Sự thật khó tin về cận vệ thân tín của Hitler

Trùm phát xít Hitler là một trong những nhân vật quan trọng trong Chiến tranh thế giới 2. Xung quanh nhà độc tài này luôn có lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt. Trong số này có cận vệ thân tín của Hitler là Emil Maurice.

Emil Maurice là một trong những cận vệ thân tín của trùm phát xít Hitler. Trước khi Hitler nắm trong tay quyền lực, Maurice đã gặp gỡ và kết thân nhà độc tài khi cả hai bị bắt vì tham gia cuộc đảo chính nhà hàng bia năm 1923 nhằm lật đổ chính quyền bang Bayern.

Emil Maurice là một trong những cận vệ thân tín của trùm phát xít Hitler. Trước khi Hitler nắm trong tay quyền lực, Maurice đã gặp gỡ và kết thân nhà độc tài khi cả hai bị bắt vì tham gia cuộc đảo chính nhà hàng bia năm 1923 nhằm lật đổ chính quyền bang Bayern.

Khi ấy, Maurice từng bị giam giữ một thời gian ngắn với nhà độc tài Hitler tại lâu đài Landsberg ở Munich. Trong thời gian ngồi tù, Maurice làm công việc giống như thư ký của Hitler khi trùm phát xít viết cuốn tự truyện.

Sau khi ra tù, Maurice trở thành tài xế của Hitler. Dần dần, Maurice trở thành cận vệ thân tín, được Hitler tin tưởng cùng với một số nhân vật khác như Heinrich Hoffmann, Ernst Hanfstaengel, Max Amnan và Rudolf Hess.

Đến tháng 8/1928, chị họ Angela Hammitsch của Hitler trở thành quản gia cho nhà độc tài. Con gái của Angela là Geli Raubal cũng chuyển đến sống cùng. Năm 15 tuổi, Geli được Hitler nhận làm con đỡ đầu.

Theo một số tài liệu, Hitler đã có mối tình loạn luân với người cháu gái Geli. Tuy nhiên, sau trận cãi vã lớn với Hitler ngày 18/9/1931, Geli tự sát bằng một khẩu súng trong căn hộ tại Munich.

Hitler không khỏi bị sốc trước cái chết của người tình và cho rằng cái kết bi thương này xuất phát từ việc hai người có quan hệ huyết thống.

Trước cái chết của Geli, một số người cho hay Geli có tình cảm với Emil Maurice. Khi biết tin, Hitler nổi cơn ghen và sa thải Emil Maurice cũng như cấm người cận vệ này không được kết hôn với Geli. Đây được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Geli.

Sau khi bị Hitler sa thải khỏi vị trí cận vệ, Emil Maurice tiếp tục công việc tại lực lượng SS của phát xít Đức. Sau một thời gian, quan hệ của y với Hitler được cải thiện và được nhà độc tài trọng dụng một lần nữa.

Đến năm 1935, người đứng đầu lực lượng SS là Heinrich Himmler phát hiện Emil Maurice có nguồn gốc Do Thái. Do vậy, Heinrich muốn trục xuất Emil Maurice ra khỏi lực lượng SS. Tuy nhiên, khi ấy, Hitler đã đứng ra bảo vệ Emil Maurice và tuyên bố y là "công dân Aryan danh dự".

Từ năm 1940 - 1942, Emil Maurice phục vụ trong Không quân Đức với vai trò một sĩ quan. Sau khi Thế chiến 2 kết thúc, Emil Maurice bị kết án 4 năm tù vì những tội ác đã gây ra khi làm việc cho Hitler. Đến ngày 6/2/1972, Emil Maurice qua đời tại Munich.

Mời độc giả xem video: Tiếp tục truy tìm tội phạm chiến tranh thời phát xít Đức (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo Spartacus-educational)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/su-that-kho-tin-ve-can-ve-than-tin-cua-hitler-1130790.html