2004) và The Nanny Diaries (2007). Nam diễn viên và Brie Larson cũng làm việc cùng trong Scott Pilgrim vs. The World (2010). Chris Evans là ngôi sao đóng phim với các diễn viên trong The Avengers nhiều nhất. Năm 2010, anh đóng trong The Losers cùng Zoe Saldana và Idris Elba. Một năm sau, Evans đóng chính cùng Anna Faris trong What's Your Number. Ngôi sao người Mỹ cũng xuất hiện trong Snowpiercer (2013) cùng Tilda Swinton. Ảnh: @teamcevans.

Trong cuộc phỏng vấn của Esquire, mẹ của Chris Evans là Lisa chia sẻ bà phải thuyết phục mạnh con trai để anh nhận vai Captain America. Ban đầu, nam diễn viên từ chối vai diễn vì không muốn bản thân quá nổi tiếng. "Con tôi sợ nhất là mất đi sự tự do. Con tôi từng nói rằng nó đang có sự nghiệp tốt, làm công việc bản thân thấy thích và có thể dắt chó đi dạo, không ai làm phiền. Việc mất đi điều đó đúng là nỗi kinh hoàng. Tôi phải thuyết phục nó rằng đóng vai Captain America sẽ thay đổi sự nghiệp diễn xuất và con trai tôi đã đồng ý", Lisa nói. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, Scarlett Johansson nói cô là người giới thiệu và thuyết phục Evans gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Ảnh: @teamcevans.

Chris Evans có người em trai tên Scott Evans và anh ấy cũng là diễn viên. Tuy ít nổi tiếng, Scott bỏ túi kha khá vai diễn trong các phim truyền hình như Fringe, Law and Order: Criminal Intent và White Collar. Gần đây, nam diễn viên đóng vai Oliver trong Grace and Frankie và vai chính trong bộ phim hài Almost Love. Ảnh: @teamcevans.

Hoài Vỹ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/su-that-it-biet-ve-chris-evans-post1327859.html