Sự thật kinh ngạc về đất nước Nhật Bản

Dưới đây là những thông tin thú vị, đặc biệt ở Nhật Bản có thể bạn chưa bao giờ nghe nói tới.

1. Ở Nhật Bản, có hơn một triệu người được gọi là hikikomori, đó là những người thích hoàn toàn cô lập với xã hội trong nhiều năm.

Những người này thường giam mình trong những căn phòng nhỏ và gần như không có liên lạc với bất kỳ người nào khác. Họ hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ để kiếm sống và chỉ có liên hệ tối thiểu với cha mẹ của họ.

2. Ở Nhật Bản, cái chết do làm việc quá sức phổ biến đến nỗi người dân đặt ra một từ mới dành cho thực trạng này đó là karoshi. Những người này làm việc trong nhiều giờ, dẫn đến đuối sức và phần lớn tìm đến tự tử, hoặc bị đột quỵ tại chỗ.

Thuật ngữ phạm trù karoshi, có nghĩa đen là chết vì làm việc quá sức, đã được đặt ra vào những năm 1970 vì số người chết do làm việc trong nhiều giờ đã tăng lên nhanh chóng ở đất nước này.

Một số nạn nhân karoshi đã làm việc tới 110 giờ một tuần và một số làm hơn 4.000 giờ mỗi năm.

3. Chính phủ Nhật Bản đã tổ chức các sự kiện hẹn hò liên tục trên diện rộng với hy vọng rằng, cách này sẽ giúp có nhiều trẻ em ra đời hơn khi dân số đã giảm hơn 1 triệu kể từ năm 2010.

Bởi phần lớn dân số Nhật Bản đang và đã già đi, trong đó người dân có xu hướng không muốn lập gia đình.

4. Nếu bạn đến thăm Nhật Bản và thấy một số lượng lớn người đeo khẩu trang y tế nhưng đừng lo lắng, vì đó không phải họ bị bệnh hay môi trường ô nhiễm nặng gì, mà nó đã trở thành một xu hướng thời trang, một cách để giữ ấm cho khuôn mặt và để tránh tương tác với người lạ.

5. Cuộc thi làm trẻ em khóc Naki Sumo là một cuộc thi ở Nhật Bản, nơi các đô vật thi đấu để xem ai có thể khiến em bé khóc trước và cuộc thi này đã được tổ chức trong hàng trăm năm qua.

HUỲNH DŨNG (Theo Unbelievable-facts)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/su-that-kinh-ngac-ve-dat-nuoc-nhat-ban-19975.html