Sự thật khó tin về cuộc đời William đại đế vĩ đại

William đại đế là vị vua nổi tiếng trong lịch sử thế giới. Ông hoàng này có tài cầm quân nên đã thực hiện các cuộc chinh phạt thành công và trở thành vị vua người Norman đầu tiên của nước Anh.

William đại đế hay còn được biết đến với tên gọi William I hoặc William - Kẻ chinh phục. Ông sinh năm 1028 và là con trai của Công tước xứ Normandy là Robert I.

Đến năm 1035, William I trở thành Công tước xứ Normandy. Theo một số tài liệu, vua Edward đã hứa trao ngai vàng cho người em họ là William, Công tước xứ Normandy.

Tuy nhiên, về sau vua Edward thay đổi quyết định và lựa chọn người em rể Harold Godwinson, Bá tước xứ Wessex, làm người kế vị ngai vàng sau khi ông qua đời năm 1066.

Sau khi Godwinson lên ngôi, nước Anh trải qua nhiều "sóng gió" khi những người trong hoàng tộc tranh đoạt ngai vàng cũng như bị kẻ thù ở bên ngoài tấn công.

Trước tình hình đầy biến động của nước Anh, William I đã dẫn dắt khoảng 7000 bộ binh, kỵ binh người Norman và lính đánh thuê Pháp chiến đấu chống lại thù trong giặc ngoài.

Với tài cầm quân xuất sắc, William I liên tiếp giành chiến thắng, đặc biệt là trong Trận Hastings và tiến thẳng về London mà không gặp nhiều khó khăn.

William - Kẻ chinh phục đăng quang trở thành vị vua người Norman đầu tiên của nước Anh ở Tu viện Westminster vào Lễ Giáng sinh năm 1066.

Chiến thắng lịch sử của William Đại đế đã kết thúc 6 thế kỷ người Anglo – Saxons cai trị nước Anh, mở ra một thời kỳ mới cho nước Anh.

Lịch sử cũng ghi nhận cuộc chinh phạt của William Đại đế là cuộc xâm lược nước Anh thành công cuối cùng.

Trong thời gian trị vì nước Anh, William Đại đế cho xây dựng những pháo đài lớn để bảo vệ lãnh thổ, xây dựng Tháp London, hàng chục lâu đài, tu viện, nhà thờ, thánh đường đồ sộ... Nhờ vậy, nước Anh đã "thay da đổi thịt" khá nhiều.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/su-that-kho-tin-ve-cuoc-doi-william-dai-de-vi-dai/20190922024507765